Chương trình viếng thăm Ukraine

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình viếng thăm của ÐTC tại Cộng hòa Ukraine.

Vatican - 21.6.2001- Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L’Osservatore Romano), số ra ngày 21.6.2001, đăng  chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ukraine, từ 23 đến 27 tháng 6/2001, như sau:

Sáng thứ bẩy 23.6.2001 - Máy bay cất cánh từ Phi trường quốc tế "Leonardo da Vinci" (Fiumicino) của Roma lúc 8:30 sáng, và Sẽ đáp xuống Phi trường quốc tế  "Boryspil" của Kiev, lúc 12:30, giờ địa phương. Lễ nghi đón tiếp diễn ra tại chính phi trường.

Chiều thứ bảy 23.06.2001, Lúc 18 giờ, ÐTC đến Dinh "Mariynskyi " viếng thăm xã giao Tổng thống cộng hòa Ukraine. Sau đó Ngài gặp Giới chính trị, Văn hóa, Khoa học và Kinh doanh.

Chúa nhật 24.6.2001 - lúc 9:30 sáng, ÐTC chủ tế Thánh lễ, theo lễ nghi Latinh, tại sân bay Chayka, ở vùng ngoại ô phía Tây Thành phố Kiev (Kyiv).  Lúc 13 giờ, ÐTC gặp chung các Giám mục công giáo tại Tòa Sứ Thần - 17:30, tại Tòa nhà Hòa nhạc, ÐTC gặp Ðại diện của Hội Ðồng liên Giáo hội và các Tổ chức tôn giáo.

Thứ hai 25.6.2001 - ÐTC chủ tế Thánh lễ theo lễ nghi Bizantin, cũng tại Chayka - Lúc 18 giờ - ÐTC lên máy bay từ Kyiv (Kiev) đến Lviv (Leopoli) về phía Tây, giáp giới Ba lan; tới nơi vào lúc 19:15.

Thứ ba 26.6.2001 - Lúc 9:00, ÐTC chủ tế Thánh lễ, theo lễ nghi Latinh, tại sân đua ngựa trên con đường Stryiska, vùng ngoại ô Thành phố Lviv (Leopoli). Trong Thánh lễ ÐTC tôn phong một số Vị Tử đạo thời cộng sản lên Bậc Chân phước. Sau đó, Ngài về Ðại chủng viện (lễ nghi Latinh) dâng kính Thánh Cả Giuse, tại Bryukhovychi,  để gặp chung các Giám mục công giáo.

Lúc 18:30, tại Công viên Sykhiv, trước Nhà thờ Sinh nhật Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ÐTC gặp gỡ giới trẻ.

Thứ tư  27.6.2001 - ÐTC chủ tế Thánh lễ theo lễ nghi Bizantin tại sân đua ngựa của Thành phố. Trong Thánh lễ, có lễ nghi Phong Chân phước.

Sau cuộc gặp gỡ các Giám mục công giáo, lúc 18:15, lễ nghi từ giã tại Phi trường Lviv (Leopoli). 19 giờ máy bay cất cánh trở về Roma; tới phi trường  quân sự Ciampino (Roma) lúc 21 giờ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page