Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 04/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC giải tội trong Ðền thờ Thánh Phêrô

ÐTC giải tội trong Ðền thờ Thánh Phêrô.

 Vatican - 22.4.2000 - Sau trưa thứ sáu Tuần Thánh 21/4/2000, ÐTC xuống Ðền thờ Thánh Phêrô, để ngồi Tòa Giải tội. Trong 55 phút, ngài đã ban Bí tích Hòa giải cho 10 tín hữu: 7 nam và 3 nữ, thuộc các quốc tịch khác nhau.

 Từ 20 năm nay, vào các ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ÐTC vẫn giữ thói quen tốt lành này. Dĩ nhiên, thì giờ và công việc không cho phép ngài ngồi Tòa Giải tội lâu; nhưng cử chỉ của ngài có một ý nghĩa sâu xa: khuyến khích các tín hữu năng chạy đến Bí tích này, cách riêng trong Năm Thánh, năm hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em. Ngoài ra ÐTC muốn nêu gương sáng cho các linh mục trong chu toàn thừa tác vụ đã lãnh nhận: quí mến Bí tích Phép Giải tội và sẵn sàng ngồi Tòa Giải tội. Cha Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars (Pháp) đã ngồi Tòa Giải tội, có ngày tới 16 tiếng đồng hồ. Cha Piô, được phong Chân phước cách đây gần một năm, có ngày giải tội 18 tiếng đồng hồ. Ai cũng nhận thấy rõ ràng rằng: nơi nào giáo dân siêng năng lãnh Bí tích Giải tội và cha sở sẵn sàng ngồi tòa, nơi đó cộng đồng giáo dân sốt sắng và mạnh mẽ trong đức tin.
 
 


ÐTC cử hành Ðêm Vọng Phục sinh

ÐTC cử hành Ðêm Vọng Phục sinh.

 Vatican - 22.4.2000. Lúc 20 giờ Thứ bẩy Tuần Thánh, ÐTC cử hành Ðêm Vọng Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ðây là lần thứ nhất, các lễ nghi Ðêm Vọng Phục sinh được cử hành ngoài trời và sớm hơn các lần khác. Lý do: Ðền thờ Thánh Phêrô không thể chứa hết số tín hữu đông đảo, cách riêng trong Năm Ðại Toàn xá này.

 Cũng nên nhắc lại: Ðêm Lễ Giáng sinh 1999, khai mạc Năm Thánh, ÐTC cử hành thánh lễ trong Ðền thờ, nhưng ngoài Quảng trường Thánh Phêrô có một số rất đông tín hữu hành hương tham dự các lễ nghi qua các màn ảnh TV cỡ bự được đặt sẵn.

 Trong Thánh lễ Ðêm Vọng Phục sinh, như các năm trước đây, ÐTC ban phép Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể cho 8 tín hữu tân tòng đến từ các nước Cameroun, Albania, Italia, Trung quốc và Nhật bản.

 Theo Tuần báo Gia Ðình Kitô (Famille chrétienne), tại Pháp, trong Ðêm Vọng Phục sinh có 2,500 người lớn lãnh Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể. Hằng năm, tại Pháp có khoảng từ 10 đến 15 ngàn người lớn xin gia nhập Giáo hội công giáo. Nhiều người, tuy sinh ra trong gia đình công giáo, nhưng không được rửa tội từ nhỏ, vì bị ảnh hưởng tuyên truyền sai lạc của một nhóm người "muốn để các trẻ em tự quyết định lúc được 18 tuổi". Ðây là một quan niệm sai lầm và không phù hợp truyền thống Giáo hội, liều để các trẻ em sống trong tình trạng "vô tôn giáo".
 
 


Ngày Toàn xá của Phong trào Hướng đạo Châu Âu

Ngày Toàn xá của Phong trào Hướng đạo Châu Âu.

 Vatican - 22.4.2000 - Theo chương trình của Ủy Ban trung ương Năm Thánh, thì Chúa nhật 30 tháng 4/2000 tới đây là ngày Toàn xá của Phong trào Hướng đạo công giáo Châu Âu. Trong những ngày này, 400 vị lãnh đạo Phong Trào Hướng đạo Ý tụ họp nhau tại xã Soriano nel Cimino (tỉnh Viterbo, cách Roma khoảng 100 cây số về phía bắc) để soạn thảo chương trình của Ngày Toàn xá.

 Ngày 30.4.2000, đoàn hành hương của Phong trào hướng đạo tham dự Ngày Toàn xá sẽ diễn hành từ cuối Ðại Lộ Conciliazione tiến vào Ðền Thờ Thánh Phêrô, qua Cửa Thánh, tuyên xưng đức tin bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô và cầu nguyện theo các ý chỉ của ÐTC. Sau khi kính viếng Mộ Thánh Tông đồ, đoàn hành hương đến nhà thờ Santa Maria delle Grazie, gần Vatican, để cử hành thánh lễ vào lúc 16:30.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page