Vài nhận định của Tổng Thống Bush

về Hội Nghị Thượng Ðỉnh

của 8 siêu cường tại Genova

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định của Tổng thống Bush về Ðức Gioan Phaolô II và Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Genova.

Trước khi lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức trong 3 ngày từ 20 đến 22 tới đây tại Genova (một thành phố lớn ở mạn Tây bắc nước Ý và cũng là một hải cảng quốc tế rất sầm uất), Ông George Bush Jr, Tổng thống Hoa kỳ, đã dành cho Nhật báo La Stampa, xuất bản tại Torino, thành phố kỹ nghệïï xe hơi FIAT của Ý, một bài phỏng vấn dài về nhiều vấn đề trên thế giới, trong đó có nói về ÐTC Gioan Phaolô II, nhân vật  mà Tổng thống sẽ gặp tại  Trại Hè Castelgandolfo ngày 23/07/2001 này, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh G8, và về Hội nghị Thượng đỉnh, mà Tổng thống sẽ tham dự. Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn về Ðức Gioan Phaolô II và về Hội nghị Thượng Ðỉnh G8.

Hỏi - Kính thưa Tổng thống, trong lúc viếng thăm nước Ý, lần thứ nhất Tổng thống gặp Ðức Gioan Phaolô II. Vậy Tổng thống chờ đợi gì bởi  cuộc gặp gỡ này?

Ðáp - Tôi chờ đợi được thảo luận với một nhân vật quan trọng vào bậc nhất, một vị lãnh đạo uy tín nhất trên thế giới, một người nói lên những niềm tin mạnh mẽ. Sự thánh thiện của ngài, ảnh hưởng của ngài  có một sự quan trọng khác thường trong việc cổ võ tự do. Tôi cảm phục những cố gắng của ngài, những cố gắng luôn luôn được hướng dẫn bởi tinh thần hòa giải.

Hỏi - Tổng thống phê phán như thế nào về lập trường của Tòa Thánh về vấn đề phá thai, án tử hình, việc làm cho chết êm dịu?

Ðáp - Tại nước tôi, ÐTC (Holy Father) có một ảnh hưởng rất lớn lao, bởi vì ngài là vị lãnh đạo Giáo hội công giáo. Thí dụ, ngài là một người bênh vực cương quyết quyền sống và quyền được lắng nghe, cũng là người bênh vực những ai không có tiếng nói. Tôi tôn trọng sâu xa Giáo hội công giáo và sự lãnh đạo của Giáo hội này. Tôi tin chắc chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận thân mật và về nhiều vấn đề. Ðây là lần thứ nhất tôi được gặp ngài..."

Hỏi - Xin Tổng thống nói thực: Tổng thống có cảm động không?

Ðáp - Dĩ nhiên, tôi cảm động nhiều. Tôi sẽ ở đó, ở trước mặt một nhân vật có một sự sâu sắc rất lớn lao, một sức mạnh tinh thần  khác thường. Ðiều ngài nói lên có những hậu quả trên cả thế giới. Tôi còn hài lòng được trở lại Roma, nơi đây con gái tôi đã theo học Trường Mỹ trong sáu tháng. Tôi còn nhớ tôi đến thăm con gái  vào Mùa thu năm 1998, sau ít tháng được tái bầu làm Thống đốc Texas. Ðây là một kinh nghiệm kỳ diệu. Tôi không nghĩ được trở lại đây...

Hỏi - Kính thưa Tổng thống, Tổng thống chờ đợi gì ở Hội nghị Thượng đỉnh giữa các Siêu cường, Hội nghị mà Tổng thống tham dự lần thứ nhất. Mục tiêu của Tổng thống là những mục tiêu nào?

Ðáp - Trong chuyến viếng thăm thứ nhất của tôi tại Châu Âu, tôi đã trình bày viễn tượng về việc thành lập một Ngôi Nhà Tự do,  mở cửa cho những ai còn ở ngoài, bằng việc mở rộng Khối NATO và Liên hiệp Châu Âu. Tại Genova, cần phải mở các cửa sổ để tạo nên những cơ hội thuận tiện này, để Hoa kỳ và các đồng minh, các bạn hữu của chúng tôi được thấy, hiểu nhiều hơn những vấn đề đang gây khổ cực các Quốc gia trên con đường phát triển, với mục đích tìm một kế hoạch chung tại Hội nghị thượng đỉnh Genova. Nước nào thịnh vượng hơn, phải có những đường lối chính trị để củng cố sự thịnh vượng của mình, với ít thuế má hơn, ít luật lệ hơn, và tự do thị trường. Sau đó, chúng ta phải cùng nhau làm việc để có một đường lối chính trị chung về an ninh, vì đường lối chính trị này sẽ giúp chúng  ta đối phó với những thách đố của thế kỷ XXI này. Thịnh vượng cho mọi người, có nghĩa là một thế giới ổn định và an ninh.

