Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 07/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chiến dịch xin xóa giảm nợ quốc tế tại Ý

Chiến dịch xin xóa giảm nợ quốc tế tại Ý.

 Roma - (Zenit 3/7/2000) - Chiến dịch của giáo hội công giáo Ý xin xóa giảm nợ quốc tế và gây quĩ cho các quốc gia nghèo trả nợ, sẽ tiếp tục trong mùa hè này. Chiến dịch này sẽ được cổ động tại các trung tâm du lịch để xin thêm quĩ cho mục tiêu vừa nói.

 Trong một thỏa thuận với Ủy ban giáo hội công giáo Ý đặc trách công tác xin xóa nợ, văn phòng quốc gia của Hội Ðồng Giám Mục Ý đã chuẩn bị hai chương trình nhắm tiếp tục duy trì sự chú ý của công chúng về vấn đề này, nhất là vào cao điểm của mùa nghỉ hè, tức là tháng 7/2000 và tháng 8/2000. Ðức Cha Carlo Mazza, giám đốc văn phòng cổ động xin xóa nợ giải thích như sau: "Chương trình này bao gồm việc in những tập sách mỏng với bản ghi số tiền đã quyên góp được. Tập sách này được in bằng 3 thứ tiếng (Ý, Anh và Ðức) để phát cho các khách du lịch ngoại quốc, chủ yếu là để đánh động lương tâm và mời gọi tham gia vào chiến dịch quyên góp. Ngoài ra chúng tôi cũng soạn một tài liệu phụng vụ, sẽ được gửi tới tất cả các linh mục đang làm mục vụ tại các khu du lịch".

 Tập sách mang tựa đề "Khi chúng ta tha cho kẻ có nợ", có lời chào bằng ba thứ tiếng cho mỗi Chúa Nhật trong tháng 7/2000 và tháng 8/2000, kế đến là lời kêu gọi mở đầu, và sau cùng là ý cầu nguyện sẽ được đọc trong thánh lễ nơi phần lời cầu nguyện giáo dân. Bên cạnh đó, tất cả cha xứ trong các khu du lịch đều được yêu cầu chọn một ngày Chúa Nhật có ý nghĩa (chẳng hạn như lễ thánh bổn mạng giáo xứ) để thông báo sứ điệp của chiến dịch gây quĩ giúp giảm nợ cho các nước nghèo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page