Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 03/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Linh Mục không nên dấn thân trong những hoạt động chính trị

Các Linh Mục không nên dấn thân trong những hoạt động chính trị.

 Tin Mêhicô (Zenit 26/3/2000): Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Mêhicô vừa lên tiếng nhắc lại giáo luật cấm các linh mục không được trực tiếp dấn thân trong những hoạt động của đảng chính trị.

 Hôm ngày thứ Năm 23 tháng 3/2000, vào lúc kết thúc cuộc họp với Chính Phủ, để ký nhận những điều khoản về việc nâng đỡ những hoạt động tôn giáo, các giám mục công giáo Mêhicô xác nhận thật rõ ràng rằng sự tham dự của Giáo Hội công giáo vào tiến trình bầu cử trong năm 2000 nầy, để chọn vị tân tổng thống Mêhicô, (rằng sự tham dự nầy) chỉ nằm trong phạm vi hướng dẫn soi sáng cho các lương tâm mà thôi.

 Ðức Tổng Giám Mục Luis Morales Reyes, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô đã quả quyết rằng trong mọi trường hợp, Giáo Hội không bao giờ đi tìm quyền lực; giáo hội cần tôn trọng những chọn lựa của đảng phái chính trị, mà không tích cực tham dự trong những việc chính trị. Phần các linh mục, thì các ngài cần cố vấn cho công chúng biết tôn trọng những giá trị dân chủ. Giáo Hội sẽ khuyến khích dân chúng chọn lựa dân chủ và chống lại thái độ tránh không đi bỏ phiếu (abstension), vừa nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu phải được thể hiện một cách tự do, có tinh thần trách nhiệm và có lý do.

 Trước đây vài tuần, trong cuộc gặp gỡ với những ứng cử viên tranh cử chức vụ tổng thống, các giám mục Mêhicô đã yêu cầu phải làm sao để các cuộc vận động bầu cử được thực hiện "trong bầu khí của một quốc gia Mêhicô đã trưởng thành và văn minh, biết sẵn sàng lắng nghe những đề nghị khác nhau".

 Ðức Tổng Giám Mục Morales cũng lưu ý rằng vai trò của vị giám mục không phải là "xét đoán" các ứng cử viên cho các chức vụ dân cử, nhưng chính người dân phải là kẻ phân định và đòi hỏi các vị lãnh đạo của họ, qua việc bỏ phiếu.

 Ðức Cha Felipe Aguirre Franco, giám mục TUXLA GUTIERREZ, thì nhấn mạnh thêm rằng các linh mục không được ủng hộ những nhân vật chính trị hay những đảng phái chính trị. Trách vụ của các linh mục là soi sáng tâm trí của dân chúng trong thời gian bầu cử, và cổ võ mọi người dân biết dấn thân bảo vệ những giá trị dân chủ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page