ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp chung 153 giám mục đến Roma

tham dự tuần lễ tu nghiệp

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp chung 153 giám mục đến Roma tham dự Tuần lễ tu nghiệp.

Sáng thứ năm, mồng 5 tháng 7/2001 vừa qua, ÐTC đã tiếp chung  153 Giám mục mới được bổ nhiệm và tấn phong trong năm Thánh 2000 và trong những tháng đầu của năm 2001, đến Roma tham dự tuần lễ tu nghiệp, do Bộ Giám mục tổ chức.

Tuần lễ tu nghiệp dành cho các Giám mục  mới thuộc các xứ truyền giáo, do Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc tổ chức trong mấy năm trước đây, là một sáng kiến  rất ích lợi. Khóa tu nghiệp vừa rồi là khóa thứ nhất do Bộ Giám mục tổ chức cho các Giám mục mới, trên cả thế giới, không thuộc Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc. Các lớp tu nghiệp như vậy chắc chắn sẽ được tiếp tục trong tương lai và sẽ được thảo luận trong Khóa họp khoáng đại của THÐGM thế giới, do ÐTC triệu vào tháng 10 tới đây về đề tài: "Giám mục, tác viên của Tin Mừng  để phục vụ cho niềm hy vọng của thế giới".

Mục đích của khóa tu nghiệp đã được ÐHY Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, nhắc đến trong diễn văn đọc trước ÐTC  trong buổi tiếp kiến chung thứ năm vừa qua. Ngài nói: "Kính thưa ÐTC, các Giám mục đến Roma trong ít ngày để cầu nguyện, suy tư và học hỏi; những ngày này thực sự đã đem lại ích lợi thực hành cho các dấn thân và các vấn đề mà các Giám mục được mời gọi đối phó trong xã hội bị tục hóa ngày nay...". ÐHY nói thêm: "Những  ngày này còn là một cuộc hành hương bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô và là một cuộc gặp gỡ với Vị Kế nghiệp Phêrô: vì thế các giám mục hiện diện ở Roma trong những ngày này rất vui mừng  được đồng tế thánh lễ với ÐTC tại Quảng trường Thánh Phêrô trong gày lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và lúc này đây được ÐTC tiếp riêng".

Tiếp sau đó, ÐTC đọc diễn văn cho các Giám mục tham dự Khóa tu nghiệp. Trước hết, điểm then chốt được ngài nhấn mạnh cách đặc biệt là sự thánh thiện đời sống của Giám mục, có nhiệm vụ hướng dẫn Dân Chúa trên con đường thánh thiện. ÐTC nói: "Sự thánh thiện bản thân là điều kiện thiết yếu cho tính cách thành công của Thừa tác vụ của chúng ta". ÐTC giải thích như sau: "Trong tư cách là Giám mục, chúng ta được gọi để dẫn đưa Dân Chúa trên các ngả đường thánh thiện; vì thế chúng ta PHẢI nhìn vào Chúa Kitô như gương mẫu chúng ta. Thành công của Thừa tác vụ mục vụ chúng ta  không thể đo lường theo chiều kích của tổ chức hành chánh hay căn cứ trên những con số thống kê: sự thánh thiện có những tiêu chuẩn riêng về đo lường". Trưng lại Hiến chế Lumen gentium, ÐTC nói tiếp  "Bổn phận của một Giám mục là trở nên dấu hiệu sống động của Chúa Giêsu Kitô" (LG,21), dấu hiệu của tình yêu Chúa Kitô đối với mỗi một con người. Tính cách hiệu nghiệm trong việc rao giảng Chúa Kitô  cho thế giới tùy thuộc một phần lớn vào tính cách đích thực của việc chúng ta theo Chúa Kitô". ÐTC nhấn mạnh: "Sự thánh thiện bản thân là điều kiện thiết yếu cho sự thành công của Thừa tác vụ chúng ta, trong tư cách là Giám mục của Giáo hội. Chính sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô quyết định tính cách đáng tin của chứng tá chúng ta về Phúc Âm và quyết định sự hiệu nghiệm siêu nhiên của hoạt động và của các sáng kiến của chúng ta. Chúng ta có thể rao giảng với xác tín "nguồn phong phú khôn lường của Chúa Kitô" (Eph 3,8), chỉ khi nào chúng ta giữ vững  lòng trung thành trong tình yêu và tình bạn với Chúa Kitô mà thôi". 

