Tường thuật chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II

tại Cộng Hòa Kazakhstan

vào ngày thứ Hai 24/09/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Kazakhstan vào ngày thứ hai 24 tháng 9/2001.

Sáng Thứ ba,  ngày 25 tháng 9/2001,  ÐTC từ giã  thủ đô Astana của Kazakhstan,  để đi thăm Armeni, đang mừng kỷ niệm 1,700 năm lãnh nhận đức tin.

Hôm thứ hai  24 tháng 9/2001, ÐTC có hai cuộc  gặp gỡ chính:  trước hết lúc 10 giờ sáng, ÐTC gặp gỡ với  các Linh Mục, các  tu sĩ, chủng sinh, trong Thánh Lễ đồng tế tại Nhà Thờ Chính Toà "Ðức Mẹ hằng Cứu Giúp" ở thủ đô Astana. Và buổi chiều ÐTC gặp gỡ với  giới  Văn Hoá, Nghệ Thuật, và khoa học, tại Thánh Ðường của Trung Tâm Hội Nghị.

Giảng trong Thánh Lễ ban sáng 24/09/2001,  ÐTC đã khuyến khích các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, hãy noi gương những tiền nhân của họ đã làm chứng cho Ðức tin cho đến mức độ hy sinh mạng sống. Ngài mời gọi họ "hãy liên kết sức mạnh của chứng tá với sự dịu hiền của đối thọai" (liên kết sức mạnh hăng say làm chứng cho Chúa  với tinh thần diệu dàng). Ðặc biệt, ÐTC đã nhắc đến mẫu gương hy sinh của Cha Bukowinski, nguời BaLan, một trong số những kẻ từ BaLan bị lưu đài đến Kazakhstan và chịu chết vì đức tin tại đây; Hiện đang làm án phong chân phuớc cho Cha.

Với các chủng sinh, ÐTC nhắc rằng họ được mời gọi chuẩn bị trở thành những nguời thợ  xây dựng đền thờ thiêng liêng. Với các tu sĩ nam nữ, ÐTC nhắc đến  sứ mạng "cống hiến cho thế giới một linh hồn, mà thế giới đang cần". ÐTC khuyến khích  thêm như sau: "Khi anh chị em cảm thấy mệt nhọc, khi đường đời anh chị em trở nên khó khăn, anh chị em hãy nghĩ  đến điều tốt mà Thiên Chúa thực hiện qua anh chị em".

Buổi chiều, thứ hai 24 tháng 9/2001, trong cuộc gặp gỡ với giới văn hoá, nghệ thuật và khoa học, ÐTC một lần nữa lên án sự hận thù, tinh thần quá khích cuồng tín và sự khủng bố. ÐTC cũng xác nhận một lần nữa  sự tôn trọng của Giáo Hội đối với Hồi giáo. ÐTC đã nói như sau:

"Trên mảnh đất  cởi mở cho sự gặp gỡ và đối thọai nầy, và truớc một cử tọa đầy tài năng, tôi muốn xác nhận một lần nữa sự tôn trọng của giáo hội công  giáo đối với Hồi Giáo, một Hồi giáo đích thực, thực hành cầu nguyện và liên đới với những kẻ nghèo cùng. Nhớ lại những sai lầm của quá khứ và hiện tại, tất cả mọi nguời có niềm tin vào Thiên Chúa cần đoàn kết với nhau ngõ hầu Thiên Chúa không bao giờ bị bắt làm con tin bởi  tham vọng của con người. Sự hận thù, cuồng tín và khủng bố làm nhục cho danh thánh Thiên Chúa và làm méo mó dung mạo đích thật của con người".

Cũng trong ngày thứ hai, 24 tháng 9/2001, vài tiếng đồng hồ truớc cuộc gặp gỡ của ÐTC với giới văn hoá, nghệ thuật và khoa học, và trong một cuộc họp báo, tổng thống Kazakhstan đã tuyên bố là sẵn sàng đón nhận những anh chị em tị nạn Afghanistan, nếu cộng đồng quốc tế trợ giúp phần vật chất cần thiết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page