Tường thuật ngày thứ nhất về

Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật ngày thứ nhất về Hộļi nghị Hồng Y lần thứ sáu.

Hội nghị Hồng Y lần thứ sáu do ÐTC triệu tập được khai mạc sáng thứ hai 21.5.2001, tại Phòng THÐGM thế giới, trong Nội Thành Vatican, do ÐTC chủ tọa, với sự tham dự của 155 HồngY trong số 183 vị,  đến từ khắp thế giới. Vị cao niên hơn cả đến dự Hội, ngồi trên xe lăn,  đó là ÐHY Corrado Bafile, người Ý, sinh năm 1903 (98 tuổi), thăng  Hồng y năm 1976. Vị trẻ hơn cả là ÐHY Vinko Puljic, người Bosnia-Erzegovina, TGM giáo phận Sarajevo, sinh năm 1945 (51 tuổi);  Hồng y từ năm 1994.

Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: Các vị vắng mặt đều có lý do chính đáng và đã có thư gửi về Phủ Quốc Vụ Khanh, lý do sức khỏe hoặc tuổi tác, trong số này có hai vị Hồng Y Việt nam: ÐHY Giuse Phaolo Phạm đình Tụng, TGM Hà nội và ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, hiện còn điều trị tại Boston (Hoa kỳ).

Sau kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, ÐHY Bernardin Gantin, niên trưởng  Hồng Y đoàn,  đọc diễn văn chào mừng và cảm ơn ÐTC về sự tín nhiệm dành cho các vị cộng tác của mình, qua việc triệu tập Hội nghị Hồng Y tại Roma, để cùng với Ngài  tìm ra những con đường xứng hợp hơn, cụ thể và hữu hiệu, để làm cho ơn của Ðại Toàn xá được thực hiện trong đời sống Giáo hội. "Chúng con xin cảm ơn ÐTC và chúng con sẽ làm hết sức để đáp lại ước muốn của ÐTC qua việc  triệu tập Hội nghị này".

Sau đó, ÐTC đọc diễn văn ngắn khai mạc Hội nghị. Trước hết ngài chào mừng các Hồng Y và cảm ơn vị Niên trưởng, đã biểu lộ sự hiệp thông vẫn có giữa Vị Kế nghiệp Phêrô và các Nghị phụ Hồng Y. Hội nghị tụ họp các Hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới, thuộc các nền văn hóa khac nhau, nói lên  sự hiệp nhất, tính cách hoàn vũ và tính cách truyền giáo của  Giáo hội, đang tiến đến những mục tiêu tông đồ mới.

ÐTC nói tiếp: Cuộc gặp gỡ quan trọng này liên kết chặt chẽ với  Ðại Toàn xá vừa kết thúc, nhưng  tiếng vang của Ðại Toàn Xá vẫn còn lại trong mỗi người chúng ta. "Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần, Ðấng đã cho chúng ta sống những kinh nghiệm đặc biệt của Giáo hội, tiếp tục hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong lúc này, để khám phá ra những thách đố xuất hiện trong con đường của thời đại này". Sau đó, ÐTC nhắc đến những chỉ dẫn ngài đã nêu lên trong Tông thư  "Khởi đầu ngàn năm mới"  "Novo Millennio ineunte", được ký và công bố chính ngày bế mạc Năm Thánh (ngày 6 tháng 1 năm 2001); đó là những chỉ dẫn liên quan đến những mục tiêu  ưu tiên và những phương pháp tương xứng  của việc truyền giáo, vừa đồng thời tìm ra những phương tiện cần thiết, để thực hiện. ÐTC nhấn mạnh: "Cần phải dấn thân trong  việc huấn luyện tương xứng và đề cao giá trị của tất cả các nhân viên mục vụ, bởi vì trước mắt chúng ta có một cánh đồng hoạt động tông đồ thật mênh mông và phức tạp". ÐTC nói tiếp: "Chúng ta biết rõ  dấn thân của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào  hoạt động của Thiên Chúa. Vì thế nỗ lực đầu tiên của mọi tín hữu và mọi cộng đồng Giáo hội không thể không là nỗ lực tiến đến sự thánh thiện, đến việc tìm Thiên Chúa cách hăng say, đến việc chiêm ngưỡng yêu mến khuôn mặt của Nguời".

ÐTC kết thúc: "Trong những ngày này, chúng ta có dịp lắng nghe những suy tư và chứng tá; chúng ta đối chiếu, thảo luận trong tình huynh đệ các vấn đề và thách đố mục vụ; chúng ta cùng nhau tìm những con đường xứng hợp, để làm như dấu hiệu, cả ngày nay nữa, đáng tin của tình yêu thương Thiên Chúa đối với mỗi một con người. Nhưng nhất là chúng ta cùng cầu nguyện, ngoan ngoãn lắng  nghe  Chúa Thánh Thần và những hướng dẫn của Người".

