Sự gia tăng các hành vi tội ác

nơi giới trẻ Malaysia

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sự gia tăng các hành vi tội ác nơi giới trẻ Malaysia.

Tin Kuala Lumpur/ Malaysia (Ucan 30/8/2001) - "Trong thời gian gần đây, các hành vi tội ác như : giết người, hiếp dâm, nghiện ngập ma túy, xem phim ảnh khiêu dâm và phá thai đang gia tăng nơi giới trẻ của đất nước Malaysia một cách đáng kinh ngạc". Ðó là nhận định của Ðức Tổng Giám mục Anthony Soter Fernandez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, trong sứ điệp nhân ngày Quốc khánh lần thứ 44,  được mừng vào ngày 31 tháng 8 hằng năm.

Khi nói lên Giáo hội chia sẻ các ưu tư của gia đình và chính quyền, trước các tệ nạn xã hội, vị giám mục của tổng giáo phận Kuala Lumpur kêu gọi như sau: "Chúng ta cùng cộng tác với nhau để củng cố định chế gia đình, nhờ đó, gia đình có thể trở thành một trường học yêu thương, trong đó những giá trị lành mạnh, những thái độ đúng đắn và những cách ứng xử mẫu mực được nuôi dưỡng." Vì theo ngài, chính sự sa sút các giá trị tinh thần và đạo đức, cũng như một định chế gia đình bất cập, là nguyên do dẫn các thanh niên đi vào các tội ác này.

Trong sứ điệp được viết ngày 20.8.2001, Ðức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng giới trẻ là con đường hướng tới tương lai, họ cần được nâng đỡ, khuyến khích tích cực đi đầu và đóng vai trò then chốt trong việc canh tân xã hội. Ngài kêu gọi mọi tín hữu Công giáo đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm một môi trường lành mạnh cho giới trẻ để họ có thể phát triển thành những người trưởng thành, trong gia đình, tại trường học và môi trường sinh sống.

Bên cạnh ưu tư đối với sự giảm sút các giá trị đạo đức và tỉ lệ gia tăng các tội phạm, sứ điệp cũng ghi nhận sự hòa hợp chủng tộc là "món quà vô giá" kể từ ngày đất nước độc lập năm 1957.

Ðức Tổng Giám mục Fernandez kêu gọi mọi người "tạ ơn về muôn ơn phúc" và thúc giục sự tiếp tục "kính trọng và hiểu biết lẫn nhau trong các quan hệ liên đới cộng đồng, vì quan hệ chủng tộc là cơ sở nền tảng cho việc chung sống hòa bình và phát triển kinh tế của mọi người dân Malaysia." Ngài cảnh giác "tình đoàn kết của chúng ta có thể bị hủy hoại, nếu không giải quyết được sự chênh lệch kinh tế và những bất công, vốn có thể tạo ra sự bất khoan dung và sự thất vọng trong vài tầng lớp xã hội."

Ngài nhấn mạnh rằng mọi người dân đều "lệï thuộc lẫn nhau" và kêu gọi sự hợp tác trong nhiều chương trình khác nhau "để cổ vũ sự tương tác lớn hơn và sự bình đẳng giữa mọi người dân trong đất nước."


Back to Radio Veritas Asia Home Page