Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Giáo triều đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh

ÐTC tiếp Giáo triều đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh.

Vatican - 22.12.97 - Sáng thứ hai 22.12.97, lúc 11g30, ÐTC đã tiếp kiến các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân làm việc trong Giáo Triều và Tòa Giám Mục Roma, đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh. Sau khi cảm ơn Ðức Hồng Y Gantin, Niên Trưởng Viện Hồng Y, đã nhân danh tất cả Giáo Triều và Giáo Phận Roma, về những lời chúc mừng, ÐTC chúc mọi người cảm thấy mình được danh dự, vì được gọi phục vụ chính Chúa Kitô và công việc cứu chuộc của Chúa, tại chính trung tâm Giáo hội.

ÐTC lưu ý mọi người đến Năm Thánh 2000 sắp tới, để kỷ niệm việc Giáng Sinh của Chúa Kitô, một biến cố phân chia lịch sử thế giới. ÐTC vui mừng về những dấn thân của Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh cũng như của các Ủy Ban quốc gia và của các cộng đồng giáo phận đã thực hiện nhiều sáng kiến khác nhau, để Năm Thánh sắp tới , được trở nên thời gian ơn thánh và hòa giải. ÐTC cũng nhắc đến Năm Ðại Toàn xá tại Roma, được chuẩn bị bằng các "Năm Ðại Phúc". ÐTC đã nhắc đến Ðức Cố Hồng Y Ugo Poletti, người đã có công ngay từ buổi đầu tổ chức các Năm Ðại Phúc trong Thành phố. ÐTC nhấn mạnh rằng: các việc chuẩn bị và các dấn thân không được làm ta quên rằng Năm Toàn Xá là một ơn lớn lao Thiên Chúa ban cho, một ơn thánh cần phải được các tín hữu đón nhận với đức tin và với sự trở lại nội tâm. ÐTC nói: "Ðây thực là một biến cố đặc biệt thiêng liêng: cả những việc tổ chức cần thiết cũng phải hướng về mục tiêu thiêng liêng nầy."

Trong diễn văn ÐTC cũng nhắc lại những chuyến viếng thăm mục vụ trong năm qua: khởi sự tại Sarajevo, một thành phố biểu hiệu của các tương phản và của các hy vọng của thế kỷ đang kết thúc; rồi Libano, nơi đây ngài đem đến một lời cổ võ và hy vọng cho tất cả những ai tìm một tương lai hy vọng và hòa bình. Sau Liban đến Wroclaw bên Ba lan, nơi đây ngài chủ sự các lễ nghi bế mạc Ðại Hội Thánh Thế quốc tế. Tháng 8, ÐTC đã đến Paris để chủ tọa Ngày Thế Giới Thanh Niên lần thứ 12 và sau cùng, viếng thăm Rio de Janeiro, nhân dịp cử hành Ngày thế giới lần thứ hai về Gia đình. ÐTC nói: "Tôi xin phú thác các chuyến hành hương mục vụ này cho Thiên Chúa; và nếu Chúa muốn, tôi vui mừng tiếp tục những chuyến viếng thăm khác nữa trong năm 1998 tới đây. Trước hết, là chuyến viếng thăm Cuba vào tháng Giêng tới đây".

Ngoài ra. ÐTC cũng đã không quên nhắc lại một số sự kiện nổi bật, như: việc công bố Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo ấn bản chính thức bằng tiếng Latinh - Lễ nghi tuyên bố Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Tiến Sĩ Hội Thánh - Cuộc gặp gỡ với Ðức Aram đệ nhất, Giáo chủ các người Armeni - Khóa họp khoáng đại Thượng Hội Ðông Giám Mục thế giới về Châu Mỹ: Lần thứ nhất các giám mục của toàn Châu Mỹ hội họp với nhau. ÐTC nói: "Việc khám phá ra Phong Trào Ðại kết và Chiều kích "Thượng Hội Ðồng" của Giáo Hội là thành quả của biến cố lớn nhất trong Giáo Hội của thế kỷ 20 này: Ðó là Công Ðồng Chung Vatican 2. Công Ðồng mỗi ngày một trở nên như là "Cửa thánh lý tưởng" dẫn vào Năm Ðại Toàn Xá 2000".

Trong phần kết thúc, nói với các vị hiện diện trong buổi gặp gỡ sáng thứ hai vừa qua 22/12/97, ÐTC đã đề cao lòng quảng đại và sở trường của các cộng sự viên tại giáo triều Roma. Với hai đức tính này, các ngài được cộng tác vào việc phục vụ mà Tòa Thánh thực hiện cho Giáo Hội hoàn cầu. ÐTC bày tỏ lòng biết ơn của ngài về sự cộng tác này: sự cộng tác luôn luôn theo dõi và nâng đỡ Thừa tác vụ Phêrô của ngài.


