Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhờ nỗ lực của giáo hội, 3 ngàn tù nhân Madagascar được trả tự do

Nhờ nỗ lực của giáo hội, 3 ngàn tù nhân Madagascar được trả tự do.

 Roma - (Zenit 25/6/2000) - Nhờ nỗ lực liên lỉ của một linh mục, chính quyền nước Madagascar vừa trả tự do cho 3 ngàn (3,000) tù nhân hiện đang chịu án nhẹ. Việc trả tự do này cũng giảm bớt phần nào tình trạng ứ nghẹt tù nhân trong các trại giam tại Madagascar.

 Linh mục Angelo Buccarello, thuộc dòng truyền giáo Chúa Ba Ngôi và là giám đốc ủy ban đặc trách mục vụ cho tù nhân của HÐGM Madagascar, đã thành công trong công tác mà nhiều tổ chức quốc tế và bảo vệ nhân quyền nổi tiếng bị thất bại. Ðể thể hiện tinh thần hòa giải trong năm Thánh 2000, cha đã đứng ra xin chính phủ Madagascar ân xá cho các tù nhân. Trong số những người được ân xá có nhiều trẻ em và phụ nữ tù nhân đang mang thai. Ðối với cha, đây là một giấc mơ đã trở thành sự thực, một phần nhờ sự ủng hộ của các Giám Mục qua một tài liệu các ngài công bố mang tựa đề: "Tha Thứ và Hòa Giải". Tài liệu này xác định rằng việc giải phóng các nạn nhân của bất công và bách hại là một trong các dấu hiệu tích cực của Năm Thánh. Cha Buccarello bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Thiên Chúa đang dìu dắt chúng ta với bàn tay của Ngài. Thiên Chúa giúp chúng ta vượt thắng sợ hãi và nghi ngờ. Xin cảm tạ ngài đã cho giấc mơ này trở thành sự thực?. Phải chăng Thiên Chúa đã không dùng những kẻ bé nhỏ và hèn yếu để thực hiện những công tác khó khăn nhất".

 Cha Bucarello cho biết thêm, bên cạnh lệnh ân xá trên, tổng thống Madagascar cũng giảm án tù cho một số tội nhân khác. Mục tiêu của ủy ban mục vụ cho các tù nhân là xin ân xá cho những kẻ bị cầm tù mà không được xét xử. Thành phần này chiếm hơn 2/3 tổng số tù nhân của Madagascar, nhưng trên hết ủy ban mục vụ đang tranh đấu để cải tổ hệ thống nhà giam. Bộ tư pháp Madagascar cũng đang hợp tác trong nỗ lực này bằng việc thành lập một ủy ban riêng cho chương trình này.
 
 


Linh Mục Giám Ðốc Caritas Ý đề nghị một cách nghỉ hè mới

Linh Mục Giám Ðốc Caritas Ý đề nghị một cách nghỉ hè mới.

 Roma - (Zenit 25/6/2000) - Linh mục Elvio Damoli, giám đốc Caritas Ý, vừa đưa ra một sáng kiến nghỉ hè mới trong Năm Thánh này, đó là chia sẻ ngày nghỉ hè với những người bị loại ra ngoài lề xã hội, những người già sống đơn độc, các tù nhân, người nghèo?v..v?

 Theo cha Damoli, tại Ý có 6 triệu người nghèo. 6 trong 10 người Ý phải chật vật lắm mới kiếm đủ tiền tiêu xài trong một tháng; và trong một năm 4 trong 10 người không thể dư tiền để có được một tuần nghỉ hè. Cha Damoli nói như sau: "Có rất nhiều người không muốn nghỉ hè vì họ không đành phung phí tiền như vậy. Ðiều này cũng dễ hiểu. Có những người quyết định chia sẻ kỳ nghỉ hè của họ bằng cách tỏ tình liên đới với người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt và nổi bật hơn nữa là dịp ngày Toàn Xá cho các Tù Nhân diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tới đây, đúng giữa mùa hè. Năm nay có 55 ngàn tù nhân người Ý phải sống mùa hè trong tù xa gia đình của họ. Một hiện tượng đáng chú ý khác nữa là có một số người tình nguyện dùng những ngày nghỉ hè của họ để tham gia các công trình tái thiết tại Kosovo, Bosnia, Phi Châu và những nơi bị ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói, tai ương và chiến tranh".

