Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Giáo Chủ Nasrallah Sfeir yêu cầu quân đội Syrie rút ra khỏi Liban

Ðức Giáo Chủ Nasrallah Sfeir yêu cầu quân đội Syrie rút ra khỏi Liban.

 Tin Beyruth (Apic 6 June 2000): Ðức Giáo Chủ Nasrallah Sfeir vừa lên tiếng yêu cầu quân đội Liban hãy đến giữ an ninh tại vùng phía Nam Liban, nơi quân đội Do Thái vừa rút ra. Ngài cũng yêu cầu quân đội Syri cũng rút ra khỏi Liban, ngỏ hầu quốc gia Liban được độc lập hoàn toàn.

 Ðàng khác, Ðức Giáo Chủ cũng kêu gọi Nhà Nước Liban hãy tỏ ra khoan hồng đối với những ai đã bị bắt buộc phải cộng tác với lực lượng Do Thái, trong vòng 22 năm qua, thời gian Do Thái chiếm cứ vùng đất phía Nam Liban. Tuy nhiên, cũng cần phải đưa ra Tòa Án Liban xét xử những kẻ đã phạm các tội ác.

 Riêng đối với vấn đề Lực Lượng Vũ Trang Hồi Giáo "Hezbollah", một lực lượng đã từng chống lại việc Do Thái chiếm giữ vùng đất phía Nam Liban, Ðức Giáo Chủ cho biết ý kiến của mình như sau: "Dù sao, đây cũng là những nguời dân Liban đã chiến đấu để giải phóng đất nước. Kể từ giây phút cuộc tranh đấu không còn có ý nghĩa gì nữa, thì lực lượng Hồi giáo HEZBOLLAH có thể trở thành một đảng chính trị như những đảng khác. Lực lượng Hồi Giáo nầy không gây nguy hiểm cho những người Kitô, và cũng không thể thành lập một Quốc Gia Hồi Giáo riêng rẽ ở miền nam Liban, cũng như những người Kitô cũng không thể thành lập một quốc gia riêng. Libanchỉ có thể hiện hữu, nhờ qua sự hiệp nhất những con cái đất nước, bất luận là hồi giáo hay kitô giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page