Cộng Hòa Kazakhstan rộn rã mong chờ

ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cộng Hòa Kazakhstan rộn rã mong chờ cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Dân chúng thuộc Cộng hòa Kazakhstan đang vui mừng trông ngóng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được thực hiện từ ngày 22 tới 25.9. 2001.

Kazakhstan là một quốc gia mênh mông nằm trong miền Trung Châu Á, giáp giới Trung quốc Ban tổ chức cho biết người dân ở đây dù thuộc sắc tộc nào hay tôn giáo nào đi nữa cũng đang tỏ ra hân hoan và chú ý tới cuộc thăm viếng sắp tới của Ðức Giáo Hoàng.

Linh mục Edoardo Canetta nói với cơ quan thông tấn Fides rằng: "Ngay cả trước khi Tòa Thánh chính thức loan báo tin cuộc thăm viếng mục vụ của Ðức Giáo Hoàng, thì đã thấy chính quyền và toàn thể xã hội Kazakhstan sẵn sàng cho cuộc tiếp đón này.

Cha Canetta, Ý thuộc tổng giáo phận Milan hiện đang hoạt động mục vụ tại Kazakhstan trong 7 năm qua cho biết: "Chúng tôi thấy những dấu hiệu cụ thể về sự quan tâm đặc biệt, và ngay cả anh chị em Tin lành Lutheran, Baptist và các cộng đoàn Thiên Chúa giáo khác cũng thể hiện sự phấn khởi. Vị đại giáo trưởng Hồi giáo của toàn thể Kazakhstan cũng rất chú ý và còn đưa ra những đề nghị cụ thể cho việc tiếp đón nữa".

Vị linh mục có chân trong ủy ban tiếp đón Ðức Giáo Hoàng nói thêm: "Vì dư âm tốt đẹp về cuộc thăm viếng của Ðức Giáo Hoàng tại Ukraine vừa qua, nên Giáo Hội Chính Thống Kazakhstan cũng không có phản ứng tiêu cực nào và trừ vài trường hợp bất thường, sự liên hệ giữa người Công giáo và Chính Thống giáo ở đây rất tích cực".

Giáo hội công giáo Kazakhstan đang hồi sinh sau những năm dài bị bách hại dưới chế độ cộng sản và tín hữu tin rằng cuộc thăm viếng của Ðức Giáo Hoàng sẽ là cơ hội đặc biệt cho việc gặp gỡ giữa các tôn giáo và cho việc truyền giáo.

Kazakhstan trước đây là một trong các cộng hòa thuộc Liên xô và là nơi lưu đầy của những người bị bách hại, thời chế độ cộng sản Liên xô cầm quyền. Tại đây người sắc tộc Kazakhs có khoảng gần 8 triệu người trên tổng số 15,5 triệu dân, tức khoảng ½ dân số, còn người chủng tộc Nga chiếm 30%, số còn lại thuộc hàng trăm sắc tộc khác nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page