Hỏi - Chương trình của khối G8 bị phong trào chống việc toàn cầu hóa  phản đối dữ dội. Họ bác bỏ chương trình thương mại tự do. Tổng thống trả lời sao?

Ðáp - Tại Ý ai chống đối, họ có quyền tự do phát biểu ý kiến một cách hòa bình, nhưng những ai gây hại, người đó là người thứ nhất gây hại cho người nghèo. Khi họ phản đối và lên án thương mại tự do, thực ra họ gây hại cho những cơ hội phát triển của các quốc gia trên đường phát triển. Các người biểu tình đề nghị đừng gây  hại cho những cơ hội phát triển của các dân tộc trên đường phát triển. Ðề nghị rất hay, rất đúng; nhưng để đạt mục đích này, họ chiến đấu chống lại việc thương mại, đây là một toa thuốc sai lầm.

Hỏi - Vậy toa thuốc chữa bệnh nghèo khổ của Tổng thống là thế nào?

Ðáp - Ðể giúp đỡ các Quốc gia này, Hoa kỳ phải dấn thân cùng với các bạn hữu và các đồng minh, chiến đấu chống các bệnh tật và gia tăng việc giáo dục. Hoa kỳ là quốc gia thứ nhất đóng góp  vào Quỹ chống chứng bệnh AIDS, đây là điểm chính yếu của kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đóng góp một tỉ Mỹ kim năm thứ nhất; chúng tôi sẽ góp hơn nữa, để sáng kiến này được thành công. Tôi nghĩ rằng: từ khối G8 sẽ có một dấn thân mạnh mẽ trong chiều hướng này. Chúng ta phải liên lụy Ngân Hàng thế giới và các thể chế quốc tế, để bảo đảm những tín dụng lớn hơn nữa cho việc phát triển giáo dục và y tế. Các quốc gia tự do và thịnh vượng, may mắn hơn, phải cùng nhau làm việc để gia tăng cơ hội phát triển cho tất cả các nước, bằng việc cổ võ thương mại, giáo dục và y tế.

 

Sau đây, chúng tôi xin lược qua tiểu  sử của Tổng thống Hoa kỳ George Bush Jr.

George Bush Jr là vị Tổng thống thứ 43 của Hoa kỳ. Sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946 tại New Heaven, trong Bang Connecticut. Ðến sinh sống tại Houston, trong bang Texas. Gia đình Tổng thống có một truyền thống chính trị lâu đời: Ông nội Prescott Bush là Nghị sĩ Bang Connecticut từ 1952 đến 1963. Thân phụ, tức George Bush Senior  là Vị Tổng thống thứ 41 của Hoa kỳ, từ năm 1989 đến 1993, sau Tổng thống Ronald Reagan.

George  Bush Jr đậu tiến sĩ tại Yale University năm 1968 và có Master in Business Administration tại Harward University.

Hai tuần sau khi đậu tiến sĩ, George Bush Jr. bắt đầu đi quân dịch . Ông  lái máy bay chiến đấu F-102 tại Bang Texas. Lý do thúc đẩy ông xung vào nghề phi công là để học bay như thân phụ đã làm trong đệ nhị thế chiến. George Bush Jr phục vụ trong quân đội từ năm 1968-1973.

Trong những năm 1975-1986 Ông ra tranh cử Dân biểu quốc hội, nhưng không thành công. Vì thất bại, ông hoạt động trong lãnh vực dầu hỏa.

Năm 1988, Ông tham dự vào cuộc tuyên truyền tuyển cử chức vụ phó Tổng thống của Thân phụ George Bush Senior, thời Tổng thống Ronald Reagan. Rồi cuộc tuyên truyền tổng thống, kế vị Reagan  năm 1993.

Năm 1994, George Bush Jr trở lại làm chính trị. Ðược bầu làm Thống đốc Bang Texas, với 53,5% số phiếu. Khóa sau 1998, được tái bầu với 70% số phiếu. Một chiến thắng khởi hoàn.

Năm 2000, ngày 2 tháng 8, tại Philadelphia, Ðại hội Ðảng Cộng hòa đề cử Ông làm ứng cử viên Tổng thống ngày 7 tháng 11 năm 2001. Sau những vụ kiểm phiếu và khiếu nại lâu dài từ phía Ông Al Gore, ứng cử viên  Ðảng Dân chủ, Ông George Bush Jr được tuyên bố đắc cử. Ngày 20 tháng Giêng cũng năm 2001, Tân Tổng thống  George BUSH Jr. tuyên thệ nhận chức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page