Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 & 15 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Ban Quản Trị Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm sinh nhật của Thánh Alfonso và nhân dịp Tổng Công Hội

ÐTC tiếp Ban Quản Trị Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm sinh nhật của Thánh Alfonso và nhân dịp Tổng Công Hội.

Vatican - 15.12.97 - Sáng thứ hai,15/12, ÐTC đã tiếp Ban Quản Trị mới của Dòng Chúa Cứu Thế, do Cha Joseph William Tobin, Bề trên Tổng quyền, hướng dẫn, nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm sinh nhật của Thánh Alfonso Maria đệ Liguori, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Ðấng sáng lập Dòng, và nhân dịp Tổng Công Hội của Dòng. Trong diễn văn, ÐTC nhấn mạnh đến tính cách hợp thời của gương sáng và giáo huấn của Thánh Tiến Sĩ. Rồi ngài nhắc đến các đặc tính kiểu mẫu mới cho việc rao giảng Tin Mừng do Thánh Giám Mục Anphonsô đề ra: đó là đi sâu vào Phúc Âm, trung thành với Lời Chúa, hiệp thông thành thực và sâu xa với Giáo hội và gần gũi liên đới với các người nghèo.

ÐTC nhắc lại rằng: việc dấn thân mục vụ một cách quảng đại và công việc sở trường của Thánh Sáng lập Dòng, cả hai đều múc lấy nhựa sống từ việc cầu nguyệïn sốt sắng và liên lỉ. ÐTC nói: "Do cuộc đối thoại thân mật với Nguồn mạch Sự Khôn ngoan, Thánh Nhân đã đáp trả những nhu cầu của thời đại ngài một cách thích hợp; Ngài đã hướng dẫn, khuyến khích, an ủi tất cả những ai đến với Ngài để xin chỉ dẫn và nâng đỡ". ÐTC nói tiếp: "Hình ảnh Vị Sáng lập Dòng của anh em luôn luôn hợp thời như vậy, là một hồng ân lớn lao cho Giáo hội và là một thúc đẩy quí giá cho Hội Dòng của anh em, một hội dòng đang được mời gọi sống gắn bó một cách hăng say hơn với Chúa. Nhìn vào Thánh Nhân, anh em có thể hoạt động cách quảng đại hơn để phục vụ cho việc tái rao giảng Tin Mừng: một công việc mà tất cả Giáo hội ngày nay đang dấn thân. Dĩ nhiên những hình thức của việc rao giảng Tin Mừng cần phải thích nghi một cách can đảm với tình hình cụ thể của bối cảnh trong đó Giáo Hội sống và hoạt động, nhưng việc rao giảng Tin Mừng còn đòi một cố gắng lớn lao hơn nữa của việc trung thành với nguồn gốc, để kiểu mẫu tông đồ riêng của Hội Dòng anh em có thể tiếp tục đáp lại những chờ đợi của Cộng Ðồng Dân Chúa". ÐTC kết thúc như sau: "Tôi biết rằng: đây là dấn thân đang thúc đẩy anh em và tôi khuyên anh em tiến lên cách can đảm trong đường hướng này. Anh em hãy sẵn sàng chu toàn với nghị lực mới sứ vụ của anh em bên cạnh các người nghèo của Chúa Kitô, bằng việc rao giảng cho họ Tin Mừng của Hy vọng và của Ðức Ái. Xin Ðức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ Chúa Cứu Thế, mà anh em sùng kính với tình yêu mến cách riêng, luôn luôn nâng đỡ anh em và bầu cử cho anh em được những thành quả đồi dào trong việc tông đồ".


Tòa Thánh và Cộng Hòa Gabon ký Thỏa ước nền tảng

Tòa Thánh và Cộng Hòa Gabon ký Thỏa ước nền tảng.

Libreville - 15.12.97 - Thứ sáu vừa qua 12/12/1997, tại Libreville, thủ đô Cộng Hòa Gabon, một Thỏa ước nền tảng đã được ký kết giữa hai phái đoàn Tòa Thánh, do Ðức Ông Celestino Migliore, thứ trưởng ngoại giao, cầm đầu, và phái đoàn Cộng Hòa Gabon, do Tiến sĩ Simon Bulamatari, Tổng trưởng ngoại giao, lãnh đạo. Thỏa ước đã được ký kết tại Phủ Tổng Thống với sự hiện diện của Tổng Thống Cộng Hòa, ông El Hadj Omar Bongo.