ÐTC tiếp Thanh Thiếu Niên Công Giáo Tiến Hành Ý

ÐTC tiếp Thanh Thiếu Niên Công Giáo Tiến Hành Ý.

Vatican - 22.12.97 - Sáng thứ hai tại Phòng "Hội Nghị" trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các thanh thiếu niên Công Giáo Tiến Hành Ý từ khắp các giáo phận trong nước đến Roma để chúc mừng ÐTC trong dịp lễ Giáng Sinh. Các em mang theo nhiều bông hoa và các sản phẩm của từng địa phương để dâng tặng ÐTC.

Trong bài nói chuyện vắn, ÐTC nhắc lại cuộc gặp gỡ tháng 10 vừa qua nhân dịp Ðại Hội toàn quốc Thanh Thiếu Niên Công Giáo Tiến Hành Ý. Ngài nói: "Cuộc gặp gỡ này gây nên nhiều ngạc nhiên nơi Cha và nơi các vị cộng tác của Cha. Các con đã chíếm trọn cả Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự hiện diện vui tươi, hồn nhiên và đầy tinh thần dấn thân của các con. Như vậy các con gây nên hy vọng cho tương lai của Giáo Hội tại Nước Ý này".

Nói về Ngày Lễ Giáng Sinh sắp đến, ngày lễ khắp nơi đều tưng bừng chờ đợi và đón nhận, ngày lễ rất phong phú về truyền thống dân tộc, ÐTC muốn trao cho "mỗi người khách trẻ của ngài" một công tác. Ngài nói: "Các con, những thanh thiếu niên của Công Giáo Tiến Hành tại Italia, các con được gọi đón nhận ý nghĩa sâu xa của Lễ trọng này để giúp các bạn của các con nếm thử sự ngọt ngào của Lễ này và rút ra từ đó những thành quả tốt đẹp để lớn lên thực sự về phương diện nhân loại và Kitô".


Sứ Ðiệp của ÐTC về ngày thế giới Thanh Niên lần thứ 13

Sứ Ðiệp của ÐTC về ngày thế giới Thanh Niên lần thứ 13.

Vatican - 22.12.97 - Sứ Ðiệp của ÐTC về Ngày thế giới Thanh niên lần thứ 13, ngày sẽ được cử hành vào năm tới, 1998, tại từng giáo phận, đã được công bố sáng thứ hai vừa qua 22.12.97. Ngày thế giới thanh niên tới đây sẽ được cử hành vào ngày mồng 5 tháng 4, vào Chúa nhật Lễ Lá.

Trong sứ điệp ÐTC viết: "Cha nghĩ tới các con và yêu thương các con, Cha cầu nguyện hằng ngày cho các con và tưởng đến các con với tình yêu thương. Cha tin tưởng và hy vọng vào các con, vào sự dấn thân Kitô của các con và vào sự cộng tác của các con trong việc rao giảng Tin Mừng".

Ðề tài của Ngày thế giới năm 1998 là "Chúa Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự". Ðây là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong Bữa Tối sau cùng. Ðề tài này nhằm giúp cho việc suy tư trong năm thứ hai, năm được dành cho Chúa Thánh Thần. Lời khuyên của ÐTC gửi cho các bạn thanh niên là "hãy để Chúa Thánh Thần giáo hóa; hãy ngoan ngoãn và khiêm tốn lắng nghe Lời Ngài". Như vậy các bạn thanh niên có thể học được "sự khôn ngoan của tâm hồn": sự khôn ngoan này nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống các tín hữu Kitô.

Trong sứ điệp ÐTC còn nêu lên mấy lãnh vực riêng mà ngài muốn chỉ vẽ cho thanh niên. Ðó là: "hiệp nhất, rao giảng Tin Mừng, sự thánh thiện đời sống, đời sống thiêng liêng. Ðó là những lãnh vực cần để cho Chúa Thánh Thần giáo huấn", để chữa lành những chứng bệnh của thế kỷ chúng ta: một thế kỷ quá phát triển về khoa học, kỹ thuật, nhưng lại kém phát triển về mối quan tâm đến con người, đến các chờ đợi của con người và đến mầu nhiệm về con người.

Cũng nên nhắc lại rằng: Hai năm 1998 và 1999, Ngày thế giới Thanh niên sẽ được cử hành trên cấp bậc giáo phận. Cuộc gặp gỡ quốc tế vĩ đại lần tới, - sau cuộc gặp gỡ ở Paris năm1997 - sẽ được tổ chức vào Năm 2000 tại Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page