Tòa Giáo Chủ Chính Thống tại Constantinopoli

có thể thừa nhận

hai Giáo Hội Chính Thống Ukraine ly khai

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Giáo Chủ chính thống tại Constantinopoli có thể thừa nhận hai giáo hội chính thống Ukraine ly khai.

Nga (Mascơva) - (Zenit 26/1/2001) - Hãng thông tấn Ria của Nga tường thuật, hai giáo hội chính thống Ukraine ly khai với tòa giáo chủ chính thống Mascơva vừa thành lập một "Uûy Ban Thống Nhất" và đại diện của ủy ban này đã được Ðức thượng phụ Bartolomeo của thành Constantinopoli tiếp kiến.

Ủy ban thống nhất này bao gồm Tòa Giáo Chủ Kiev, ly khai khỏi Mascơva sau khi Ðức Alexis II được bầu làm giáo chủ chính thống Nga; và giáo hội chính thống Ukraine (Ukrainian Autocephalous), là giáo hội cáo buộc tòa thượng phụ chính thống Mascơva hợp tác tới chế độ cộng sản Sô Viết. Nikolai Balashov, phát ngôn viên của Tòa thượng phụ Mascơva, ghi nhận là nếu tòa giáo chủ Constantinopoli thừa nhận cuộc ly khai này của chính thống giáo Ukraine, thì điều này sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng trầm trọng trong chính thống giáo, không chỉ riêng tại Ukraine nhưng trên cả thế giới nữa.

Cách đây vài năm, giáo hội  chính thống Estonia, trung thành với tòa giáo chủ Mascơva, cũng trải qua một cuộc ly giáo và một trong các nhánh ly khai được tòa giáo chủ chính thống Constantinopoli thừa nhận. Vụ ly giáo này để lại một vết thương sâu đậm đối với giáo hội chính thống Nga xét vì Ðức thượng phụ Alexis II là người Estonia. Các nhà quan sát cho rằng giáo hội chính thống Nga đang lo ngại một trường hợp tương tự sẽ xảy ra tại Ukraine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page