ÐTC kêu gọi

cầu nguyện cho Hội Nghị Thượng Ðỉnh Genova

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời ÐTC  kêu gọi cầu nguyện cho Hội nghị thượng đỉnh Genova.

Chúa nhật vừa qua 8.7.2001, trong giờ đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô,  ÐTC  đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho Nhà cầm quyền các quốc gia trên thế giới, nhất là cho các Vị Tổng thống và Thủ tướng tham dự Hội nghị tới đây.

Ngỏ lời với các đại diện đoàn thể và tổ chức công giáo tham dự cuộc gặp gỡ toàn quốc Italia,  ÐTC nhắc lại lời ngài mời gọi hai triệu bạn trẻ tụ họp tại Khuông Viên Ðại Học Roma ở Tor Vergata tháng 8 năm 2000, nhân dịp Ngày thế giới Thanh niên thứ XV và Ngày toàn xá của Giới trẻ , như sau: "Các con sẽ không thụ động nhìn một thế giới trong đó biết bao con người đang chết  đói, mù chữ, thất nghiệp. Các con sẽ bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn phát triển sự sống  ở trần gian này; với mọi nghị lực các con sẽ cố gắng làm cho trái đất này luôn trở nên nơi dễ sinh sống  hơn cho mọi người".

Sau đó, nhắc đến bức thư của HÐGM miền Liguria (miền Tây bắc Ý, nơi có thành phố Genova, được chọn làm nơi tụ họp của Hội nghị thượng đỉnh G8), ÐTC nói ngài ủng hộ lập trường của các  giám mục như sau: "Tôi xin hợp  ý với các Giám mục miền Liguria, trong bức thư mục vụ mới đây gửi cho các tín hữu của Giáo phận các ngài, đề cao sự khẩn cấp của sự thức tỉnh nơi mọi người, bắt đầu từ các vị trách nhiệm công việc chung, đối với  giá trị đạo đức trước những vấn đề trầm trọng, nhiều lúc trở nên rất thê thảm, trong lãnh vực kinh tế-tài chánh, y tế, xã hội , văn hóa, môi sinh và chính trị".

Ðứng trước những vấn đề khẩn cấp này, ÐTC nhắc lại bổn phận của người tín hữu Kitô, như sau: "Thực ra, đức tin không thể cho phép người tín hữu  Kitô lãnh đạm trước những vấn đề có tầm mức thế giới quan trọng như vậy. Ðức tin thúc đẩy người tín hữu Kitô lên tiếng yêu cầu, với tinh thần xây dựng, các vị trách nhiệm về chính trị, và kinh tế,  hãy làm sao cho tiến trình hoàn cầu hóa hiện nay được hướng dẫn cách mạnh mẽ bởi những lý do của công ích cho mọi người dân trên  thế giới, căn cứ trên những nền tảng của các  đòi hỏi không thể khước từ được về công bình và liên đới".

Nhắc lại bổn phận của các nước kỹ nghệ giầu có, ÐTC nói: "Vì thế, các dân tộc giầu có hơn và tiến bộ về kỹ thuật, một khi ý thức được rằng: Thiên Chúa, Ðấng Tạo dựng trời đất và Cha chung mọi người, muốn làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất, (các dân tộc giàu có đó) phải biết lắng nghe tiếng kêu than của biết bao dân tộc nghèo khổ trên thế giới: các dân tộc này chỉ xin cách rất đơn giản những gì là quyền thánh thiêng và bất khả vi phạm của họ mà thôi".

ÐTC nói tiếp: "Với các Vị trách nhiệm các Chính phủ trên thế giới và cách riêng, với các Vị sẽ họp nhau tại Genova, tôi muốn bảo đảm rằng: Giáo hội sẵn sàng cộng tác và hành động với các người thiện chí, để bảo đảm sao cho trong tiến trình này  "tất cả nhân loại đều thắng lợi". Việc phân chia và xử dụng chung  các tài sản của trái đất này thực sự là một trong các điểm chủ yếu của giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo".

Riêng với tín hữu Kitô, ÐTC nói: "Trước hết tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cách riêng cho Các Vị Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ; đồng  thời tôi cũng khuyến khích các tín hũu cùng  nhau làm việc, để xây dựng một thế giới đoàn kết hơn trong công bình và liên đới. Các tín hữu phải chuẩn bị mình bằng một nền giáo dục vững mạnh về luân lý và thiêng liêng, bằng việc hiểu biết sâu xa Giáo lý xã hội của Giáo hội và bằng tình yêu thương mạnh mẽ đối với Chúa Kitô, Ðấng Cứu chuộc mỗi một con người và tất cả con người".

Và sau đây, chúng ta hãy lướt qua vài PHẢN ỨNG  BÁO CHÍ  đối với lời kêu gọi của ÐTC.

Báo chí xuất bản tại Ý sáng thứ hai 9.7.2001 đều dành những trang đầu với tít lớn khác nhau, để thuật lại và bình luận bài huấn dụ của ÐTC.

