Tin Tức và Thời Sự
ngày 9 tháng 03/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC Gioan Phaolô II và toàn thể giáo triều tham dự tuần phòng do Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê hướng dẫn

ÐTC Gioan Phaolô II và toàn thể giáo triều tham dự tuần phòng do Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê hướng dẫn.

 Tin Vatican (VIS 9/3/2000): Từ 6 giờ chiều chúa nhật thứ I Mùa Chay, ngày 12 tháng 3/2000, cho đến sáng thứ Bảy 18 tháng 3/2000, ÐTC Gioan Phaolô II và giáo triều Roma, sẽ tham dự tuần Tỉnh Tâm thường niên, do Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, hướng dẫn, theo chủ đề: "Những chứng nhân của Niềm Hy Vọng". Mỗi ngày tỉnh tâm có bốn bài suy niệm, và chầu Thánh Thể vào ban chiều.

 Tất cả mọi cuộc tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hằng tuần, đều được hủy bỏ.
 
 


ÐTC nhắn nhủ Mùa Chay là thời gian để hoán cải, cầu nguyện và ăn chay

ÐTC nhắn nhủ Mùa Chay là thời gian để hoán cải, cầu nguyện và ăn chay.

 Tin Vatican (9/3/2000): Chiều thứ Tư lễ Tro, mùng 8 tháng 3/2000, ÐTC đã đến Nhà Thờ Thánh Sabina, để chủ sự nghi thức xức tro, và giảng trong thánh lễ do Ðức Hồng Y Josef Tomko, Tổng trưởng bộ Truyền Giáo, chủ tế.

 Trong bài giảng, ÐTC quả quyết rằng: qua nghi thức truyền thống xức tro, Giáo Hội nhắc lại cho con người nhớ đến sự mỏng dòn của mình, trước sự dữ, và một cách đặc biệt, nhắc con người nhớ mình tùy thuộc hoàn toàn vào Tình Thương vô cùng của Thiên Chúa. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu vào khởi đầu sứ mạng rao giảng, "hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", dẫn đưa chúng ta vào Mùa Chay, thời gian được đặc biệt dành riêng cho việc sám hối và canh tân, cho việc cầu nguyện, ăn chay, và thực hành đức bác ái. Sau những tuần lễ ăn năn đền tội, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của Phục Sinh. Ðôi mắt chúng ta, sau khi đã được thanh luyện bởi cầu nguyện và việc đền tội, sẽ trở nên xứng đáng hơn để nhìn thấy Dung Nhan Chúa, cùng đích của cuộc hành trình con người trên trần gian nầy.

 Trong phần xức tro, Ðức Hồng Y Tomko đã xức tro cho Ðức Thánh Cha; và sau đó, ÐTC cũng xức tro cho vài tín hữu hiện diện.
 
 


ÐTC tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma và cổ võ sự hiệp nhất linh mục đoàn

ÐTC tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma và cổ võ sự hiệp nhất linh mục đoàn.

 Tin Vatican (VIS 9/3/2000): Vào lúc 11:30 sáng thứ Năm, mùng 9 tháng 3/2000, theo thông lệ hằng năm, vào đầu Mùa Chay, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các cha sở và hàng giáo sĩ giáo phận Roma. Trong bài diễn văn dành cho các vị, ÐTC nhắc đến sự kiện buổi gặp gỡ với Ngài được đặt trong khung cảnh Ngày khởi đầu Mùa Chay và cũng là Ngày cử hành Năm Thánh của hàng giáo sĩ Roma. Mọi người đã được thực hành việc bước qua Cửa Năm Thánh, Tuyên Xưng Ðức Tin và Lãnh Nhận Bí Tích Hòa Giải.

 Sau đó, ÐTC cũng lưu ý về nhu cầu cần có một linh mục đoàn hiệp nhất, trong đó các linh mục hiệp nhất với giám mục và hiệp nhất với nhau. Và công việc mục vụ mà mỗi người chu toàn trong giáo phận, không được gây thương tổn cho tình hiệp nhất nầy. Liên quan đến công việc mục vụ, ÐTC đã nhắc đến ba thành phần hiện đang cần được chăm sóc: gia đình, giới trẻ, và những người lâm cảnh nghèo cùng cần được trợ giúp. ÐTC nói: "Biết bao người trẻ trong thành Roma nầy không biết rằng họ được Thiên Chúa yêu mến và chăm sóc, bởi vì không có ai nói cho họ biết điều nầy, và vì không có ai đến gặp gỡ họ với tình thân chân thành và huynh đệ. Anh em hãy trở nên như những người cha tinh thần của họ, và chuẩn bị họ cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ sắp đến." ÐTC cũng không quên khuyến khích cộng đoàn giáo phận Roma và các tổ chức của giáo hội hãy mở rộng tâm hồn và cơ sở để tiếp đón những anh chị em hành hương nghèo và cần phương tiện trợ giúp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page