Tiếp sau ÐTC,  là hai bài tường trình về Năm Thánh 2000 của ÐHY Roger Etchegaray và ÐHY Crescenzo Sepe;  Rồi bắt đầu các phát biểu ý kiến. Khác với THÐGM thế giới, các bài phát biểu không viết ra trước để trao một bản cho văn phòng.  Giới báo chí không được tham dự. Tin tức của Hội nghị  do phát ngôn viên Tòa Thánh thông báo vào cuối ngày. Qua thông cáo, chúng ta thấy rằng các Hồng Y đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau ngay từ ngày khai mạc. Các vấn đề được nhắc đến như :  lòng trung thành với ÐTC - sự hiệp nhất Giáo hội - vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội trong việc rao giảng Tin Mừng - vấn đề toàn cầu hóa – vấn đề gia đình v.v.. Về vấn đề truyền giáo, là đề tài được ÐTC lưu ý cách riêng trong tông thư "Khởi đầu ngàn năm mới", ÐHY Joseph Tomko, cựu Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, đã phát biểu mạnh mẽ như sau: "Chúng ta không chỉ lưu tâm đến một Giáo hội cần được bảo tồn, nhưng phải quan tâm đến một Giáo hội truyền giáo". Lời này như lời mời gọi tung cánh buồm lên, theo sức thổi của Chúa Thánh Thần, và can đảm tiến ra khơi, như ÐTC  đã viết trong Tông thư bế mạc Ðại Toàn xá. Và trong giờ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, trưa chúa nhật  20/5/2001, ÐTC đã nhắc đến Công Ðồng đầu tiên tại Giêrusalem". ÐTC nói: "trong mọi thời đại, nhất là trong những lúc quyết liệt, Giáo hội muốn lắng nghe Chúa Thánh Thần . Ðây là thái độ của Công đồng Giêrusalem". "Công đồng thứ nhất này đã mở cửa đón nhận các người ngoài do thái giáo vào trong Giáo Hội Chúa. Và Hội nghị Hồng y này cũng cần có thái độ như vậy".

Qua thông cáo của Phòng báo chí, chúng ta được biết các Hồng Y sau đây đã phát biểu ý kiến: ÐHY Eugenio de Araujo Sales, (Brazil), nói đến lòng trung thành và hiệp nhất với ÐTC – ÐHY Nasrallah Sfeir (Liban) về sự cần thiết đối thoại liên tôn. – ÐHY Wiliam Keeler (Baltimore - Hoa kỳ) và ÐHY Roger Michael Mahony (Los Angeles-Hoa kỳ) về sự quan trọng của Mass-media và theo ánh sáng của những gì ÐTC đã viết trong Thông điệp Redemptoris Missio (về truyền giáo). Ðức HY TGM Los Angeles nhấn mạnh đến việc ÐTC nhắc lại sự cần thiết của việc rao giảng Tin Mừng, rồi ÐHY cũng đề nghị soạn một cuốn "Chỉ đạo" (Directoire) cho việc truyền giáo.

Trong các đề tài được đề cập đến, đề tài "sống thánh thiện" đã được quan tâm hơn cả trong các phát biểu ý kiến của buổi sáng thứ hai 21/05/2001. Ngoài các Nghị phụ kể trên đây, còn một số Nghị phụ Hồng Y đã lên tiếng như : ÐHY Luis Aponte (Portorico) – ÐHY Theodore McCarrick và ÐHY Francis Law (cả hai người Hoa kỳ) – ÐHY Dario Castrillon Hoyos (Colombia) –ÐHY Jaime Ortega (Cuba) – ÐHY Claudio Hummes (Brazil) – ÐHY Francisco Alvares Martinez (Tây ban nha) – ÐHY Julius Darmaatmadjia (Indonesia) – ÐHY Agostino Cacciavillan và ÐHY Giovanni Battista Re (cả hai người Ý) – ÐHY Josè Saraiva Martins (Bồ đào nha).

Trong cuộc họp báo cuối ngày, Tiến sĩ Navarro Valls tuyên bố như sau: Các Hồng Y nhấn mạnh nhiều đến ơn gọi chung nên thánh. Ðây là  ơn gọi của hết mọi tín hữu Kitô. Riêng ÐHY Francisco Alvarez Martinez, TGM Toledo (Tây ban nha) nhấn mạnh đến gia đình và việc giáo dục về tình yêu và về dục tính. Ngài nói: Như trong thế kỷ XIX, thách đố lớn nhất của giáo lý xã hội là mối quan hệ giữa tư bản và lao công, thì ngày nay vấn đề gia đình cũng là một thách đố như vậy. Chắc chắn vấn đề này còn được nhắc đến trong các phát biểu khác nữa. Giáo hội phải là Giáo hội truyền giáo, và việc truyền giáo phải khởi sự từ gia đình.

Chương trình - Công việc của Hội nghị Hồng y sẽ tiếp tục trong hai ngày thứ ba (22/05/2001) và thứ tư  (23/05/2001) và được kết thúc sáng thứ năm (24/05/2001), bằng Thánh Lễ đồng tế (Lễ Chúa lên trời) do ÐTC chủ tế, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 10:30.

Chương trình thứ ba (22.5.2001) được chia thành hai phiên họp: Phiên họp ban sáng do ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh,  điều hành - Ban chiều, do ÐHY Bernardin Gantin, Niên trưởng Hồng Y đoàn, điều hành.

Thứ tư (23.5.2001) –Vào ban sáng, các Vị Hồng Y chia thành nhóm nhỏ và họp nhóm (như THÐGM). Ban chiều các Vị họp chung, cũng do ÐHY Sodano điều hành. Mỗi trưởng nhóm sẽ thuyết trình công việc của nhóm trong 15 phút. Sau đó, các vị Hồng Y thảo luận về bài thuyết trình chung kết,  được ủy thác cho ÐHY Juan Sandoval Iniguez, TGM giáo phận Guadalajara (Mexico).

Các tiếng được dùng trong Hội nghị là: Anh, Pháp, Ðức, Tây ban nha, Ý. Bẩy đề tài được đưa ra thảo luận trong các nhóm là: (1) Giáo hội và ơn gọi nên thánh - (2) rao giảng Tin Mừng và đối thoại liên tôn - (3) các thách đố của của các Phong trào tôn giáo mới - (4) hiệp thông liên giáo hội - (5) toàn cầu hóa tình liên đới - (6) luân lý dục tính và bối cảnh văn hóa – (7) Các phương tiện truyền thông xã hội và việc tái rao giảng Tin Mừng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page