Nhật báo Corriere della sera, một trong các báo lớn và uy tín  nhất tại Ý, xuất bản ở Milano, thành phố kỹ nghệ, với khuynh hướng  hơi thiên tả, trên trang 3, đăng hình cỡ bự Ðức Gioan Phaolô II giơ tay chào dân chúng tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ đọc Kinh Truyền Tin, với tít lớn cả trang như sau: "ÐTC nói: Xin hãy nghe tiếng kêu của các người yếu hèn". Dưới tít này, có lời phụ thêm như sau: "Lời cảnh cáo của Ðức Wojtyla gửi nhóm G8: "Cần có một sự nhạy cảm đối với  giá trị đạo đức luân lý; các quốc gia nghèo chỉ đòi hỏi cái gì là quyền của họ mà thôi".

Trong bài, tác giả bình luận như sau: Bài diễn văn mạnh mẽ và không mập mơ; đối với Ðức Gioan Phaolô II, các Vĩ nhân của G8 phải có "một sự nhạy cảm đối với  giá trị đạo đức luân lý" và lắng nghe "tiếng kêu của biết bao quốc gia nghèo khổ trên thế giới, bởi vì đây là những quốc gia đòi cái là quyền của họ mà thôi. Vì chỉ sau một ngày của cuộc gặp gỡ  của các đoàn thể và các phong trào công giáo với ÐHY Dionigi Tettamanzi, TGM Genova, ÐTC chọn đối phó với đề tài trong giờ đọc Kinh Truyền Tin. Ðây là lúc đề nghị như điểm tham khảo cao nhất phải quan tâm trong cuộc chiến đấu của người công giáo trong  ngàn năm mới, một cuộc chiến đấu nhằm đến các quốc gia trên đường phát triển, đến hòa bình và môi sinh. ÐTC muốn tỏ ra sự gần gũi cách riêng của ngài với thanh niên công giáo hợp nhau từ  sáng thứ bẩy (7.7.2001) tại Genova.

Trong dịp gặp gỡ "chống lại chính sách hoàn cầu hóa kinh tế" của các người công giáo, các thanh niên tham dự cuộc gặp gỡ với ÐHY Tettamanzi ở Genova đã trao bản tuyên ngôn với những đề nghị cho Ông Thị trưởng, để xin chuyển lên G8, với hàng chữ này: "Tất cả chúng ta là con cái một Cha duy nhất, sáu tỉ anh chị em".

La Stampa, tờ báo lớn khác xuất bản tại Torino, chạy tít lớn ở ngay đầu trang nhất: "ÐTC nói: G8 hãy lắng nghe các quốc gia nghèo khổ". Trên tít này, có thêm lời phụ đề: "Các phong trào công giáo chống chính sách hoàn cầu hóa kinh tế,  phác họa dự án thành lập một đảng chính trị".

Dầu trang 3, cũng với tít lớn: "ÐTC nói với G8: Hãy lắng nghe tiếng kêu than của các người nghèo khổ". Trên tít lớn này, tờ báo Torino nhắc lại lời ÐTC nói riêng với Thanh niên trong giờ đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật 8.7 vừa qua.

Ðặc phái viên giải thích: ÐTC ủng hộ lập trường của Thanh niên  thuộc các hội đoàn và phong trào công giáo biểu lộ trong bản tuyên ngôn trao cho ông Thị trưởng Genova, để chuyển lên G8: lập trường chống chính sách hoàn cầu hóa kinh tế. ÐTC ở bên cạnh và chúc lành cho các thanh niên chiến đấu trong một mặt trận được Tòa Thánh Vatican chia sẻ và ủng hộ.

Il Messaggero di Roma, cũng một tờ báo lớn xuất bản tại thủ đô Roma, chạy tít lớn nơi trang nhất: "ÐTC nói với các Vị thần thế trên thế giới: Hãy lắng nghe các người nghèo khổ". Trên tít lớn này: "Lời kêu gọi của ÐTC gửi cho các quốc gia giầu có: Nhiều nước chỉ khẩn xin cái là quyền thánh thiêng của họ mà thôi". Dưới tít lớn: "ÐTC thúc đẩy thanh niên công giáo: Các con đừng thụ động đứng nhìn thế giới trong đó có biết bao nguời chết đói".

Trên trang 2, nhật báo xuất bản tại Roma cũng chạy tít lớn cả trang: ÐTC nói với G8: "Hãy lắng nghe tiếng kêu của các dân tộc nghèo khổ". Bên cạnh tít này, tờ báo để hình ÐTC đang chào dân chúng tụ họp trong Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện với ngài. Bên cạnh hình này, Il Messaggero viết: "Ðức Gioan Phaolô II trở lại đề tài "hoàn cầu hóa không được coi như là việc xấu xa của  ma quỷ, nhưng phải được hướng dẫn để mưu công ích cho toàn nhân loại".

