Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hơn 10 triệu khách hành hương đã đến Roma, từ khi khai mạc Năm Thánh đến nay

Hơn 10 triệu khách hành hương đã đến Roma, từ khi khai mạc Năm Thánh đến nay.

 Tin Roma (Apic 27 June 2000): Theo con số thống kê của Ông Thị Trưởng Roma, Ông Francesco Rutelli, thì tính tổng cộng từ ngày khai mạc Năm Thánh đến nay, đã có hơn 10 triệu (10 triệu 6 trăm ngàn) khách hành hương đến Roma, trong số nầy có khoảng 6 triệu 8 tín hữu đến từ khắp nơi nước Ý, và khoảng 3 triệu 8 là khách nước ngoài đến. So với cùng thời điểm nầy của năm 1999, thì con số khách hành hương Năm Thánh 2000 đông hơn nhiều, nghĩa là từ 7 triệu 8 trăm ngàn khách hành hương của năm 1999, tăng lên 10 triệu 6 trăm ngàn của năm 2000. Những cao điểm có đông khách hành hương đến Roma là vào dịp lễ Giáng Sinh và đầu Năm Mới, và dịp Tuần Thánh.

 Ông thị trưởng Roma tỏ ra bằng lòng với cách thức thành Roma đón tiếp khách hành hương. Ông dự trù là dịp cử hành Ngày Quốc Tế giới trẻ vào tháng 8 tới đây, sẽ có đông người trẻ đến Roma, nhưng Ông vẫn an tâm, bởi vì tháng 8 là tháng nghỉ hè của người dân Roma; nên dù có đông khách hành hương đến trong dịp nầy, thành phố Roma vẩn còn đủ khả năng tiếp đón các tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới.
 
 


ÐTC trao giây "quyền tổng giám mục" (pallium) cho các vị tân tổng giám mục

ÐTC trao giây "quyền tổng giám mục" (pallium) cho các vị tân tổng giám mục.

 Tin Vatican (Apic 27 June 2000): Trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, được ngài chủ tế tại quảng trường thánh Phêrô, vào lúc 6:30 chiều thứ năm 29 tháng 6/2000, ÐTC trao giây "quyền tổng giám mục" (pallium) cho 24 vị tân tổng giám mục vừa được bổ nhiệm trong vòng một năm qua. Dây Pallium được làm thành từ da chiên và được vị tổng giám mục choàng lên mình khi mặc phẩm phục cử hành phụng vụ, để nói lên sự hiệp thông với ÐTC.

 Trong số các vị tân tổng giám mục lãnh nhận giây choàng Pallium lần nầy, người ta lưu ý đến các vị TGM Edgard Michael Egan, TGM New York, Hoa Kỳ, ÐTGM Cormac Murphy O'Connor, tổng giám mục Westminter, và ÐTGM Vincent Nichols, TGM Birmingham, cả hai từ Anh Quốc.

 Cũng trong Thánh Lễ mừng kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô nầy, có phái đoàn của Tòa Giáo Chủ Constantinopoli, Thổ Nhỉ Kỳ, đến tham dự, theo truyền thống hằng năm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page