Ðiểm báo quốc tế ngày 26/06/2001

về chuyến viếng thăm Ukraine của ÐTC

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiểm báo quốc tế ngày 26/06/2001 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ukraine.

Các báo chí Ukraine hằng ngày dành nhiều trang  cho chuyến viếng thăm của ÐTC, và nhấn mạnh đến những tin tức, mục thời sự. Báo chí loan tin rằng: Mỗi thứ ba và thứ sáu tới đây, mục tin tức hằng ngày do các đài truyền hình Quốc gia truyền đi, sẽ có mục đặc biệt về chuyến viếng thăm của ÐTC vừa thực hiện trong bốn ngày vừa qua.

Nhật báo Ekspres nhấn mạnh đến sự kiện này là thành phố Lviv (Leopoli) bị kẹt xe do các đoàn hành hương tuốn đến để được thấy ÐTC và tham dự các cuộc gạp gỡ với ngài.

Tờ Kievskiye Vedomosti, một nhật báo khác của Ukraine dành nhiều bài về chuyến viếng thăm bằng việc nhấn mạnh đến mục tin tức và thời sự. Sau khi đề cao vấn đề tổ chức, tờ báo này nhấn mạnh đến cuộc hành hương của một nhóm  thợ mỏ của thành phố Donetsk bên đông, muốn rước tượng ảnh bằng than đến với ÐTC, chủ ý nhắc lại nguồn gốc Ba lan của ngài và những năm làm thợ  tại hầm mỏ như họ.

Như nhiều nhật báo khác, tờ Kievskiye Vedomosti cũng đăng lại lời tuyến bố của Tổng trưởng Ngoại giao Ukraine về chuyến viếng thăm của ÐTC. Ông nói như sau: "Chuyến viếng thăm của ÐTC là một danh dự lớn lao cho Ukraine".

Tờ "Nhật Báo Miền Nam", nhật báo Ðức, số ra ngày 26.6.2001, sau khi nhấn mạnh đến các giai đoạn đặc điểm của cuộc hành hương, quả quyết rằng: Ðây là một sứ mệnh khó khăn hơn cả trong 94 chuyến viếng thăm quốc tế đã thực hiện cho tới lúc này, bởi vì ÐTC muốn đạt tới mục đích này là chữa lành các vết thương giữa các Giáo hội  Kitô và tiến đến một sự hiệp nhất mới giữa các người công giáo, chính thống, tin lành và Anh giáo. Một mục tiêu bị các người chính thống trung thành với Tòa Giáo chủ  Moscowa từ chối. Nhắc đến việc báo chí Ukraine theo dõi chuyến viếng thăm như thế nào, nhật báo Ðức nhận xét như sau: hầu như tất cả các nhật  báo Ukraine nhấn mạnh đến sự kiện này là "ÐTC không bao giờ đáp lại những chỉ trích về phía chính thống và vẫn tiếp tục rao giảng hòa giải".

Tờ USA Today của Hoa kỳ, số ra ngày 26.6.2001, viết như sau: "Trong ngày thứ ba của chuyến viếng thăm, ÐTC đã cầu nguyện cho những người chết được chôn cất tại Babily Yar, nơi xẩy ra một vụ sát hại người Do thái tại Kiev, kéo dài trong 5 ngày, thời Ðức quốc xã. Sau đó, nhật báo Hoa kỳ trở lại "leit-motiv" của chuyến viếng thăm thứ nhất của Ðức Gioan Phaolô II tại Ukraine: sự hiệp nhất các  tín hữu Kitô, đề tài được ngài nhắc đi nhắc lại trong thánh lễ cử hành tại Kiev.

Le Monde tờ báo lớn xuất bản tại Paris số ra ngày 26.6.2001, viết như sau: Ðức Gioan Phaolô II tìm mọi cách rao giảng việc hòa giải tại Ukraine. Sau khi công nhận những chia rẽ giữa Tòa Giáo chủ chính thống Moscowa  giữa các Giáo hội chính thống tại Ukraine với nhau, đặc phái viên của Le Monde viết: "ÐTC đã biết rõ chuyến viếng thăm này là một trong các chuyến viếng thăm khó hơn cả, nhưng ngài, con người của miền Ðông Âu, xem ra tin chắc rằng Ukraine đóng một vai trò rất quan trọng của một chiếc cầu nối giữa hai miền của Lục địa, giữa ảnh hưởng của nền văn hóa Slave và Latinh, giữa Ðạo công giáo và chính thống". Ðặc phái viên viết thêm: "ÐTC đã tỏ ra cương quyết trong ý chí tiến đi trong đối thoại và ngài đã đọc nhiều diễn văn kêu gọi hiệp nhất, bỏ qua những chia rẽ về chủng tộc, tôn giáo hay xã hội tại Ukraine và tiến đến hòa đồng Châu Âu.