Thỏa ước giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Gabon là thỏa ước đầu tiên thuộc loại nầy (tức thỏa ước căn bản, làm nền tảng cho những thỏa ước khác trong tương lai), được ký kết tại Miền Trung Nam Châu phi. Thỏa ước công nhận sự độc lập của Nhà Nước và của Giáo Hội Công Giáo và xác nhận sự sẵn sàng cộng tác với nhau, ấn định khuôn khổ pháp luật của các mối tương quan giữa Nhà Nước Gabon và Giáo hội. Cách riêng Thỏa ước điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ, như địa vị pháp lý của Giáo Hội Công Giáo trong xã hội dân sự, sự tự do và độc lập của Giáo Hội trong việc làm ra những lề luật cho sinh hoạt riêng của giáo hội và qui chế trong lãnh vực sở trường riêng của mình; sự tự do hoạt động trong các lãnh vực văn hóa, giáo dục, mục vụ, bác ái và truyền thông xã hội. Vì là một Thỏa ước-nền tảng, bản văn dự tính việc ký kết những thỏa ước khác nữa trong tương lai và những qui ước về mỗi một vấn đề, thí dụ việc thành lập và điều khiển các trường học công giáo thuộc mọi cấp bậc; việc giúp đỡ thiêng liêng cho binh sĩ, việc mục vụ trong nhà giam và trong các bệnh viện; việc tổ chức các cơ cấu Công Giáo trong lãnh vực Y Tế và Bác Ái; công hiệu dân sự của Hôn Nhân Công Giáo; việc thành lập các hội đoàn giáo dân v.v...


Chủ Tịch Fidel Castro Tuyên Bố Giáng Sinh là Ngày Lễ Nghỉ

Chủ Tịch Fidel Castro Tuyên Bố Giáng Sinh là Ngày Lễ Nghỉ.

Tin CUBA (Reuter 14/12/97): Hôm Chúa Nhật vừa qua 14/12, chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã tuyên bố Giáng Sinh năm nay là ngày lễ nghỉ. Ðây là một cử chỉ thiện chí của chính phủ, trước ngày ÐTC đến viếng thăm lần đầu tiên vào tháng Giêng năm tới 1998. Tuy nhiên, Ông xác định thêm rằng Ngày lễ nghỉ Giáng Sinh chỉ được áp dụng cho riêng năm 1997 nầy mà thôi.

Lên tiếng tại buổi bế mạc phiên họp quốc hội Cuba, Ông Castro cũng đã cam kết là chính quyền sẽ làm tất cả những gì có thể để chuyến viếng thăm của ÐTC được thành công, cụ thể là việc vận dụng phân nửa hệ thống chuyên chở công cộng để đưa các tín hữu công giáo Cuba tời những địa điểm ÐTC cử hành thánh lễ. Ông Fidel Castro cũng khẳng định rằng chuyến viếng thăm của ÐTC có tính cách hoàn toàn mục vụ, chớ không phải chính trị. Theo Ông, chính phủ Cuba cũng như phía Tòa Thánh, đều không muốn chính trị hóa chuyến viếng thăm nầy của ÐTC. Liên quan đến vấn đề cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ trên Cuba, Ông Castro cho rằng mặc dù chính ÐTC đã công khai bày tỏ sự chống đối của ngài đối với lệnh cấm vận nầy, chính phủ Cuba không hề đặt một điều kiện nào với chuyến viếng thăm, và cũng không yêu cầu ÐTC lên tiếng bênh vực Cuba, còn chuyện ÐTC có đề cập đến vấn đề nầy hay không, đó là quyền tự do của ngài. Chủ tịch Fidel Castro cũng loan báo sẽ cho phép Giáo Hội Công Giáo CUBA xử dụng các phương tiện truyền thông của Nhà Nước trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, và đài truyền hình Cuba sẽ phát toàn bộ sứ điệp Giáng Sinh năm 1997 của ÐTC Gioan Phaolô II.

Trong khi đó, Tòa Thánh đã phản ứng hoan nghênh việc chủ tịch Fidel Castro chấp thuận lời yêu cầu của ÐTC, khi ông tuyên bố ngày lễ Giáng Sinh là ngày nghỉ tại CUBA, nhưng đồng thời Tòa Thánh cũng bày tỏ hy vọng rằng ngày nghỉ lễ Giáng sinh sẽ được duy trì vĩnh viễn. Trong một thông cáo đưa ra hôm Chúa Nhật vừa qua 14/12, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí của Tòa Thánh, đã nói như sau: Tôi xin bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với quyết định đang được Giáo Hội và dân chúng Cuba hết sức mong đợi, bởi vì nó được đưa ra trước ngày ÐTC đến thăm Cuba. Trả lời câu hỏi, Tòa Thánh cảm thấy thế nào, khi ngày nghỉ lễ chỉ được dành riêng cho Giáng Sinh năm nay mà thôi, thì tiến sĩ Navarro Valls trả lời rằng: Chúng tôi rất hài lòng và hy vọng cho tương lai. Hãy chờ xem!


Back to Radio Veritas Asia Home Page