Ðặc phái viên đặt câu hỏi: Tại sao ÐTC đề cập đến vấn đề này một lần nữa trước 10 ngày Hội nghị G8 tại Genova? Rồi  giải thích: Lịch sử đã công nhận Ðức Gioan Phaolô II đóng một vai trò quyết định trong việc phá đổ Bức tường ngăn cách giữa Ðông-Tây. Có lẽ sẽ còn công nhận ngài là một người kiên nhẫn hơn cả đập bể bức tường mà miền Bắc (giầu có) đã xây lên bao bọc chung quanh tài sản phong phú của mình, để không cho miền Nam (nghèo khổ) nhìn thấy, nghe biết, để không phải chia sẻ một cái gì đó của mức sống sung sướng của mình. Và đây là ý nghĩa của sự can thiệp của ÐTC, trong giờ đọc kinh Truyền tin Chúa nhật 7.7.2001 vừa qua tại  Quảng trường Thánh Phêrô.

 

Thần học gia phủ giáo hoàng cảnh cáo đừng lạm dụng lời của ÐTC .

Vatican - (Zenit 10/7, AFP 11/7/2001) - Linh mục Georges Cottier, dòng Ða Minh và là thần học gia của phủ Giáo Hoàng, vừa cảnh cáo đừng lạm dụng lời của ÐTC GP II cho các mục tiêu chính trị.

Lời cảnh cáo này được đưa ra vào hôm thứ hai (9/7/2001) sau ngày ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng khuyến khích các quốc gia giàu hãy lắng nghe tiếng kêu than của biết bao người nghèo trên thế giới, nhân dịp 7 nước kỹ nghệ tiên tiến và Nga, họp lại thành khối G-8, sẽ nhóm họp thượng đỉnh vào tuần tới đây ở thành phố Gênôva, thuộc miền Tây -Bắc Italia. Báo chí Italia đã trích lời của linh mục Cottier cảnh giác các chính trị gia hãy thận trọng đừng bóp méo hay lạm dụng lời của ÐTC cho các mục tiêu chính trị. Lời phê bình của ÐTC cũng khiến cho báo chí Italia mở một cuộc thăm dò ý kiến về cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối G-8, cũng như về tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.

Linh mục Giulio Albanese, giám đốc hãng thông tấn Misna của các dòng truyền giáo tại Italia nhận định như sau: "Hố chia cách giữa Bắc và Nam bán cầu đang ngày một sâu rộng thêm; và Phi Châu, đại lục đang trở thành một cái mỏ bị khai thác tự do, tiếp tục là đại lục kém phát triển nhất về mặt kinh tế." Ông Rino Camilleri, một nhà báo và nhà văn thì phê bình như sau: "Ðiều quan trọng là thế giới công giáo phải tiếp tục giữ vững lập trường của mình trong các vấn đề cơ bản, như thăng tiến và bảo vệ sự sống". Về việc kiểm soát toàn cầu hóa, ông Camilleri nói như sau: "Nếu một chính phủ hoạt động dựa theo các nhóm áp lực hay đa quốc, thì điều này không tốt. Một chính phủ là tốt, nếu chính phủ đó được đặt nền tảng trên tình liên đới và hỗ tương". Ông Giorgio Vittadini, thuộc một tổ chức phi chính phủ Italia, đã trích lời của Ðức cố giáo hoàng Phalô VI, để nhận xét về toàn cầu hóa như sau: "Tên thực của hòa bình là phát triển, không vụ lợi hay trung lập, không bao giờ ích kỷ nhưng luôn luôn liên đới với những vùng nghèo nhất của thế giới".

Hôm thứ tư 11/7/2001, ông Carlo Azeglio Ciampi, tổng thống Italia, loan báo các lãnh tụ của khối G-8 sẽ lưu ý tới nhu cầu của các nước nghèo nhất trên thế giới trong cuộc họp thượng đỉnh vào tuần tới tại Gênôva. Tổng thống Ciampi nêu bật Phi Châu là nơi nạn nghèo đói đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhất. Cụ thể nhất là cuộc chiến chống lại căn bệnh liệt kháng đang hoành hành tại nhiều quốc gia của đại lục này. Ông Ciampi đã nói trong chuyến thăm quan thành phố Gênôva vào hôm thứ tư như sau: "Ðể cai quản toàn cầu hóa, Italia đã quyết định là cuộc họp thượng đỉnh của khối G-8 tại Gênôva sẽ xét tới nhu cầu của các nước nghèo trên thế giới". Theo ông Ciampi, cuộc họp thượng đỉnh sẽ được mở rộng để đón nhận thành viên của các tổ chức quốc tế và các nhà lãnh đạo hay đại diện chính phủ của các nước nghèo nhất trên thế giới. Các nước nghèo được nhắc tên, gồm Mali, Algeria, Nam Phi, Nigeria, Bangladesh và Salvador.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page