Tờ Corriere della sera, một trong các nhật báo lớn của Ý, xuất bản tại Milano, số ra ngày 27.6.2001, chạy tít bự trên trang 12 (trang dành cho các biến cố ngoại quốc): "ÐTC nới với 500 ngàn thanh niên Urkaine chiều thứ ba 26/06/2001: "Các con hãy vượt qua những chủ nghĩa quốc gia quá khích". Trên tít này, nhật báo viết như sau: "ÐTC mời gọi người dân Ukraine và Ba lan hãy quên đi những thế kỷ không hiểu nhau, nhân danh đức tin chung". Nên nhớ lại, Ukraine dưới quyền cai trị của Ba lan trong ba thế kỷ. Dưới tít bự, tờ báo Milano viết: Ðức Alexis đệ nhị giá lạnh đối với những cởi mở của Ðức Karol Wojtyla. Vị Giáo chủ chính thống Nga nói: "Những lời tuyên bố không đủ để tiến đến hòa bình". Nhưng các cộng tác thận cận của ÐTC tin chắc rằng: chuyến viếng thăm tại Ukraine có thể "đem lại những mới lạ" không thể tưởng tượng được.

Tờ Correre della sera thuật lại kỷ luật nghiêm ngặt của nhân viên an ninh Ukraine: Kiểm soát cả hai ÐYH Ruini, chủ tịch HÐGM Ý và Glemp, TGM Varsovie và Giáo chủ Ba lan, lúc các ngài đến sân đua ngựa Leopoli để đồng tế thánh lễ với ÐTC.  Họ chặn lại và yêu cầu hai vị bỏ ảnh thánh giá đang đeo trên mình. Tuy ngạc nhiên, hai vị mỉm cười  tuân theo kỷ luật về an ninh. Trước đó có tin báo động: có vụ đặt bom, nhưng là tin "vịt".

Hai tờ La Stampa xuất bản tại Torino và Il Tempo tại Roma, số ra ngày 27.6.2001, loan tin: ÐTC được mời viếng thăm Nga, nhưng đây là lời mời của Ðức TGM Tadeuz Kondrusiewicz, Giám quản Tông Tòa Giáo hạt Nga miền Tây và chủ tịch HÐGM Nga. Ðức TGM hướng dẫn một phái đoàn công giáo Nga đến Ukraine trong những ngày này để tham dự thánh lễ, chia vui với Giáo hội công giáo Ukraine. Lời mời này đã được phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến sĩ Nvarro Valls, xác nhận.

La Stampa viết thêm: Theo đúng nguyên tắc đã được phát ngôn viên Tòa Thánh  nêu lên với giới báo chí: Ðể viếng thăm một quốc gia, ÐTC chỉ cần lời mời của Chính phủ và của HÐGM mà thôi, không cần lời mời của một Giáo hội hay tôn giáo nào, dù chiếm đại đa số hay là quốc giáo. Lời mời của chính phủ đã có từ thời cựu Tổng thống Gorbaciov, sau đó Tổng Thống Eltsin nhắc lại. Ðối với Tổng Thống Putin lời mời này vẫn có giá trị. Lời mời của Cộng đồng Công giáo: đã bốn lần HÐGM Nga mời ÐTC viếng thăm và  trong những ngày này, Ðức TGM Kondrusiewicz còn nhắc lại một lần  nữa trong lúc ÐTC viếng thăm Ukraine. Cả hai báo nhận xét: Nếu ÐTC viếng thăm Nga, thì chuyến viếng thăm này cũng giống chuyến viếng thăm Ukraine mà thôi. Giáo hội chính thống Ukraine  chiếm đa số (phe trung thành với Tòa Giáo chủ Moscowa) không những không mời, mà còn chống đối và tẩy chay nữa. Nhưng Chính phủ Ukraine và Giáo hội công giáo đã mời. Và, đáp lời mời này,  ÐTC đã viếng thăm Ukraine trong những ngày vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page