Lời khuyến khích của ÐTC về sự thánh thiện đời sống, điều kiện thiết yếu  của thành công, có một xác tín và uy tín  cụ thể. Nói đến sự thánh thiện đời sống Giám mục, chính Ðức Gioan Phaolô II là gương mẫu cho các Giám mục. Ngài vừa là người chiêm niệm, vừa là người hoạt động. ÐHY Giovanni Battista Re, lúc còn  làm  Phụ tá Quốc Vụ Khanh, có nhiệm vụ gặp ÐTC hằng ngày, quả quyết: "ÐTC là một người cầu nguyện. Mỗi ngày ngài cầu nguyện tới 7 tiếng đồng hồ, (dĩ nhiên cách quãng nhiều lần). Công việc càng khó khăn, ngài cầu nguyện càng nhiều hơn". Và Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng  Tòa Thánh về Truyền thông xã hội,  minh chứng rằng: "Trong đời tôi, tôi đã thấy hai Vị Thánh sống: Ðức Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa thành Calcutta". Nhiều người, cả những người ngoài công giáo, vô tín ngưỡng, hết  sức ngạc nhiên: một Vị Giáo Hoàng già yếu như vậy, ngoài 80 tuổi rồi, vẫn sáng suốt, vẫn có nhiều sáng kiến, vẫn hăng say trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, bất chấp khó khăn, trở ngại, thu hút từng triệu con người, nhất là giới trẻ, tuốn đến nghe ngài. Sức thu hút mầu nhiệm này dĩ nhiên do ơn riêng của Chúa và cũng do sự thánh thiện đời sống của Ngài. Ðúng như lời một Vị Hồng Y trong Giáo triều đã nói về Ðức Gioan Phaolô II: "Ngài nói cái ngài đã làm, ngài làm cái ngài đã nói". Giáo hội ước mong có những vị chủ chăn như vậy.

Những điểm quan trọng khác, được ÐTC nhắc lại cho các Giám mục tham dự Khóa tu nghiệp, có liên hệ đến những đề tài học hỏi trong những ngày này, qua sự hướng dẫn của các Vị Giám mục đã sống nhiều năm trong Chức Giám mục, giầu kinh nghiệm, cũng như của một số vị Ðứng đầu các Cơ quan của Giáo Triều Roma: đây là những tài liệu, những hành lí  sẽ giúp ích nhiều cho các Giám mục, mới lãnh nhận thừa tác vụ giám mục.

ÐTC nhắc lại một trong mục tiêu của khóa tu nghiệp đã được ÐHY Giovanni Battista Re nói đến trong diễn văn chào mừng và cảm ơn ÐTC, đó là cuộc hành hương bên mộ Tông đồ Phêrô, để củng cố sự hiệp thông giám mục đoàn giữa các giám mục và với Vị Kế nghiệp Phêrô mà Chúa Kitô đã muốn đặt làm nguyên tắc và nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất Giáo hội.

Nhấn mạnh đến những khó khăn của Giám mục trong thế giới bị tục hóa ngày nay, ÐTC lưu ý các giám mục tham dự khóa tu nghiệp như sau: "Quý Ðức Cha là  những giám mục của thời khởi sự Ngàn năm mới. Dĩ nhiên  chúng ta đang sống trong một thế giới khó khăn và phức tạp. Một lô các vấn đề mà các Ðức Cha đã thảo luận và tìm cách đối phó trong những ngày này, qua các bài thuyết trình và  các cuộc tranh luận. Thừa tác vụ của Giám mục không phải là một thừa tác vụ theo thể thức của một chiến thắng huy hoàng, nhưng theo thể thức của Thánh Giá Chúa Kitô".

Ðiểm quan trọng khác liên hệ đến Thừa tác vụ chính yếu của Giám mục, tức quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị. Ba quyền này đã được nhắc đến trong Bộ Giáo luật. ÐTC giải thích: "Là Thầy dạy đức tin, qua trung gian việc giáo huấn chân lý  mà các Ðức Cha đã lãnh nhận và có bổn phận thông truyền cách trung thành, như là những người ban phát các Mầu nhiệm Thiên Chúa để thánh hóa các linh hồn, là những vị chủ chăn và hướng dẫn Dân Chúa, đã được Chúa Kitô cứu chuộc bằng Máu thánh của Người, tôi tận tình cầu chúc rằng: kinh nghiệm đã sống trong những ngày này có thể làm sống lại nơi các Ðức Cha tinh thần phục vụ mà các Ðức Cha tìm được kiểu mẫu nơi Chúa Kitô, Vị Mục tử nhân lành".

Trong phần kết thúc bài diễn văn, nhắc lại những đường hướng mục vụ cho Ngàn Năm mới, đã được nêu lên trong Tông thư "Tertio Millennio ineunte" (Bước vào Ngàn năm thứ ba), ÐTC khuyến khích các Giám mục: "Duc in altum". "Các Ðức Cha hãy can đảm tiến ra khơi với những cánh buồm mở ra đón sức thổi mạnh của Chúa Thánh Thần".


Back to Radio Veritas Asia Home Page