Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 01/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục tiến hành khảo sát về ảnh hưởng của Công Ðồng Vatican II đối với Giáo Hội Ấn Ðộ

Các Giám Mục tiến hành khảo sát về ảnh hưởng của Công Ðồng Vatican II đối với Giáo Hội Ấn Ðộ.

 Tin NEW DELHI (UCAN 18/1/2000) -- Các Giám mục Ấn Ðộ đã tiến hành khảo sát nhằm đánh giá tác động của Công đồng Vatican II đối với các giáo phận để giúp các vị lãnh đạo nhận ra phương hướng cho thiên niên kỷ thứ ba. Linh mục dòng Tên Sebasti Lazarus Raj, người phối hợp cuộc nghiên cứu từ tháng giêng 2000, cho biết đợt khảo sát 142 giáo phận của Ấn Ðộ nhằm mục đích "tìm xem từng giáo phận đã có khả năng tới đâu trong việc thực hiện những giáo huấn của công đồng." Ngài nói: kết quả khảo sát "sẽ giúp mỗi giáo phận nói riêng và toàn Giáo hội Ấn Ðộ nói chung nhận biết chúng ta đang đứng ở đâu và phải đi về đâu ngay từ đầu thiên niên kỷ mới này." Theo Ðức Tổng Giám mục Alan de Lastic, tổng giáo phận Delhi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ (CBCI), cuộc khảo sát nằm trong chương trình của CBCI mừng sinh nhật thứ 2000 của chúa Giêsu ("Yesu Krist Jayanti 2000") sẽ là "cột mốc trong lịch sử Giáo hội." Cha Raj, người đã từng thực hiện việc đánh giá nhiều cơ sở Giáo hội kể cả CBCI, đã được Ủy ban toàn quốc "tổ chức sinh nhật 2000 của Ðức Giêsu Kitô" đề nghị thực hiện cuộc khảo sát nghiên cứu tác động này. Ngài cho biết với khoảng 60 câu hỏi, bản thăm dò nhằm tìm hiểu các khía cạnh trong viễn cảnh của Công đồng Vatican II chẳng hạn như " bình đẳng thực sự, đồng trách nhiệm, tham gia ra quyết định có hiện thực trong cộng đoàn giáo phận không." Bản thăm dò tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, mối liên hệ giữa phụng vụ và văn hóa, và quy mô đối thoại giữa người Công giáo với các Giáo hội Kitô khác. Các câu hỏi về quan hệ của Giáo hội với các tôn giáo khác và vai trò của hội đồng mục vụ cũng là một phần của bản thăm dò. Mỗi giáo phận sẽ có ít nhất là 30 người và tối đa là 80 người trả lời - trong đó có giáo sĩ, giáo dân và tu sĩ. Theo cha Raj, ít nhất 66% số người trả lời sẽ là giáo dân. Ngài cho biết để nhanh chóng thực hiện cuộc thăm dò và "để nhiều người tham gia ", nó sẽ được thực hiện thông qua các Tiểu ban cấp vùng về sinh nhật năm 2000 của Ðức Giêsu Kitô. Ngài nói thêm rằng công việc hy vọng sẽ kết thúc vào khoảng tháng 9. A. C Michael, tổng thư ký Hội đồng Giáo dân của tổng giáo phận Delhi, hoan nghênh cuộc khảo sát và khi nói rằng cuộc khảo sát sẽ giúp giáo dân "nêu lên những ý kiến của họ việc việc cải thiện tình hình Giáo hội."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page