Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính quyền Roma trao tặng quyền công dân danh dự cho chị Chiara Lubich

Chính quyền Roma trao tặng quyền công dân danh dự cho chị Chiara Lubich.

 (Zenit 24/1/2000) - Roma - Thứ hai (24/1/2000), chính quyền địa phương Roma đã trao cho chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare "Tổ Aám", quyền công dân danh dự. Chị Lubich vừa được 80 tuổi.

 Tham dự lễ trao tặng có các nhà ngoại giao, các vị Hồng Y, Giám Mục, thị trưởng, chủ tịch Hội Ðồng thành Roma, chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu. Mở đầu bài diễn văn của mình, chị Lubich đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Hôm nay, tôi trở thành một công dân của Roma, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và không quan trọng đứng trước một thành phố mà tôi không biết phải định nghĩa như thế nào". Sau đó, vị sáng lập phong trào Tổ Ấm đã gợi lại những lời của các vị Giáo hoàng gần đây và các nhân vật thế tục đã nói về chỗ đứng có một không hai của thành Roma trong lịch sử và văn hóa. Ðức Phalô VI đã ca tụng Roma là một thành phố có một không hai trên thế giới, là trái tim của giáo hội. Riêng ÐTC Gioan Phaolô II thì gọi Roma là một thành phố trong đó ngài có tất cả những gì là thân mến đối với ngài, một thành phố tông đồ với những tài sản bác ái của kitô giáo không thể nào so sánh được, nhưng cũng là một thành phố với những điểm gồ ghề với biết bao vấn đề.

 Sau đó, chị Lubich một lần nữa muốn nói lên sự dấn thân của phong trào tổ ấm và của chị nói riêng, trong các nỗ lực từ bây giờ và trong tương lai để giúp Roma trở thành một nơi tốt đẹp hơn, qua việc xây dựng những gì mà phong trào tổ ấm có thể đóng góp: tình yêu, tình yêu được đáp trả, và một sự hiệp nhất xâu xa giữa tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Sau cùng chị xin Thiên Chúa nhóm lên trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa tình yêu chân thật, bởi vì đây là điều giá trị nhất. Không có tình yêu, mọi sự mất đi ý nghĩa của nó. Tình yêu là sự sống của thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page