Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phỏng vấn linh mục tuyên úy tù "Regina Coeli"

Phỏng vấn linh mục tuyên úy tù "Regina Coeli"

 Roma - (Zenit 30/6/2000) - Ngay cả các chính trị gia cũng có thể làm phép lạ và đáp ứng lời yêu cầu của ÐTC xin ân xá cho các tù nhân; đó là điều được ngài đề cập tới trong sứ điệp gửi cho các tù nhân trên toàn thế giới.

 Trên đây là cảm nghĩ của cha Vittorio Trani, linh mục tuyên úy nhà giam "Regina Coeli", nơi ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến viếng thăm nhân ngày Toàn Xá cho Các Tù Nhân vào Chúa Nhật tới đây mùng 9 tháng 7/2000. Mô tả về bầu khí trong nhà giam những ngày này, cha Vittorio Trani cho biết: với bầu khí ngày toàn xá đầu tiên cho các tù nhân, mọi người tin rằng ngày này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Ân xá và xá tội không phải là những phương thức hoàn toàn mới lạ trong công lý, nhưng thực tế là cách để áp dụng công lý. Một cách nào đó như thể chúng ta nói với các tù nhân, anh chị em có thể mong đợi một điều gì có thể xảy ra; nhưng điều có thể xảy ra này chỉ là một khả thể nửa có nửa không (halfway possibility) mà thôi. Linh mục Trani giải thích thêm như sau: "Bởi vì để được hoàn toàn đầy đủ, thì điều khả thể này không chỉ là một ân xá hay giảm án tù đơn thuần mà thôi, nhưng còn phải đi kèm với việc trợ giúp cho các tù nhân khi họ mãn án, để họ có thể hội nhập vào xã hội. Nếu không họ sẽ trở lại nhà tù nữa, và tôi đã thấy nhiều tù nhân rơi vào hoàn cảnh này. Từ những lời thành thật và đẹp đẽ của ÐTC cho các tù nhân, cần phải biện pháp đi tới hành động cụ thể".

 Các tù nhân đang chờ đón chuyến viếng thăm của ÐTC như thế nào? Cha Vittorio cho biết như sau: "Với niềm hy vọng gấp đôi. Mỗi ngày, bối cảnh chính trị tại Ý thay đổi liên quan tới vấn đề ân xá, và điều này càng làm cho nhiều tù nhân xôn xao thêm. Trong tháng vừa qua, các nhóm giáo lý viên đã đến thăm riêng từng tù nhân và lắng nghe nguyện vọng của họ. Các giáo lý viên này đã làm theo lời dạy của ÐTC, bởi vì ngài đã xin cho các tù nhân được quan tâm đến nhiều hơn, vượt trên những tội ác của họ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page