Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 10/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại diện Quốc hội trên thế giới tham dự Ngày Toàn xá dùng bữa trưa với ÐTC

Ðại diện Quốc hội trên thế giới tham dự Ngày Toàn xá dùng bữa trưa với ÐTC.

 Vatican - 28.10.2000 - Nhật báo công giáo "Tương Lai", số ra ngày 28.10.2000, loan báo rằng: Lần thứ nhất trong lịch sử Giáo hội, đại diện của tất cả các Quốc hội trên thế giới sẽ là khách được mời dùng bữa trưa với ÐTC tại Vatican.

 Nhật báo viết tiếp như sau: Thứ bẩy mồng 4 tháng 11/2000 (cũng là Lễ Thánh Carlo quan thầy của Ðức Karol Wojtyla), trong Thính đường Phaolô VI, ÐTC sẽ tiếp chung các vị tham dự Ngày Toàn xá của giới chính trị. Sau buổi tiếp kiến chung nầy, năm ngàn vị tham dự Ngày Toàn xá, sẽ di chuyển đến Phủ Giáo Hoàng để dùng bữa trưa với ÐTC, được tổ chức tại các phòng tiếp tân ở lầu nhất.

 Ðã nhiều lần ÐTC dùng bữa với các Giám mục, cách riêng trong những dịp các ngài đến Roma viếng thăm Tòa Thánh, và trong các dịp kết thúc Khóa họp khoáng đại của THÐGM thế giới tại Cư xá Santa Marta. Cũng có nhiều lần, ÐTC mời vị Quốc trưởng này, vị Thủ tướng kia dự thánh lễ trong nhà nguyện riêng của ngài và sau đó dùng bữa sáng với ngài. Nhưng chưa bao giờ có một bữa dành cho các chính trị gia đông đảo như lần này, trong dịp cử hành Ngày Toàn xá của các người làm chính trị.

 Ðã có lần báo chí viết rằng: Ðức Gioan Phaolô II thực là "một nhà cách mạng". Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, TGM Paris và Ðức TGM Giovanni Battista Re, phó quốc vụ khanh trong nhiều năm sống bên cạnh ÐTC, và vừa được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã thú nhận rằng: ÐTC, tuy tuổi tác, nhưng rất minh mẫn; ngài đưa ra nhiều sáng kiến mà các vị cộng tác gần gũi không bao giờ nghĩ tới.

 Trong Năm Thánh này, ngài đã dùng bữa trưa tại Tiền đường của Thính đường Phaolô VI với 200 người nghèo khổ và vô gia cư trong Thành phố Roma. Ngoài ra, Ủy ban Năm Thánh và Hội Caritas, theo ý muốn của ÐTC, tổ chức 500 bữa ăn (200 bên cạnh Ðền thờ Thánh Phêrô - 100 bên cạnh ba Ðền thờ khác: Thánh Phaolô ngoại Thành, Thánh Gioan in Laterano và Ðức Bà Cả), để giúp đỡ các người nghèo và các người hành hương thiếu thốn.
 
 


Một phép lạ Thánh Thể tại Xã Santa Lucia di Piave (nước Ý)

Một phép lạ Thánh Thể tại Xã Santa Lucia di Piave (nước Ý).

 Santa Lucia di Piave - 28/10.2000 - Theo Tuần báo "Gia Ðình Kitô", bằng tiếng Pháp, thì tại xã Santa Lucia di Piave (nước Ý) đã xẩy ra một phép lạ Thánh Thể trong ngày lễ kính Chân phước Claudio Granzotto (1900-1947), ngày 23 tháng 9/2000. Mọi người dự thánh lễ đều nhận thấy rõ ràng rằng: Mình Thánh Chúa để cho giáo dân rước lễ trở nên nhiều. Số người rước lễ vượt quá dự tính của người coi sóc nhà thờ, nhưng Mình Thánh không thiếu, mọi người đã được rước lễ.

 Cha sở và vị đồng tế thánh lễ với Cha sở, trong khi kêu gọi mọi người hết sức thận trọng về phép lạ, đều thú nhận rằng: mình không đủ lời để giải thích việc dã xẩy ra.
 
 


Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort có thể được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh trong năm 2001

Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort có thể được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh trong năm 2001.

 Roma - 28/10/2000 - Theo Tuần báo "Gia Ðình Kitô", ấn bản bằng tiếng Pháp, phát hành cho tháng 10/2000, thì người ta hy vọng rằng: Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort sẽ được tôn phong lên Bậc Tiến sĩ Hội Thánh trong năm 2001.

 Cha Cortinovis, thuộc Dòng Montfort, người Ý, là cáo thỉnh viên của vụ làm án phong Tiến sĩ Hội Thánh, cho Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort, cũng đã tuyên bố như vậy trong dịp Ðại hội về Con đường sùng kính Ðức Maria của Thánh nhân được tổ chức tại Roma từ 11 đến 13 tháng 10/2000. Các vị tham dự Ðại hội đã được ÐTC tiếp chung trong Ðền Vatican. ÐTC Gioan Phaolô II là người sùng kính Ðức Maria theo Linh đạo của Thánh Grignon de Montfort và đã nhận khẩu hiệu Giám mục là "Totus Tuus" (Trọn cả con thuộc về Mẹ).

 Tháng 9 năm 1996, trong chuyến viếng tham mục vụ lần thứ năm tại Pháp, ÐTC đã đến kính viếng và cầu nguyện bên mộ Thánh Nhân tại Saint Laurent- sur- Sèvre. Sau đó, ngài truyền ghi lễ Thánh Grignon de Montfort vào trong lịch chung Giáo hội, được cử hành hằng năm vào ngày 28.4.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page