Tin Tức và Thời Sự
ngày 1 tháng 03/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhân viên an ninh Lào gây khó dễ nhắm vào những người Công giáo tân tòng hay dự tòng

Nhân viên an ninh Lào gây khó dễ nhắm vào những người Công giáo tân tòng hay dự tòng.

 Tin BANGKOK (UCAN 1-3-2000) -- Các lãnh đạo Giáo hội và giáo lý viên đã bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp khắc nghiệt đối với hoạt động tôn giáo trong năm qua ở các làng mạc xa xôi tỉnh Savannakhet, miền trung nam Lào, rồi sẽ chấm dứt. Các nguồn tin Giáo hội nói với hảng tin UCA rằng năm ngoái nhân viên an ninh địa phương ở vùng phía đông tỉnh Savannakhet gần biên giới Việt Nam đã có những hình thức gây khó dễ khác nhau chủ yếu nhắm vào những người Công giáo tân tòng hay dự tòng ở 15 làng. Các biện pháp khắc nghiệt bao gồm việc đóng cửa một nhà thờ mới ở một làng, triệt hạ một nhà thờ ở một làng khác, cấm người Công giáo tụ họp để làm việc đạo, buộc người Công giáo tân tòng ký các giấy tờ chối bỏ đức tin và đe dọa bắt giữ một linh mục. Nguồn tin cho biết, trong tờ chối bỏ đức tin do chính quyền địa phương soạn thảo với tên từng người Công giáo được ghi sẵn, người Công giáo đã phải chối bỏ "tôn giáo ngoại lai." Mặc dù có nhiều người đã ký giấy, nhưng có những dân làng trong đó có những vị lãnh đạo giáo dân và giáo lý viên đã từ chối ký tên. Ở một làng, toàn bộ người Công giáo từ chối ký tên. Một nguồn tin Giáo hội địa phương tại Lào cho biết nhiều người lỡ ký tên, đã xin lỗi các linh mục địa phương. Theo nguồn tin trên, mặc dù bị đàn áp như thế, nhưng các lãnh đạo Giáo hội và giáo lý viên tại Lào nói rằng việc gây khó dễ sẽ không kéo dài lâu. Việc này sẽ "qua thôi", bởi vì những hành động như thế là không "đúng" và chỉ gây ra hiềm thù nơi dân làng. Tin cho biết các nhân viên an ninh địa phương đã lưu ý dân làng không được đi theo các tôn giáo ngoại lai vốn gây chia rẽ nơi người dân ở các làng. Tuy nhiên, một viên chức cấp tỉnh ở Savannakhet nói với một linh mục địa phương rằng ông không hiểu động cơ nào đàng sau vụ đàn áp này, vì người dân ở 15 làng này không hề có vấn đề mất đoàn kết chỉ vì một số người là Công giáo.
 
 


Tin về Buổi Tiếp Kiến chung của ÐTC sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 3/2000

Tin về Buổi Tiếp Kiến chung của ÐTC sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 3/2000.

 Tin Vatican ( Apic 1/3/2000): Trong bài huấn đức buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 3/2000, ÐTC đã nhắc lại chuyến viếng thăm Ai Cập từ ngày 24 đến 26 tháng 2/2000 vừa qua. ÐTC đã nhận định rằng cao điểm của chuyến viếng thăm là cuộc hành hương lên Núi Sinai, nơi loan báùo trước cho "Núi Bát Phúc" tại Thánh Ðịa, mà ngài sắp viếng thăm, trong những ngày từ 20 đến 26 tháng 3/2000 nầy.

 ÐTC cũng đã không quên cám ơn các thẩm quyền đạo đời mà ngài đã có dịp tiếp xúc, từ Tổng Thống Moubarak, cho đến các vị lảnh đạo tinh thần của các giáo hội khác nhau, và các nữ tu của Tu Viện Thánh Catarina trên Núi Sinai.

 Có khoảng 24 ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp chung, đáng ra cần được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng vì trời lúc đó mưa, nên hai nhóm nói tiếng Pháp và Ðức, được ÐTC tiếp bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô; và các nhóm ngôn ngữ khác thì trong Hội Trường Phaolô VI.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page