Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngày Toàn Xá của Ðời tận hiến tại Roma

Ngày Toàn Xá của Ðời tận hiến tại Roma.

 Vatican - 31.01.2000 - Ngày Toàn Xá của Ðời tận hiến được chuẩn bị bằng một Tam Nhật, như ÐTC đã nói trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 30 tháng giêng 2000. Vào chiều ngày thứ hai của Tam Nhật, tức thứ hai 31 tháng 1/2000, từ 16 giờ đến 18 giờ, trong Thính Ðường Phaolô VI, có cuộc gặp gỡ thân mật giữa khoảng 10 ngàn nam nữ tu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, để cùng cầu nguyện, suy tư về đề tài "Người đã gọi tôi bằng chính tên của tôi", và để nói lên những chứng tá, cách riêng chứng tá tử đạo trong những năm vừa qua tại miền Balcan, miền Ðông Timor và tại Indonesia hiện nay. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng lời khuyên của ÐHY Eduardo Somalo Martinez, Tổng Trưởng Bộ Tu sĩ, về lòng trung thành với Chúa Giêsu khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời và luôn luôn sẵng sàng đáp lại sự tín nhiệm của ÐTC nơi các tu sĩ nam, nữ.

 Thứ ba, 01 tháng 2/2000, các Nam nữ tu sĩ sẽ gặp nhau cầu nguyện trong Ðền Thờ Ðức Bà Cả, từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Các vị tham dự thay phiên chầu Thánh Thể cả ngày. Thánh lễ khai mạc sẽ do Ðức Cha Silvanio Nesti, thư ký Bộ Tu sĩ chủ tế. Thánh lễ bế mạc ban chiều, do ÐHY Eduardo Somalo Martinez, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ , chủ tế.

 Thứ tư, 2 tháng 2/2000, Lễ Chúa Dâng mình vào Ðền Thánh, ngày thế giới và ngày Toàn xá của Ðời tận hiến, tất cả sẽ tham dự thánh lễ do ÐTC chủ tế vào lúc 10 giờ. Các đồ dâng cúng trong Thánh lễ sẽ trao nơi ÐTC để giúp các người nghèo khổ. Vì số các người tham dự quá đông, Ban Tổ chức đang tính đến việc cử hành thánh lễ ngoài trời , tại Quảng Trường Thánh Phêrô, nếu thời tiết cho phép. Cho tới lúc này, theo Ban tổ chức, đã có 18 ngàn nam nữ tu sĩ ghi tên tham dự, không kể nhiều nam, nữ tu sĩ hiện đang theo học tại các Ðại Học Tòa Thánh ở Roma. Ðền thờ Thánh Phêrô chỉ chứa được tối đa 10 ngàn người.

 Trong số các nam nữ tu sĩ ghi tên tham dự, Ban Tổ chức đề cao mấy quốc gia sau đây: Bỉ 25 vị - Lituania 49 vị - Cộng hòa Croat 100 vị - Albania 50 vị. Ban Tổ chức cho biết thêm: đã nhận được lời xin tham dự của một số nam nữ tu sĩ thuộc giáo xứ Wenzhou (Vân Châu) bên Trung quốc, do cha sở Jin Yuxi hướng dẫn. Nhóm này sẽ tới Roma vào ngày thứ ba, mồng một tháng 2/200.

 Ngày Toàn xá của các Nam, Nữ tu sĩ kết thúc tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc 19 giờ bằng buổi cầu nguyện chung, do Ðức Cha Silvano Nesti chủ tọa và bằng Phép Lành của ÐTC.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page