Tin Tức và Thời Sự
ngày 6 tháng 04/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội đồng Giám mục Hoa kỳ với Năm Thánh 2000

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ với Năm Thánh 2000.

 Washington - 06.4.2000 - Trong các sáng kiến về Năm Thánh 2000 do Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đưa ra, có một sáng kiến được đề cao cách riêng, đó chiến dịch được gọi là: "Because God loves you" (Vì Thiên Chúa yêu thương anh chị em). Trong sáng kiến này, các giám mục nhấn mạnh đến khả năng lớn lao về sự tốt lành mà con người nhận được nơi Thiên Chúa, khi họ nhận rằng Thiên Chúa yêu thương họ với tình yêu thương không giới hạn nào cả.

 Ðể nhậy cảm hóa dư luận quần chúng về chiến dịch này, HÐGM Hoa kỳ cho đăng trên nhiều nhật báo lớn có tính cách quốc gia, như The New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, Chicago Tribune and Houston Chronicle và Tuần báo công giáo Our Sunday Visitor.

 Mục đích chính của chiến dịch là làm cho mọi người hiểu rằng, nhờ tình yêu thương Thiên Chúa, không những chúng ta không phải là những người cô lập, sống một mình, nhưng chúng ta có sức mạnh về tha thứ, về giúp đỡ những người yếu hèn.

 Trong sứ điệp tung ra chiến dịch "Because God loves you", các Giám mục viết như sau: Những khả năng mới ở trước mắt chúng ta từ lúc khởi sự Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô. Và Năm này là Năm cử hành Toàn xá. Và đây là một thời gian thuận tiện để nhìn vào thế giới và để quyết định về cách thức hoàn hảo hơn để phục vụ tha nhân. (L'Osservatore Romano 06.4.2000).
 
 


ÐHY Jozef Tomko viếng thăm Giáo hội công giáo tại Libia

ÐHY Jozef Tomko viếng thăm Giáo hội công giáo tại Libia.

 Roma - 06.4.2000 - Thứ năm mồng 6.4.2000, ÐHY Jozef Tomko, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, đã lên đường viếng thăm Giáo hội công giáo tại Libia. Tại đây có hai giáo phận đại diện Tông Tòa (thuộc quyền Bộ Truyền giáo): Tripoli và Benghasi. Số người công giáo tại Libia thuộc thiểu số sánh với đại đa số theo Hồi giáo. Trong Giáo phận Tripoli (thủ đô) số người công giáo khoảng 50 ngàn trong số 4 triệu dân cư; tại giáo phận Benghasi: khoảng 15 ngàn trong số hơn hai triệu dân cư. Mỗi giáo phận chỉ có một giáo xứ, dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của 14 linh mục giáo phận và dòng tu. Các nữ tu lo về các dịch vụ từ thiện bác ái tại các viện dành cho trẻ em mồ côi và các người tàn tật.

 Chuyến viếng của ÐHY kéo dài đến ngày 11 tháng 4/2000 tới đây và có tính cách hoàn toàn tôn giáo. Theo Ðức Cha Giovanni Martinelli, người Ý, Giám mục đại diện Tông Tòa giáo phận Tripoli, thì chương trình viếng thăm của ÐHY đã được ấn định từ lâu. Chuyến viếng thăm này sẽ là nguồn vui lớn lao cho các người công giáo trong Năm Ðại Toàn xá này. Trong những ngày viếng thăm ÐHY Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, sẽ có dịp nhận thấy cộng đồng công giáo tại Libia đã thay đổi bộ mặt trong những thập niên gần đây: từ bộ mặt nổi bật Châu Âu sang bộ mặt Á-Phi. Nhiều người công giáo Philippines, Ấn độ, cả Nhật bản và một số nước Châu Phi đến làm việc tại Libia: họ là những thợ thuyền, kỹ sư dầu hỏa, hoặc thương gia v.v... Khác hẳn với nhiều quốc gia Hồi giáo khác, tại Libia các người công giáo được tự do thực hành đạo của mình và chung sống hòa bình với người dân Libia. Cách đây hai năm (1998), Libia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp bậc Ðại Sứ và Sứ Thần (Avvenire 06.4.00).
 
 


Các Giám mục Bắc Mỹ Châu yêu cầu hủy bỏ các món nợ quốc tế cho các nước nghèo trong Năm Ðại Toàn xá

Các Giám mục Bắc Mỹ Châu yêu cầu hủy bỏ các món nợ quốc tế cho các nước nghèo trong Năm Ðại Toàn xá.

 Vancouver - 06.4.2000 - Trong phiên họp ngoại lệ được tổ chức mới đây tại thành phố Vancouver (Canada ) các Giám mục Hoa kỳ và Canada, với sự tham dự của các Giám mục đại diện cho Nam Mỹ Châu, đã yêu cầu các nước giầu có hủy bỏ hẳn hoặc giảm bớt phần lớn các món nợ quốc tế cho các nước nghèo trong Năm Ðại Toàn xá này. Lời yêu cầu được thúc đẩy bởi Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng về Châu Mỹ "Ecclesia in America" (Giáo hội tại Châu Mỹ). Văn kiện này mời gọi phát triển các mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các dân tộc, trong lúc bước vào Ngàn Năm mới.

 Lời kêu của các Giám mục Bắc Mỹ châu cũng là lời đáp lại trực tiếp lời mời gọi nhiều lần của ÐTC Gioan Phaolô II về việc giảm bớt hoặc tha hẳn các món nợ trong dịp cử hành Ðại Toàn xá. Trong phiên họp tại Vancouver các giám mục cũng bày tỏ tâm tình biết ơn lên ÐTC về tiếng nói mạnh mẽ và uy tín của ngài trên thế giới, nhằm bênh vực các dân tộc nghèo khổ, mỗi ngày mỗi bị đè nặng dưới sức ép của các món nợ khổng lồ. Với những món nợ này, các quốc gia nghèo sẽ không bao giờ có thể phát triển được và tình trạng nghèo khổ mỗi ngày mỗi gia tăng. (theo L?Osservatore Romano 06.4.2000).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page