Ðại Hội Giới Trẻ Thụy Ðiển

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giới Trẻ Thụy Ðiển 1/09/2001.

Tin  Thụy Ðiển - Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thụy Ðiển được tổ chức tại trung tâm hành hương Vadstena ngày 1/9/2001, đã qui tụ khoảng gần 1,000 bạn trẻ trên khắp miền đất nước Thụy Ðiển dưới sự chủ toạ của đức giám mục Anders Arborelius và tham dự của một số linh mục và tu sĩ nam nữ.

Sau nghi thức khai mạc đại hội, đoàn hành hương rảo bước đi bộ 1 giờ đồng hồ. Mỗi bạn trẻ được mời gọi suy nhgĩ về ý nghĩa của đời người là cuộc hành hương lên đường.

Lúc 11:30 đoàn hành hương lần lượt theo cờ hiệu của mỗi xứ đạo tiến vào thánh đường.

Ðức giám mục Anders Arborelius, cùng với các bạn trẻ đọc kinh truyền tin và hướng về thánh nữ Birgitta, vị quan thày của Giáo Hội Thụy Ðiển. Sau đó, vị chủ chăn giáo phận mời gọi các bạn trẻ cùng suy niệm Tin Mừng nói về lời tuyên tín của thánh Phêrô và các tông đồ.

Ðức cha nhắn nhủ các bạn trẻ nên dành những phút hôì tâm để tự trả lời với chính mình câu hỏi "Ðức Kitô là ai đối với tôi?". Ðức cha đã đưa ra hình ảnh của thánh nữ Birgitta, một vị thánh đã sống vào những năm đầu của thế kỷ XIV, như là mẫu gương cho các bạn trẻ. Thánh nữ đã từng sống đời hôn nhân và sớm trở thành goá phụ. Mặc dù vẫn còn xuân sắc, nhưng ngài đã khước từ cuộc sống hạnh phúc riêng tư để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong đời sống tu trì và đã lập nữ tu viện Birgitta tại Vadstena và rồi, thánh nữ dành trọn cuộc đời để phục vụ Giáo Hội.

Ðời sống của thánh nữ là hình ảnh  của một cuộc hành hương lên đường: "Lạy Chúa, xin chỉ cho con con đường của Ngài và giúp con biết sẵn sàng tiến bước". Qua đó, Ðức giám mục nhắc nhở các bạn trẻ noi gương thánh nữ Birgitta để kiên vững trong hành trình niềm tin, trân trọng những giá trị luân lý, cố gắng không để mình bị vướng mắc vào lối sống phóng túng về luân lý, quan hệ tình dục bừa bãi...

Sau bài giáo huấn của vị chủ chăn, là phần chia sẻ nhóm dưới sự hướng dẫn của linh mục Tobias đặc trách về giới trẻ cùng với sự điều động của ban điều hành giới trẻ giáo phận, các bạn trẻ được chia thành những nhóm nhỏ theo từng lứa tuổi. Qua hình thức sinh hoạt nhóm, các bạn trẻ có dịp mở rộng nhịp cầu giao lưu, cùng nhau chia sẻ bữa ăn dã ngoại bất kể sự khác biệt về màu da, sắc tộc...

Vòng tay nối kết giao lưu thêm xiết chặt tình thân ái qua thánh lễ hiệp thông do đức giám mục Anders chủ tế cùng với 29 linh mục vào lúc 14:30. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha đã đề cập đến "tiến trình hình thành cái tôi sở hữu" nơi con người. Do cái tôi "chiếm đoạt" mà người trẻ khó vượt ra khỏi vòng vây của sự phóng túng tình cảm. Do cái tôi "sở hữu" mà con người khó có thể "tự do" sống theo những giá trị của Tin Mừng mà Ðức Giêsu mời gọi.

Ðược biết, tại Thụy Ðiển, tỷ lệ người công giáo chưa tới 2% dân số của cả nước, giáo phận Stockholm chỉ có khoảng 150,000 tín hữu. Do đó, với gần 1,000 bạn trẻ hành hương về Vadstena trong ngày đại hội giới trẻ được tổ chức cho các bạn trẻ công giáo trong cả nước đây lần đầu tiên, quả thực là sự kiện mang ý nghĩa lớn lao đối với Giáo Hội và đặc biệt là giới trẻ của Thụy Ðiển.

Ngày Ðại hội giới trẻ tại Vadstena lần này như là một sự chuẩn bị cho các bạn trẻ thụy Ðiển hướng về ngày đại hội giới trẻ công giáo thế giới sẽ được tổ chức tại Toronto, Canada vào năm 2002.


Back to Radio Veritas Asia Home Page