Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 06/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc Triển Lãm về hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô tại Roma, từ ngày 30 tháng 6/2000 cho đến 10 tháng 12 năm 2000

Cuộc Triển Lãm về hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô tại Roma, từ ngày 30 tháng 6/2000 cho đến 10 tháng 12 năm 2000.

 Tin Roma (Apic 4 June 2000): Một cuộc triển lãm về hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, sẽ diễn ra tại Roma, từ ngày 30 tháng 6/2000 cho đến mùng 10 tháng 12 năm 2000. Hai thánh Phêrô và Phaolô đã có công thật sự làm cho thành Roma được nên như ngày nay. Cuộc triển lãm do nhóm "Gặp Gỡ Huynh Ðệ giữa các Dân Tộc" tại Rimini, thuộc phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng", đứng ra thực hiện, với sự công tác của Ban Tổng Giám Ðốc các Ðền Ðài, các Bảo Tàng Viện, và các Phòng Nghệ Thuật của Vatican. Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân cũng cổ võ cho sáng kiến nầy.

 Toàn bộ nội dung cuộc Triển lãm được chia ra làm 5 phần, theo 5 đề tài như sau: Cộng Ðồng Do Thái tại Roma, Bầu Khí Thiêng Liêng và Văn Hóa của Thành Roma ngoại đạo trong thời gian từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5; Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô trong nghệ thuật; việc thành hình của "hiện ảnh" về hai thánh Phêrô và Phaolô; những di tích của hai thánh tử đạo Phêrô và Phaolô.

 Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, tổng thư ký Ủy ban Trung Ương Năm Thánh, đã phát biểu về cuộc triểm lãm như sau: "Không có sứ điệp của hai thánh Phêrô và Phaolô, lịch sử của Thành Roma nầy sẽ khác đi".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page