Tường Thuật biến cố
PHÊ CHUẨN HIẾN CHƯƠNG
của BẢY Hội Dòng Mến Thánh Giá
Tổng Giáo Phận Thành Phố Sài Gòn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật biến cố PHÊ CHUẨN HIẾN CHƯƠNG của BẢY Hội Dòng Mến Thánh Giá Tổng Giáo Phận Thành Phố Sài Gòn.

 Ngày 2-2-2000, lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, cũng là ngày thánh hiến tu sĩ, tại dòng MTG Chợ Quán, Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ và nghi thức phê chuẩn vĩnh viễn Hiến chương của 7 hội dòng MTG tại giáo phận TP Sài Gòn: Thủ Thiêm, Chợ Quán, Gò Vấp, Khiết Tâm, Thủ Ðức, Tân Lập, Tân Việt.

 Hiện diện trong buổi lễ hôm nay còn có đức viện phụ Xitô Phước sơn Vương đình Lâm, cha GB Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện Giáo Phận TP Sài Gòn, cha Nguyễn Công Ðoan, đặc trách tu sĩ, cha Phi Khanh Vương Ðình Khởi, cố vấn các Hội dòng Mến Thánh Giá, các cha quản hạt, một số các bề trên dòng nam nữ. Số LM đồng tế khoảng hơn 40 vị.

 Thánh lễ bắt đầu lúc 8g. Rước đoàn đồng tế là 14 chị Tổng Phụ trách và Phó Tổng Phụ trách đại diện 7 hội dòng MTG.

 Sau bài ca nhập lễ, cha Nguyễn Công Ðoàn, đặc trách tu sĩ TP Sài Gòn, tuyên đọc điện văn của ÐTC Gioan Phaolô II, nguyên văn như sau:
 
 

Trong bài giảng, ÐTGM chia sẻ về ý nghĩa việc phê chuẩn Hiến chương nhân ngày "thánh hóa tu sĩ". Ngài nói:

 "Dưới ánh sáng lịch sử cứu độ. Giáo Hội thấy việc Ðức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ là việc tạo điều kiện cho Ðấng cứu thế xuất hiện với dân của Người. Lần thứ nhất, Người xuất hiện đặc biệt cho những người nghèo hèn, những người sống bên lề xã hội. Lần thứ hai, theo thời gian phụng vụ, người xuất hiện cho 3 vị đạo sĩ đại diện cho lương dân. Còn việc dâng Chúa Jêsu vào đền thờ là việc xuất hiện cho những người sùng đạo, những người sống đời thánh hiến và phục vụ. Chính vì thế, Giáo Hội chọn bài đọc I trích đoạn sách Malaky nói đến Ðấng Cứu Thế được Thiên Chúa yêu thương gửi đến với dân Người như sứ giả, như ngọn lửa thanh luyện, làm cho con người tinh sạch, xứng đáng với Thiên Chúa, đổi mới con người, từ con người sống trong một gia đình cắt đứt liên hệ với Thiên Chúa, chia rẽ nhau, đến một con người sống trong một gia đình hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau.

 Bài đọc II nói đến Ðấng Cứu Thế đến chia sẻ thân phận con người, cả trong đau khổ và sự chết, để dẫn đưa con người đến một đời sống tự do của con cái Thiên Chúa, tự do để hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau. Cả 2 bài đọc cũng nói đến tình thương Cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, nói đến điều thiện mà tình thương Thiên Chúa đã làm cho mọi người, để họ được sống, và sống dồi dào. Bài Tin mừng nói đến việc cha mẹ Ðức Giêsu đưa Người lên đền thờ để dâng cho Thiên Chúa. Ðó là cái nhìn từ góc độ tổ chức Tôn giáo. Dưới ánh sáng Lịch sử Cứu độ, ta có thể thấy chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy Ðức Maria và Thánh Giuse tiến dâng trẻ Giêsu cho Thiên Chúa. Thái độ khiêm tốn, vâng phục và hiến dâng của cha mẹ Giêsu báo trước việc tiến dâng Giêsu trên thập giá sau này. Nói cách khác Chúa Thánh Thần là Ðấng thực hiện kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, dẫn dắt Ðức Maria và Thánh Giuse từng bước đi vào kế hoạch cứu độ và yêu thương của Thiên Chúa.

