Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thánh tích của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðông Giêsu hành hương Philippines

Thánh tích của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðông Giêsu hành hương Philippines.

 Philippines (Manila) - Hôm Chúa Nhật (30/1/2000), giáo hội công giáo Philippines cũng như các tín hữu công giáo nước này đã long trọng đón rước thánh tích của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Philippines là một trong ba địa điểm được vinh dự đón tiếp thánh tích này trong cuộc lưu hành từ ngày 30/1/2000 đến ngày 28/4/2000. Hai địa điểm khác là Hồng Kông và Ðài Loan. Tuy nhiên thánh tích sẽ lưu lại lâu nhất tại Philippines và được rước tới hầu như khắp các giáo phận trên toàn nước. Trong thời gian lưu lại Philuậttân, thánh tích của thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng sẽ đến viếng thăm làng Việt Nam tại Puerto Princesa, Palawan, từ chiều ngày 31 tháng 3/2000 cho đến sáng ngày 1 tháng 4/2000.

 HÐGM Philippines coi biến cố này như là một dịp đặc biệt để gây ý thức nơi các tín hữu công giáo trong nước về tinh thần truyền giáo mới, đồng thời thúc đẩy họ dấn thân tích cực hơn trong công tác truyền giáo. Vào bình minh của thiên niên kỷ mới, sự hiện diện của thánh tích của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, vị tiến sĩ thứ 33 của Hội Thánh, sẽ khơi dậy nơi mỗi một tín hữu công giáo Philippines cũng như tại Á Châu nói chung, lòng say mê dương cao ánh sáng của đức tin trên khắp lục địa Á Châu và cho cả thế giới.

 HÐGM Philippines cho rằng, giới trẻ công giáo Philippines cần biết nhiều hơn về cuộc đời và những lời chỉ dạy của Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Thời điểm đã tới để họ học hỏi sự khôn ngoan của Thiên Chúa từ Thánh Nữ. Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu có rất nhiều điều để dạy bảo giới trẻ công giáo Philippines, và thuyết phục họ thực hiện sứ mạng trở thành các nhà truyền giáo trong thiên niên kỷ thứ ba này. (trích từ Itinerary of the Visit of the Relics).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page