ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại

chuyến viếng thăm mục vụ tại Ukraine

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II  nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ vừa qua tại Ukraine.

Tin Vatican (Vat 4/7/2001): Buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư , mùng 4 tháng 7/2001, là buổi tiếp kiến chung lần thứ 999, kể từ khi ÐTC được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Thứ hai mùng 9 tháng 7/2001 nầy, ÐTC  lên đường đi nghỉ hè tại vùng núi Les Combes, miền Bắc Italia.

Trong bài huấn đức cho các tín hữu, hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc lại chuyến viếng thăm của ngài tại Ukraine, từ ngày 23 đến 27 tháng 6/2001 vừa qua. ÐTC đã tóm gọn bài huấn đức dài của ngài cho các tín hữu nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến, như sau:

"Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay tâm tư cha trở lại với chuyến viếng thăm mục vụ tại Ukraine. Ðây là chuyến viếng thăm mà cha đã ao ước thực hiện từ lâu, để  tôn vinh lịch sử  lâu dài và hào hùng của đức tin và lòng trung thành kitô của Ukraine. Cha đã vui mừng tôn phong lên bậc chân phước 30 người con nam nữ của  đất nước Ukraine được thấm nhuần máu các vị tử đạo. Cha muốn cảm tạ Thiên Chúa, vì chứng tá ngoại thường của Giáo Hội tại Ukraine, và muốn khuyến khích tất cả mọi tín hữu tại đó hãy cổ võ sự hiệp thông sâu xa hơn trong Chúa Kitô;  công việc rao giảng phúc âm tuy thuộc rất nhiều vào sự hiệp thông nầy. Quốc Gia Ukraine giờ đây được mời gọi củng cố căn cước quốc gia và âu châu của mình, nhờ  qua việc múc lấy nhiều sức sống hơn nữa từ  những gốc rễ kitô của mình. Trong suốt chuyến viếng thăm, cha đã nhấn mạnh đến ơn gọi đặc biệt của Ukraine  về đại kết; lịch sử  và địa đư  đã làm cho Ukraine trở thành như chiếc cầu giữa Ðông và Tây. Tại Kiev và tại Lviv, Cha đã cử hành phụng vụ Thánh Thể, cho thấy một Giáo Hội hiệp nhất, đang thở với hai buồng phổi. Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa ban ơn bình an  và sự hiệp nhất cho dân tộc  Ukraine yêu quý."

Cuối cùng, trong lời chào chúc bằng tiếng Anh, ÐTC cho biết  trong những ngày nầy, ngài dâng lời cầu nguyện cho nền hòa bình tại Bắc Ái Lên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page