ÐTC kêu gọi các giáo sĩ Armenia

hợp tác trong nỗ lực đại kết

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi các giáo sĩ Armenia hợp tác trong nỗ lực đại kết.

Tin Vatican - (Zenit 8/7/2001) - Trong buổi tiếp kiến các giáo sĩ thuộc dòng Abad Mechitar của giáo hội công giáo Armenia vào hôm thứ bảy mùng 7tháng 7/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi các giáo sĩ của dòng này hãy tham gia vào các nỗ lực xây dựng đại kết với các kitô hữu tại Armenia.

ÐTC kêu gọi các giáo sĩ hãy hợp tác với người kitô thuộc giáo hội tông tòa Armenia, đã tách khỏi Roma cách đây hơn 1500. Năm 1996, Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Karekin I, giáo chủ tông tòa Armenia đã ký một bản tuyên ngôn chung, chấm dứt những khác biệt giữa hai giáo hội về bản chất của Chúa Giêsu, các vấn đề thần học cũng như những nguyên nhân dẫn tới sự tách biệt giữa hai giáo hội. ÐTC mô tả tiến bộ đại kết này như là một chiến tuyến mới của tiến trình đại kết.

Một giáo sĩ, theo Ðức Gioan Phaolô II, không tự mình rút lui trong cô lập và chủ nghĩa cực đoan,  nhưng biết cách đón nhận các anh chị em mình gặp giữa đường, để cùng nhau đi tìm dung mạo của Thiên Chúa là vị Cha chung.

Theo dự tính, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Armenia vào tháng 9/2001 tới đây, nhưng chuyến đi này chưa được chính thức xác nhận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page