Các Giám Mục Canada ca ngợi

chuyến viếng thăm Ukraine của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Canada ca ngợi chuyến viếng thăm Ukraine của Ðức Gioan Phaolô II.

Tin Canada (Ottawa) - (Zenit 26/6/2001 - HÐGM Canada vừa công bố sứ điệp cho các tín hữu trong nước, mô tả chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ukraine, chiếc nôi của Chính Thống Giáo,  như là một hồng ân cao quí và quan phòng của Thiên Chúa.

Trong sứ điệp, Ðức Cha Gerald Wiesner, Giám Mục Prince George và là chủ tịch HÐGM Canada, nhắc lại rằng Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ ba đặt chân lên lãnh thổ Ukraine, nhưng lại là vị Giáo Hoàng đầu tiên tự nguyện đến Ukraine xét vì trong thiên niên kỷ đầu, Ðức Giáo hoàng Clemente I và Ðức Giáo Hoàng  Martin I đã đến Ukraine (Crimea) trong tình trạng lưu vong. Sứ điệp của HÐGM Canada ghi như sau: "Ðối với giáo hội công giáo Ukraine, một giáo hội bị đau khổ và chịu đựng những kinh nghiệm hầm trú  trong cuộc bách hại thời Stalin, đây là giờ phút của lời hứa được thực hiện, rằng Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận cùng thời gian. Là một giáo hội đang thực hiện những nỗ lực canh tân, để rao giảng sứ điệp Tin Mừng tại Ukraine và trên toàn thế giới, chúng tôi xin bày tỏ niềm vui và hy vọng trong dịp đáng vui mừng này". Các Giám Mục Canada cũng nhắc nhở các giáo hữu rằng, cuộc hành hương của ÐTC đến Ukraine đánh dấu một thời điểm cụ thể khác, trên con đường tiến tới phục hồi sự hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu, đặc biệt là nó hỗ trợ cho công cuộc hòa giải và hiệp nhất giữa người công giáo và chính thống giáo.

Kế đến sứ điệp ca ngợi các thành viên của giáo hội công giáo Ukraine vì những nỗ lực mở cuộc đối thoại với các anh chị em chính thống, đồng thời khuyến khích họ hãy tiếp tục cuộc dấn thân này qua cầu nguyện, lời nói và hành động, để đạt tới sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp cũng đề cập tới cuộc di dân của nhiều người Ukraine đến Canada cách đây hơn một thế kỷ. Những người di dân này mang theo họ ngôn ngữ, tập quán và đức tin.

Qua đề nghị của ÐTGM Andrey Sheptytsky (Metropolitan), người công giáo Ukraine tại Canada có vị Giám Mục tiên khởi, đó là Ðức Cha Nykyta Budka, người được phong chức tại Winipeg năm 1912, vào dịp lễ bổn mạng thánh nữ Anna của Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (Conception of St. Anne). Dưới sự lãnh đạo của Ðức Cha Budka, giáo hội công giáo Ukraine phát triển trên khắp Canada. HÐGM Canada rất vui mừng được thấy  vị Giám Mục được phong chân phước trong số các vị tử đạo Ukraine; đây là một thừa nhận sự thánh thiêng và dấn thân của ngài trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page