ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích thánh vịnh 28 trong buổi tiếp kiến

sáng thứ tư 13/06/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thánh vịnh 28 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13/6/2001.

Tin Vatican (Apic 13/6/2001): Hơn 15 ngàn tín hữu đã hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ tư  13 tháng 6/2001, để nghe ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thánh vịnh thứ 28, về chủ đề: "Thiên Chúa long trọng công bố Lời Ngài". Tác giả thánh vịnh đã so sánh Lời Chúa như  tiếng sấm sét, vang lên và đánh động thực tại các tạo vật, đến độ làm cho các thực tại đó như bị đảo lộn và lo sợ; nhưng đồng thời Lời Chúa cũng là lời của Hòa Bình và hòa hợp. ÐTC mời gọi con người hãy vượt qua được những lo âu và sợ hải, bằng việc cầu nguyện. ÐTC nói: "Qua việc cầu nguyện, người ta khám phá ra rằng ước muốn  đích thực của Chúa  hệ tại ở việc trao ban bình an."

Cuối buổi tiếp kiến, ÐTC đã chào chúc đặc biệt các bạn trẻ hiện diện và các đôi tân hôn. ÐTC mời gọi tất cả hãy đào sâu Ðức Tin và Tình Yêu đối với Bí Tích Thánh Thể, nhân ngày Lễ Trọng Kính Mình và Máu Thánh Chúa, được cử hành tại Roma, vào ngày Thứ Năm 14 tháng 6/2001. Bí Tích Thánh Thể là kho tàng quý giá của Giáo Hội. ÐTC nói: "Các bạn trẻ chúng con thân mến, ước chi Bí Tích Thánh Thể trở nên của ăn thiêng liêng cho chúng con, để luôn tiến lên trên con đường trọn lành. Hỡi các bệnh nhân  thân mến, ước chi Bí Tích Thánh Thể là sự nâng đỡ, là ánh sáng và sức ủi an chúng con, trong thử thách và đau khổ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page