Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Argentina kêu gọi Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế tha nợ

Giáo Hội Công Giáo Argentina kêu gọi Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế tha nợ.

 Argentina (Parana) - (Zenit 7/6/2000) - Hôm thứ Ba (6/6/2000), ÐTGM Estanislao Karlic, TGM Parana và là chủ tịch HÐGM Argentina, đã tiếp một phái đoàn của Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế. Nhân dịp này, ÐTGM Karlic đã bày tỏ sự quan tâm của ngài về việc Argentina cần được giảm bớt gánh nặng nợ nần quốc tế bởi vì hiện giờ chính phủ Argentina phải trả 25 triệu Mỹ Kim tiền lời mỗi ngày cho tổng số nợ mà Argentina đã vay mượn từ các cơ quan tài chánh thế giới.

 Sau cuộc gặp gỡ, HÐGM Argentina đã công bố một thông cáo cho biết, vị chủ tịch HÐGM Argentina đã yêu cầu Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, trong mức độ có thể, mở các khoản đầu tư nhắm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân nước này. ÐTGM Karlic nhắc nhở các vị đại diện Quĩ Tiền Tệ quốc tế về mối quan tâm của ÐTC Gioan Phaolô II về vấn đề giảm bớt hay tha hẳn các khoản nợ quốc tế của những nước nghèo. Thông cáo trích lời của ÐTGM Karlic như sau: "Hoàn cầu hóa mà chỉ dựa trên các tiêu chuẩn kinh tế mà thôi là điều khó có thể làm cho nhiều người cam chịu được, cũng khó có thể chấp nhận những cơ cấu kinh tế mù quáng đang gây nhiều thiệt hại cho người nghèo. Phẩm giá của mỗi một người, nam và nữ, là quan trọng. Cùng với những nhu cầu cơ bản khác, phẩm giá này được phản ánh qua công ăn việc làm với đồng lương xứng hợp và công bằng". Sau cùng ÐTGM Karlic cũng bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác của giáo hội trong công tác phổ biến giáo huấn xã hội, làm căn bản cho việc đề xuất một nền "văn hóa của việc làm" sao cho giáo huấn này có thể trở thành chìa khóa cho mỗi vấn đề xã hội.

 Phái đoàn của Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế cho biết sẽ chuyển lời yêu cầu của vị chủ tịch HÐGM Argentina tới giới chức thẩm quyền của Quĩ này, để qua đó giúp thăng tiến một nền văn hóa hiệp nhất hầu vãn hồi niềm hy vọng của người dân Argentina.
 
 


Tôn Giáo và Hòa Bình tại Ðông Nam Âu Châu

Tôn Giáo và Hòa Bình tại Ðông Nam Âu Châu.

 Hungary (Budapest) - (Zenit 7/6/2000) - Hợp tác với bộ ngoại giao và văn hóa Hungary, ủy ban công lý và hòa bình của HÐGM nước này đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại thủ đô Budapest về chủ đề: "Tôn giáo và Hòa Giải tại Ðông Nam Âu Châu". Hội nghị này vừa kết thúc và là một các chương trình của Hiệp Ước Ổn Ðịnh cho vùng Ðông Nam Âu Châu.

 Ðức Cha Mihaly Mayer, Giám Mục Pecs và là chủ tịch ủy ban, đã mời nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo trong vùng, thuộc các giáo hội chính thống, công giáo, tin lành cải cách (Reformed Churches), và Hồi Giáo, tới tham dự hội nghị. Hơn 50 nhà lãnh đạo tôn giáo đã nhận lời mời, trong số này có cả các phái đoàn đại diện từ Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Hungary, Macedonia, Rumania và Yugoslavia. Một trong các đề tài chính được bàn tới trong hội nghị là về nền tảng thần học của hòa giải. Ngoài ra còn có những đề tài khác liên quan tới quan hệ giữa căn cước dân tộc và tôn giáo, các điều kiện kiến tạo một sự chung sống hòa bình, vai trò của giáo hội trong công tác thăng tiến hòa bình và an ninh, hợp tác và đối thoại liên tôn.

 Sau hội nghị, tất cả các tham dự viên đã đồng thanh tuyên bố rằng, trong một tương lai gần đây họ phải tiếp tục đối thoại và hợp tác theo tinh thần của hội nghị vừa kết thúc. Qua việc tổ chức hội nghị này, ủy ban công lý và hòa bình của HÐGM Hungary muốn chứng minh niềm xác tín của mình rằng tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc kiến tạo sự cảm thông, hòa giải và sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page