Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 04/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ủy ban trung ương Năm Thánh loan báo: Các phái đoàn hành hương quốc gia và giáo phận trong tháng 5/2000

Ủy ban trung ương Năm Thánh loan báo: Các phái đoàn hành hương quốc gia và giáo phận trong tháng năm 2000.

 Vatican - 26.4.2000 - Ủy ban trung ương Năm Thánh loan báo: Trong tháng 5/2000 tới đây sẽ có nhiều phái đoàn quốc gia và giáo phận khác nhau đến hành hương Roma.

 Phái đoàn hành hương quốc gia Uruguay (Nam Mỹ châu) gồm 250 người, sẽ đến Roma ngày mồng 3 - Phái đoàn hành hương quốc gia Rumani (Âu Châu) gồm 2,300 người, ngày mồng 9 - Phái đoàn hành hương quốc gia Mozambic (Châu Phi) gồm 67 người, ngày 10 - Phái đoàn hành hương quốc gia Venezuela (Nam Mỹ châu) ngày 11 (chưa biết con số bao nhiêu) - Ngoài các phái đoàn hành hương quốc gia trên đây, còn có nhiều phái hành hương giáo phận: Một ngàn tín hữu hành hương thuộc các giáo phận miền Ðông nước Pháp: Dijon, Metz, Nancy, Besançon sẽ tới Roma 29 tháng 4/2000 này cho tới mồng 3 tháng 5/2000, do các Vị chủ chăn giáo phận Strasbourg, Luxembourg và Besançon hướng dẫn. Lộ trình hành hương toàn xá của đoàn hành hương này sẽ theo các chặng sau đây: bốn Ðền Thờ Cả - Colosseo (Hí trường Roma) - Bảo Tàng Viện Vatican - Ngày mồng 3 tháng 5/2000 sẽ được ÐTC tiếp chung với các đoàn hành hương khác tại Quảng trường Thánh Phêrô, rồi ngày hôm sau lên đường hành huơng Assisi, sinh quán Thánh Phanxicô.
 
 


Ðức Mẹ Fatima viếng thăm 8 giáo phận nước Ý

Ðức Mẹ Fatima viếng thăm 8 giáo phận nước Ý.

 Roma - 26.4.2000 - Nhật báo công giáo Ý (26.4.2000) loan tin: từ 25 tháng 4/2000 đến mồng 2 tháng 7/2000, Ðức Mẹ Fatima sẽ "Hành hương" viếng thăm 8 giáo phận nước Ý. Cuộc hành hương của Ðức Mẹ Fatima được đặt trong bối cảnh của Năm Ðại Toàn xá. Ðức Mẹ "Hành hương" sẽ dừng lại các các giáo phận: Alife-Calazzo - Napoli - Capua - Sant'Angelo dei Lombardi - San Severo - San Miniato - Roma và Caserta.

 Nước Ý là một quốc gia có lòng sùng kính cách riêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trên lãnh thổ toàn quốc có hơn một ngàn nhà thờ, đền thánh lớn bé được dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria, trong số này có Ðền Thánh Loreto thời danh hơn cả và có tính cách quốc tế, rồi Ðền thánh kính Ðức Mẹ Mân côi ở Pompei (trong Tỉnh Naopli) và Ðền Thành Ðức Mẹ "Divino Amore", cách Roma 20 cây số. Tại đây một Ðền Thánh mới tối tân đã được xây cất và được ÐTC thánh hiến năm vừa qua. Ðền thánh này cũng được ghi vào một trong các Ðền Thờ được kính viếng để lãnh ơn đại xá trong Năm Thánh 2000. Các ngày Lễ trọng và các Chúa nhật, nhiều người, nhiều gia đình, cách riêng dân Roma, đến kính viếng Ðền Thánh, cầu nguyện và xin ơn. Người dân Roma đã khấn hứa xây cất Ðền thờ mới tại đây, để ghi ơn Ðức Mẹ "Salus Populi Romani" (sự cứu rỗi của dân Roma) vì Người đã cứu thoát Roma khỏi bị tàn phá trong thời đệ nhị thế chiến.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page