Sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II

cho ngày quốc tế Du Lịch lần thứ 22

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Du Lịch là phương tiện phục vụ cho Hòa Bình và Ðối Thoại giữa các nền văn minh.

Tin Vatican (Vis 19/6/2001): "Du lịch là Phương Tiện phục vụ cho Hòa Bình và Ðối Thoại giữa các nền văn minh", đó là chủ đề của sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II, cho Ngày Quốc Tế Du Lịch, lần thứ 22, sẽ được  cử hành  vào ngày 27 tháng 9 năm 2001. Sứ Ðiệp đã được công bố hôm thứ ba 19 tháng 6/2001.

Năm 1980, Tổ Chức Du Lịch Quốc Tế  đề nghị mừng Ngày Du Lịch Quốc Tế, và Liên Hiệp Quốc đã đồng ý xác định việc mừng vào ngày 27 tháng 9 hằng năm. Trong giai đoạn trước Năm Thánh 2000, ÐTC Gioan Phaolô II chỉ gởi điện văn cho Tổ Chức Du Lịch Quốc Tế, để  mừng ngày Quốc tế Du Lịch. Nhưng vào Năm Thánh 2000 vừa qua, ÐTC Gioan Phaolô II đã quyết định gởi Sứ  Ðiệp, thay cho Ðiện Văn. Và Sứ  Ðiệp năm nay (2001) là sứ điệp thứ hai, để mời gọi mọi người hãy suy tư về sự đóng góp của Du Lịch cho  Hòa Bình và  Ðối Thoại giữa các  nền Văn Minh. ÐTC  đã viết như sau trong  sứ điệp như sau: "Người ta cần  thực hiện mọi biện pháp có thể, để bảo đảm cho việc du lịch đừng bao giờ  trở thành  phương thế để bóc lột, lạm dụng, nhưng như là nơi đối thoại hữu ích giữa các nền văn hóa khác nhau, trong đó các kinh nghiệm sống được trao đổi cách sáng tạo... Khi được hướng dẫn tốt, du lịch trở thành dịp  thuận tiện để đối thoại giữa các nền văn hóa và là một việc phục vụ quý giá cho Hòa Bình. Vì thế, nhân Ngày Quốc Tế Du Lịch Năm nay (2001), tôi mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy suy nghĩ về nhữngkhía cạnh tích cực và tiêu cực của Du Lịch, để có thể làm chứng một cách hữu hiệu cho đúc tin, trong môi trường hết sức quan trọng nầy của kinh nghiệm con người."

Những khía cạnh tiêu cực  được ÐTC  lưu ý trong sứ điệp của ngài là:  tinh thần hưởng thụ và khai thác thương mại, việc lạm dụng người nữ và các trẻ em trong những du lịch, được gọi là "du lịch phái tính" (sex tours).

Sứ điệp của ÐTC kêu gọi cổ võ một nền luân lý lành mạnh, để khuyến khích  khách du lịch phát triển tinh thần liên đới, và có thái độ sống lành mạnh. Du lịch không chỉ là một trong những sinh hoạt kinh tế, nhưng còn là phương thế ưu tuyển để phát triển  các cá nhân và các dân tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page