 Bài Tin mừng cho thấy ông Simêon cũng được Chúa Thánh Thần dẫn dắt qua con đường khao khát, tin tưởng, mong đợi Ðấng Cứu Thế. Cũng chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy ông lên đền thờ vào thời điểm Ðức Maria và Thánh Giuse đem Chúa Giêsu lên đền thờ để ông được gặp gỡ Ðấng Cứu Ðộ mà lòng ông đang mong đợi. Như thế, Chúa Thánh Thần không những mở rộng vòng tay và tấm lòng của ông Simêon để ông đón nhận Ðấng Cứu Thế, mà còn mở mắt cho ông thấy Ðấng Cứu Thế như ánh sáng soi chiếu muôn dân. Ánh sáng đó xua tan bóng tối trong cuộc sống nhân loại, thanh luyện đời sống như lửa luyện vàng. Cũng chính Chúa Thánh Thần đó đang ngự trong con tim, trong đời sống mỗi người chúng ta, mỗi chị em Mến Thánh Giá của 7 Hội dòng, như ngự trong đền thờ, đã và đang dẫn dắt 7 Hội dòng MTG qua con đường chung sức, hợp tác để soạn thảo và tiếp tục thực thi hiến chương MTG để tiến đến gặp gỡ Ðức Kitô. Không những gặp gỡ Ðức Kitô trong đời sống của giáo hội, trong các bí tích, các chị em còn gặp gỡ Ðức Kitô nơi con người, nơi đồng bào, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Cuộc gặp gỡ gắn bó này sẽ đưa 7 Hội dòng MTG không những tiến đến thống nhất lối sống theo Ðức Kitô, mà còn hiệp nhất trên con đường yêu thương và phục vụ".

 Phần thứ hai của ngày lễ là nghi thức phê chuẩn Hiến chương. Mở đầu chương trình, nữ tu Console Hồ Thị Chính, Tổng Phụ trách dòng MTG Chợ Quán, chào mừng ÐTGM và cử tọa.

 Sau đó, ca đoàn hợp xướng của 7 hội dòng trình diễn bài "Hoan ca ngày vui", sáng tác của nữ tu Thiên Thanh, hội dòng MTG Gò Vấp. Trong lúc ca đoàn trình diễn, hai nữ tu đặt lẵng hoa và thắp hương tưởng nhớ biết ơn trước di ảnh đức cha Lambert de la Motte, đấng sáng lập dòng MTG, và đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, người đã quan tâm và nâng đỡ việc xây dựng linh đạo cho các dòng MTG trong giáo phận.

 Tiếp theo, nữ tu Anna Hồ Thị Quyết, Tổng Phụ trách dòng MTG Khiết Tâm, giới thiệu quá trình hình thành Hiến chương mới. Dưới đây là nguyên văn bản tường trình:

 Quá trình hình thành Hiến chương mới của Hội Dòng Mến Thánh Giá Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 Sau bài giới thiệu quá trình hình thành Hiến chương, các nữ tu dòng MTG Gò Vấp trình diễn hoạt cảnh "Thắp sáng". Hoạt cảnh này muốn thể hiện bằng hình ảnh và cử điệu, bằng ánh sáng và âm nhạc, 2 tiến trình toả sáng trên quê hương Việt Nam thân yêu:

 - Một là: Tiến trình toả sáng Ðức tin đến mọi miền đất nước, để hình thành cộng đồng dân Chúa, được tổ chức thành những miền truyền giáo, rồi thành những giáo phận chính tòa.

 - Hai là: Tiến trình toả sáng đặc sủng Mến Thánh Giá của dòng nữ đầu tiên được thành lập tại Ðàng ngoài năm 1670, và Ðàng trong năm 1671, dọn đường cho trăm hoa của đời sống thánh hiến đua nở, rộng khắp theo mọi nẻo đường quê hương.

 Liền sau hoạt cảnh, Ðức TGM thắp nến Phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng Tin mừng lan toả trên đất nước Việt Nam.