 Linh mục giám đốc Caritas Ý cũng đưa ra nhiều đề nghị cho những người được nghỉ hè trong năm Thánh 2000 này, chẳng hạn như đến nghỉ hè với một người già đang sống một mình tại thành phố, hoặc là một người ăn mày đang nương náu trước cửa nhà thờ, thăm viếng người bệnh, tu nhân người ngoại quốc, với những trẻ em vị thành niên bị bỏ rơi, hay với một gia đình không có khả năng tài chánh để đi nghỉ hè. Theo cha Damoli, có rất nhiều dịp và cơ hội để chia xẻ ngày nghỉ hè với những kẻ kém may mắn, điều cần thiết là nhìn xung quanh để tìm ra đối tượng cần được chia xẻ. Và cha kết luận như sau: "Dĩ nhiên, nghỉ hè là quyền của riêng mỗi người và những ai có thể đi nghỉ hè nên hưởng những ngày nghỉ này trong niềm vui và bình an. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, liên đới với những anh chị em kém may mắn khác cũng là một bổn phận".
 
 


LHQ nhìn nhận mình thất bại trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói

LHQ nhìn nhận mình thất bại trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói.

 Thụy Sĩ (Geneve) - (Zenit 25/6/2000) - Liên Hiệp Quốc vừa thừa nhận tổ chức quốc tế này đã thất bại nặng nề trong cuộc chiến chống nạn nghèo đói. Trên thực tế, những cam kết cho việc phát triển xã hội và chống nghèo đói, đã được nguyên thủ các quốc gia đồng ý trong cuộc họp thượng đỉnh của LHQ tại Copenhagen bên Ðan Mạch dạo năm 1995, được mô tả là một thất bại hoàn toàn bởi vì hầu như những cam kết này không được mang ra thực hiện.

 Cảm nghĩ trên đây được 3 nhà lãnh đạo cao cấp của LHQ đưa ra vào hôm thứ sáu ngày 23/6/2000 vừa qua, gồm có ông Theoben Gurirab, chủ tịch Khóa Họp Khoáng Ðại, ông Juan Somavia, giám đốc văn phòng lao động LHQ; và ông Mark Malloch Brown của chương trình phát triển LHQ. Trong những ngày này, đại diện các nước thành viên của LHQ nhóm khóa họp đặc biệt tại Geneve để nghiên cứu những thành quả kể từ sau cuộc họp tại Copenhagen. Thay vì được nghe những báo cáo về thành quả, mọi người đang đối mặt với một tình thế thật khó khăn. Phòng báo chí của LHQ công bố một thông cáo về mục đích của khóa họp đặc biệt được gọi với tên là "Geneve năm 2000", đó là tìm ra những phương cách mới để áp dụng các chương trình phát triển xã hội và đề nghị các giải pháp cho sự mất thăng bằng của tiến trình hoàn cầu hóa hiện nay.

 Kể từ năm 1975 cho đến nay, 75 quốc gia đang thi hành các kế hoạch nhắm giảm mức nghèo đói và có 38 nước đã thiết lập được những mục tiêu cụ thể cho công tác này. 40 quốc gia khác còn đang vất vả tìm ra chiến lược để đối phó với vấn nạn nghèo đói trong nước. Các quốc gia kỹ nghệ trên thế giới đã chọn năm 2015 là thời hạn để giảm số người sống ở mức nghèo đói nghiêm trọng xuống còn phân nửa. Theo ông Theoben Gurirab, tình hình hiện giờ phản ánh một sự mất thăng bằng nghiêm trọng, khi số người sống ở mức nghèo đói còn nhiều hơn so với cách đây 5 năm. Ông Juan Somavia, giám đốc văn phòng lao động LHQ, cho biết, tình trạng nghèo đói nghiêm trọng hiện đang ảnh hưởng tới 1 tỉ 300 triệu người, và có 150 triệu người không có việc làm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page