Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội công giáo tại Liban có vị thánh đầu tiên

Giáo Hội công giáo tại Liban có vị thánh đầu tiên.

 Tin Roma (Apic 28 June 2000, Vat. 1.7.2000): Trưa thứ Bảy, mùng 1 tháng 7/2000, ÐTC Gioan Phaolô II, theo lời thỉnh cầu của Bộ Phong Thánh, đã công bố 19 sắc lệnh phong 5 vị tân hiển thánh, 2 vị tân á thánh (chân phước), và 12 đầy tớ Chúa lên bậc đáng kính. Và trong số 5 vị tân hiển thánh, có vị tân hiển thánh đầu tiên của giáo hội công giáo Liban; đó là nữ tu chân phước Rebecca Al-Rayes de Himlaya. Chân Phước Rebecca nầy đã được ÐTC Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 17 tháng 11 năm 1985. Nay, với một phép lạ đã được chính thức chấp nhận, chân phước Rebecca sẽ được phong lên bậc hiển thánh, tuy nhiên ngày phong thánh vào lúc nào thì chưa được xác định.

 Vị tân hiển thánh đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Liban, tức chân phước Rebecca Al Rayes de Himlaya, sinh tại làng Himlaya cách thủ đô Beyrouth khoảng 30 cây số, vào năm 1832. Lúc được 21 tuổi, chân phước Rebecca vào sống trong tu viện Mariamat tại Bikfaya, và trở thành cô giáo tại đây từ năm 1856 cho đến năm 1871. Sau khi học viện bị giải tán vào năm 1871, Rebecca vào tu dòng Nữ Maronite Liban, tại Tu Viện Mar Semaan El-Qam. Trong khoảng cuối đời, tức từ năm 1897 cho đến khi qua đời vào năm 1914, nữ tu Rebecca bị mù mắt và bị bất toại nằm yên tại chổ, vì một cuộc giải phẩu vụng về. Nữ Tu chấp nhận dâng hiến sức khỏe đời mình cho Chúa, để cầu nguyện cho các linh hồn, và qua đời tại tu viện Thánh Giuse ở Jrabta.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page