 Nghi thức phê chuẩn chính thức bắt đầu bằng huấn từ của ÐTGM. Ngài nói: "Ðời sống của giáo hội mười mấy năm gần đây có sự chuyển động rõ nét trong văn bản cũng như trong sinh hoạt. Ðó là một chuyển động hướng về đời sống hiệp thông theo mẫu gương Thiên Chúa Ba ngôi. Năm vừa qua tôi đi dự hội nghị của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, trong hội trường ngoài 300 hồng y giám mục và tổng giám mục, mà còn có nhiều Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các ban ngành chuyên môn. Hồi đầu tháng Giêng 2000, tôi đi dự hội nghị Liên hội đồng giám mục Á châu, trong đó cũng có hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong sinh hoạt tổ đều có các thành phần khác nhau trong giáo hội để nói lên sự liên đới trong giáo hội. 7 Hội dòng Mến Thánh Giá trong thời gian qua đã hợp tác làm việc chung với nhau đưa đến một kết quả là bản Hiến chương, mở ra con đường đưa đến sự hiệp thông và hiệp nhất. Tôi nghĩ rằng thực hiện một hiến chương chung, những người làm việc đã có sự tiếp cận với nhau, hiểu biết nhau, đồng cảm với nhau, đó là những nền tảng cho đời sống hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Bản Hiến chương này sẽ hướng dẫn việc đào tạo, việc thi hành sứ vụ trong tương lai theo hướng hiệp thông đó, không những như Chúa mong muốn, mà còn do hoàn cảnh của châu Á nói chung, và của đất nước nói riêng?

Châu lục cũng như đất nước chúng ta đang trên đà phát triển về kinh tế, kèm theo đó là sự phát triển của những lực lượng sự chết. Do đó cần có sự liên đới, liên kết mới có thể thi hành sứ vụ yêu thương của Chúa Kitô một cách có hiệu quả.

 Ở bên Thái Lan, tôi gặp nhiều giáo dân gốc Việt Nam cho tôi hay rằng: cha ông của họ đã từ Việt Nam sang Thái Lan 2 - 3 thế kỷ nay. Ðiều đó có nghĩa là qua những biến cố lịch sử, qua những thách đố, ánh sáng Tin mừng được chiếu sáng khắp nơi. Tôi cầu chúc 7 hội dòng MTG cũng chuyển động theo hướng của Giáo Hội để cùng nhau thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô."

 Sau khi ban huấn từ, ÐTG công bố nghị định phê chuẩn. Dưới đây là nguyên văn:

 Nghị Ðịnh Phê Chuẩn Hiến Chương bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 Công bố xong, ÐTGM ký tên vào nghị định. Từ giây phút này, bản hiến chương của 7 hội dòng được chính thức công nhận từ giây phút này. Một bước ngoặt, một trang sử mới của hội dòng MTG được ghi dấu từ ngày hôm nay. Sau đó, ÐTGM trao bản hiến chương và Nghị định cho 7 nữ tu Tổng Phụ trách 7 hội dòng MTG tại Tổng Giáo Phận TP Sài Gòn.

 Kết thúc chương trình sinh hoạt văn hóa và phê chuẩn Hiến chương là thánh vũ "Cho con mang thánh giá" do các nữ tu MTG Thủ Ðức trình diễn, một màn vũ đầy ấn tượng, muốn diễn tả khát vọng "thánh giá chứng minh tình yêu", và như là lời cam kết của người nữ tu MTG, sẵn sàng ra đi đem tin mừng bình an, tin mừng cứu độ, yêu thương cho muôn người.

 Từ hôm nay, các hội dòng MTG tại giáo phận TP Sài Gòn đã có hiến chương thống nhất làm nền tảng cho sự dấn thân của các nữ tu tại các giáo phận trên quê hương VN theo linh đạo của đức cha Lambert de la Motte. Tại VN hiện nay có tất cả 23 hội dòng MTG, chưa kể thêm hội dòng MTG Los Angeles tại Hoa Kỳ, phát sinh từ hội dòng MTG Gò Vấp. Tổng số các nữ tu MTG tại VN hiện nay vào khoảng 4,300 người, phục vụ tại 24/25 giáo phận, một con số rất có ý nghĩa, một lực lượng đóng góp phần rất quan trọng vào sinh hoạt của Giáo Hội tại VN.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page