ÐTC nhận định về

chuyến viếng thăm của Ngài tại Ukraine

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhận định về chuyến viếng thăm của Ngài tại Ukraine.

Tin Vatican (Vat.29june2001): Lúc 12 trưa thứ sáu, ngày 29 tháng 6/2001, đúng ngày lễ trọng kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi nguyện kinh, ÐTC đã nói vài lời nhận định về chuyến viếng thăm vừa kết thúc tại Ukraine như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Cha vừa từ  Ukraine  về  đây, chưa đầy hai ngày; và lần đọc kinh Truyền Tin nầy cho cha dịp may để cám ơn Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, vì hồng ân to lớn đã ban cho Cha, là chuyến viếng thăm tông đồ tại Ukraine.

Việc đến viếng thăm Ukraine, chiếc cầu lịch sử giữa Ðông và Tây, đối với Cha đã là mục tiêu được nhắm đến từ lâu và đưiợc chuẩn bị bằng lời cầu nguyện. Giờ đây, việc thực hiện xong chuyến viếng thăm, xác nhận cho ý định quan phòng của Chúa: ước chi Giáo Hội tại Âu Châu có thể bắt đầu thở bằng hai buồng phổi của mình, ngõ hầu toàn thể đại lục biết được sự rao giảng Phúc âm mới. Những anh chị em tín hữu Ukraine đã đón tiếp Cha thật nồng nhiệt và cảm động. Cha xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.

Sau những lời trên, ÐTC  chào chúc phái đoàn của Tòa Giáo Chủ Constantinopoli đến Roma dự lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, với những lời như sau:

Trong tinh thần đại kết, tinh thần đã ghi dấu cuộc hành hương tại Hy lạp cũng như cuộc hành hương tại Ukraine vừa kết thúc,  Cha vui mừng đón tiếp tại Roma nầy phái đoàn của Tòa Giáo Chủ chính thống Constantinopoli đến tham dự  thánh lễ long trọng, được cử hành lúc 6:30 chiều thứ sáu (29/06/2001) hôm nay, bên ngoài trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cha xin chào chúc  phái đoàn. Nhà của thánh Phêrô tiếp đón  phái đoàn với lòng quý trọng và thân tình.

ÐTC nhắc đến  việc ngài trao dây Pallium  cho các vị Tổng Giám Mục  mới được bổ nhiệm trong năm qua, với những lời như sau:

Với cùng tâm tình thân ái,  Cha xin chào 36 vị Tổng Giám Mục chính tòa đã được bổ nhiệm năm qua; các ngài sẽ lãnh nhận dây Pallium (quyền tổng giám mục) trong thánh lễ hôm nay. Cha cũng gởi lời chào đến nhiều giám mục, đã được chọn trong năm vừa qua và hiện đến Roma để tham dự vào những Ngày Học Hỏi, do bộ Giám Mục tổ  chức. Cha hết lòng cầu chúc sao cho từ  những ngày lưu lại bên cạnh những di tích kỷ niệm của các thánh Tông Ðồ, các ngài có thể múc lấy  ánh  sáng và sự  khuyến khích , để thi hành tốt hơn công việc mục vụ của các ngài.

Giờ đây chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria rất thánh với lời kinh truyền tin. Cha cầu nguyện đặc biệt Ðức Nữ Ðồng Trinh cho tất cả mọi người  dân Roma, trong ngày lễ kính  các thánh quan thầy của họ:  ước chi đức tin của họ được  vững mạnh, như đức tin của Thánh Phêrô, và được phong phú sức hăng say làm việc tông đồ, như  đức tin của thánh tông đồ Phaolô. Anh chị em kitô Roma rất thân mến, chỉ như vậy, anh chị em mới là muối và ánh sáng cho thành Roma nầy, một thành còn có thể tiếp tục tương xứng với sứ mạng thiêng liêng của mình trong thế giới và trong giai đoạn đầy ý nghĩa nầy của lịch sử  mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page