Nghị Ðịnh Phê Chuẩn
Hiến Chương bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá
Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nghị Ðịnh Phê Chuẩn Hiến Chương bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

 Ðời sống thánh hiến là "ân huệ thần linh mà Giáo hội đã nhận lãnh từ Chúa của mình và luôn luôn gìn giữ nhờ ơn Người" (GH 43). Dòng Mến Thánh Giá là một ân huệ đặc biệt Thiên Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam ngay từ buổi đầu, khi Phúc Âm được rao giảng trên mọi miền Ðất Nước.

 Linh đạo Mến Thánh Giá đã được Ðức Cha Phê-rô Ma-ri-a Lambert de la Motte thực hành trong cuộc đời thừa sai đầy sóng gió của Ngài và truyền đạt lại cho dòng nữ đầu tiên do Ngài sáng lập tại Ðàng Ngoài năm 1670 và Ðàng Trong năm 1671. Linh đạo ấy đã thúc đẩy biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam dấn thân phục vụ cách hữu hiệu cho Giáo Hội và đồng bào của mình từ hơn ba thế kỷ qua. Ðời sống và sự phát triển của Dòng Mến Thánh Giá gắn liền với đời sống và sự phát triển của Giáo Hội Việt Nam, đến nỗi người ta không thể viết lịch sử Dòng Mến Thánh Giá mà không viết cùng một lúc cả lịch sử Giáo Hội Việt Nam nữa.

 Qua dòng thời gian, các Ðấng Bản Quyền luôn luôn quan tâm chăm sóc đội ngũ cộng sự viên nhiệt thành này. Công đồng Ðông dương năm 1934 đã đề ra những quy tắc thiết thực hướng dẫn cuộc cải tổ các Nhà Mụ hoặc Nhà Phước Mến Thánh Giá được quy tụ và thiết lập thành những Hội Dòng Giáo Phận trên cơ sở Bộ Giáo Luật năm 1917. Công Ðồng chung Va-ti-ca-nô II (1962-1965), giáo huấn của các Ðức Giáo Hoàng và Bộ Giáo Luật năm 1983 cung cấp thêm những ánh sáng và cảm hứng lớn thúc đẩy cuộc canh tân thích nghi các Hội Dòng Mến Thánh Giá trên đà vươn lên ngang tầm với các đòi hỏi và thách đố của đời sống Giáo hội và Xã hội hôm nay.

 Bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Chợ Quán, Gò Vấp, Khiết Tâm, Thủ Ðức, Tân Lập, Tân Việt thuộc Tổng Giáo Phận Thành phố Sài Gòn, đã được Ðức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn Văn Bình, vị tiền nhiệm khả kính của tôi, cổ võ mạnh mẽ thực hiện cuộc trở về nguồn theo đúng ý muốn của Giáo Hội. Mười lăm năm kiên trì làm việc của Nhóm Nghiên Cứu Linh Ðạo Mến Thánh Giá, do Ngài thành lập năm 1985, đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Ðáng kể nhất là việc soạn thảo quyển Hiến Chương Canh Tân, được Ngài phê chuẩn lần đầu để thử nghiệm vào ngày 27 tháng 2 năm 1990. Sau mười năm thử nghiệm, rút kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống và tham khảo ý kiến nhiều người, quyển Hiến Chương này đã được tu chính và soạn thảo lại chu đáo.

 Nay, chiếu theo Giáo Luật 595 # 1:

 Sau khi cân nhắc cẩn thận và tham khảo ý kiến các Ðức Giám Mục giáo phận Lạng Sơn, Buôn Ma Thuột, Ðà Lạt, Xuân Lộc, Phú Cường, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Xuyên, nơi đang có chị em của bảy Hội Dòng ở và làm việc.

 Bằng Nghị Ðịnh này, tôi phê chuẩn quyển Hiến Chương Canh Tân đã được tu chính và xác nhận quyển Hiến Chương này là bộ luật căn bản của bảy Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Chợ Quán, Gò Vấp, Khiết Tâm, Thủ Ðức, Tân Lập, Tân Việt, theo văn bản do các chị Tổng Phụ Trách của bảy Hội Dòng đệ trình và được lưu giữ trong văn khố Toà Tổng Giám Mục Thành Phố Sài Gòn. Tôi tuyên bố: các quyển Hiến Chương cũ trước đây của bảy Hội Dòng hết hiệu lực kể từ khi quyển Hiến Chương mới được mỗi chị Tổng Phụ Trách ban hành. Ngoài ra, sách Nội Quy và Tục Lệ của mỗi Hội Dòng phải được duyệt lại cho phù hợp với các luật lệ hiện hành của Giáo Hội và với quyển Hiến Chương này.

 Nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Cả Giu-se, Bổn Mạng Dòng Mến Thánh Giá:

 Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành cho ước nguyện thánh thiện của mỗi nư tu Mến Thánh Giá muốn dấn thân và trung thành bước đi trong linh đạo của Ðấng Sáng lập.

 Xin Chúa Thánh Thần thanh luyện, sáng soi, nung nấu nội tâm mỗi chị em để hoàn toàn hướng về Ðức Giê-su Ki-tô Chịu Ðóng Ðinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình, và để được Chúa Cứu Thế Hôm Qua, Hôm Nay và Mãi Mãi sai đi phục vụ hạnh phúc của mọi người trong thiên niên kỷ mới.

 Làm tại Bổn Toà, ngày mồng 2 tháng 2 năm 2000, nhằm lễ Ðức Mẹ và Thánh Giu-se dâng Chúa Giê-su trong Ðền Thánh, ngày Thánh Hóa Tu Sĩ, và kỷ niệm 330 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page