Chương trình hoạt động của ÐTC

trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh

và Ðêm Vọng Phục Sinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình Hoạt động của ÐTC trong Ngày thứ sáu Tuần Thánh và Ðêm Vọng Phục sinh.  

Vatican - 13.4.2001 - ÐTC ban Bí tích Hòa giải, chủ tọa Lễ nghi Cử hành Lời Chúa và tôn thờ Thánh Giá , trong Ðền thờ Thánh Phêrô và Lễ nghi ngắm Ðàng Thánh giá tại Hí trường Roma lúc 21.15.

Dù không ghi trong trong chương trình Tuần Thánh, hằng năm vào lúc trưa Thứ Sáu Tuần thánh, ÐTC vẫn giữ thói quen tốt lành do sáng kiến của ngài từ 22 năm nay, xuống Ðền thờ Vatican ban Bí tích Hòa Giải cho một số tín hữu chờ đợi  từ lâu giờ. Dù bận rất nhiều công việc, hằng năm vào ngày này, ÐTC thi hành Thừa tác vụ Bí tích Hòa giải, để làm gương cho các Giám mục, Linh mục,  như ngài nhấn mạnh cách riêng trong thư gửi cho các Linh mục thứ năm Tuần Thánh năm nay. Tiếc thay, trong những năm vừa qua, Bí tích Hòa giải  trải qua một cơn khủng hoảng khá trầm trọng về phía các tín hữu công giáo cũng như về phía các Thừa tác viên của Bí tích này. Về phía các tín hữu, bị ảnh hưởng thuyết Tương đối và nạn tục hóa ... không còn phân biệt sự dữ và sự lành, tội hay không tội . Về phía các Linh mục không siêng năng lãnh Bí tích này cũng như không sẵn sàng ngồi Tòa Giải tội. Nếu các linh mục hiểu rõ ơn ích của Bí tích này cho chính bản thân, cho các tín hữu được phú thác cho sự lo lắng mục vụ của mình , sẵn sàng lãnh và ban Bí tích Hòa giải, dĩ nhiên cơn khủng hoảng, chỉ có tính cách tạm thời, sẽ chóng qua. Cha Thánh Gioan Maria Vianney và Cha Pio giải tội nhiều giờ trong ngày, có lúc 16 hoặc 18 giờ trong một ngày. Nhờ vậy, các ngài đã thay đổi hẳn đời sống các tín hữu và lôi kéo được nhiều  nhiều linh hồn trở về với Chúa, với Giáo hội.

ÐTC khuyên các Giám mục, Linh mục hãy biết nhìn vào Năm Thánh : từng triệu người tuốn đến các tòa giải tội trong bốn Ðền thở Cả ở Roma, cũng như từng trăm ngàn thanh niên nam nữ đã khiêm tốn lãnh Bí tích Hòa giải trong những ngày Toàn xá của họ tại Roma tháng 8 năm ngoái. Ðây không phải là dấu hiệu chắc chắn chấm dứt cơn khủng hoảng, nhưng là dấu hiệu đáng khích lệ cho các vị chủ chăn suy tư  nhiều và nghiêm chỉnh về hiện tượng này, bằng cách góp công vào việc chấm dứt cơn khủng hoảng, bằng  việc siêng năng lãnh vã sẵn sàng ban Bí tích Hòa giải.

Lúc 17 giờ  Thứù sáu, ÐTC trở lại đền thờ Thánh Phêrô chủ tọa Lễ nghi cử hành Lời Chúa, hát bài Thương khó theo Thánh Gioan - cầu nguyệïn cho toàn Giáo hội - cho các nhà cầm quyền các nước - cho thế giới và cho mọi người đau khổ v.v...Chủ tọa  Lễ nghi tôn thờ Thánh Giá, một lễ nghi cảm động do tính cách trang nghiêm và lòng sùng kính sâu xa của tất cả Dân Chúa, bất cứ thuộc cấp bậc nào trong Giáo hội, trong xã hội , đều quì gối thờ lạy "Ðấng chịu đóng đanh và chết cách  xỉ nhục như vậy". Một điên rồ đối với dân ngoại, nhưng lại là sự khôn ngoan và vinh quang của Thiên Chúa.

Sau các lễ nghi trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 21.15, ÐTC đến Hí trường Roma để chủ tọa lễ nghi ngắm Ðàng Thánh Giá. Như chúng đã loan tin : Năm nay ngài quì trên Ðồi Palatino, theo các chặng Ðàng Thánh Giá,  từ Hí trường tiến lên Ðồi Palatino và tại đây, ngài vác Thánh Giá trong chặng sau cùng; rồi giảng khuyên và ban phép lành cho dân chúng.

Cũng nên nhớ lại: Thánh Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751), người Ý, thuộc Dòng Thánh Phanxicô, nhiều năm sống tại Tu viện Thánh Bonaventura trên Ðồi Palatino, kế bên Hí trường Roma,  nhà truyền giáo nhiệt thành, hăng say yêu mến cuộc Tử Nạn Chúa Kitô, đã có công cổ võ, phổ biến  việc suy ngắm các chặng Ðàng Thánh Giá từ lúc Chúa Giêsu bị lên án cho tới lúc bị chết trên Thánh giá và an táng trong mộ. Trong lúc rao giảng Tin Mừng tại Ðảo Corse (Pháp), Thánh nhân đã để lại các chặng Ðàng Thánh giá tại 572 địa điểm khác nhau trong Ðảo này. 

Các bài suy ngắm các Chặng Ðàng Thánh giá năm nay do ÐHY John Henry Newman viết ra cách đây gần hai thế kỷ.  

Ðêm Vọng Phục sinh, ÐTC xuống Ðền thờ Thánh Phêrô lúc 20 giờ, để chủ tọa các Lễ nghi: làm phép Lửa mới - Rước Nến Phục sinh, tượng trưng "Lumen Christi: Chúa là Ánh sáng soi trong Ðêm tối tăm tội lỗi. "Ta là Ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm sự chết" - Lễ nghi hát bài ca loan bào tin Phục Sinh "Hãy Vui Lên" (Exsultet) và Lễ nghi Cử hành Lời Chúa. Tiếp theo, ÐTC cử hành Thánh lễ, trong đó ngài làm phép Rửa tội, Thêm sức và cho rước Lễ 11 anh chị em tân tòng.

Trong Ðêm Vọng Phục sinh, Hiệp Hội Bông Hoa Hòa Lan  dâng tặng ÐTC 100 ngàn bông hoa đủ mầu sắc, được chở từ Hòa Lan tới Roma. Chính các thành viên của Hiệp hội đảm nhận việc trang trí trong Ðêm Vọng Phục sinh bàn thờ và chung quanh bàn thờ trước cửa Ðền thờ Thánh Phêrô, để mọi sự được sẵn sàng vào Sáng Chúa nhật Phục sinh. ÐTC sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời lúc 10.30. Sau đó ngài sẽ đọc sứ điệp Phụic Sinh và ban phép lành trọng thể Urbi et Orbi (cho Thành  Roma và cho Thế giới), với ơn Toàn Xá (TDK,NVT).


Back to Radio Veritas Asia Home Page