Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 12/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bổ nhiệm Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ

ÐTC bổ nhiệm Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ.

Vatican - 11.12.97 - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Cha Csaba Ternyak, 44 tuổi, hiện là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Estergom-Budapest , và kiêm Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Hungari, làm Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, mới đây được chỉ định giữ chức vụ Tổng Thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh. Với chức vụ mới, Ðức Cha Csaba Ternyak được thăng Tổng Giám Mục hiệu Tòa Eminenziana. Ðức Tân Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ đã học tại Ðại Học Gregoriana ở Roma và sau đó giữ chức vụ Giám đốc Giáo Hoàng Học viện Hungari ở Roma, đồng thời làm việc tại Ðài Phát thanh Vatican, chương trình Hungari.


ÐTC tiếp các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo (Hoa kỳ)

ÐTC tiếp các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo (Hoa kỳ).

Vatican - 11.12.97 - Sáng thứ năm 11.12, tại Vatican, ÐTC đã tiếp các vị lãnh đạo Hội Hiệp Sĩ Colombo, do Hiệp Sĩ Trưởng Virgil Dechant và Ðức Cha Thomas Daily, giám mục giáo phận Brooklyn, hướng dẫn. Trong diễn văn vắn đọc cho các Hiệp Sĩ, ÐTC cảm ơn về sự đóng góp tinh thần và vật chất của các Hiệp Sĩ để phục vụ Giáo hội. ÐTC nhắc đến sự quan trọng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, được kết thúc vào chiều thứ năm và sáng thứ sáu 12/12.

Châu Mỹ là nơi Hội Hiệp Sĩ Colombo được Cha Michael McGivney thành lập cách đây hơn 100 năm và mang tên của Vị khám phá Tân thế giới: Ông Christophe Colombo. Trong thời gian lâu dài này, tình liên đới giữa các người Công Giáo Nam và Bắc, mỗi ngày mỗi gia tăng. ÐTC tin chắc rằng: "Các Hiệp Sĩ Colombo, luôn luôn trung thành với lý tưởng, sẽ biến đổi xã hội qua việc trung thành hằng ngày với Phúc Âm Chúa".

Hội Hiệp Sĩ Colombo đã được thành lập năm 1882 với mục đích củng cố "căn cước"của các người Công Giáo và giúp đỡ tài chánh cho tất cả những ai sống trong hoàn cảnh khó khăn. Hội lấy tên của Vị Khám phá Tân Thế Giới Christophe Colombo chính là để đề cao sự đóng góp của các người Công Giáo vào việc khám phá, phát triển và Phúc âm hóa Châu Mỹ. Hiện nay Hội có một triệu rưỡi đoàn viên và phát triển cách riêng tại Hoa kỳ, nhưng cũng có những hội viên tại Canada, Mehico và Philippines.

Tại Châu Mỹ, các Hiệp Sĩ Colombo tham dự vào các công tác sau đây: Phong trào tình nguyện phục vụ xã hội, phong trào chống phá thai, việc thăng tiến gia đình, giúp đỡ chăm sóc các người tàn tật, các bệnh nhân, các người già cả. Từ năm 1987 tới này Hội Hiệp Sĩ Colombo đã dành gần một tỉ Mỹ kim cho các cơ quan bác ái và 400 triệu giờ để hoạt động trong các dịch vụï. Trong năm vừa qua mà thôi, Hội đã tặng các cơ quan từ thiện bác ái 87 triệu Mỹ kim và 50 ngàn giờ dấn thân cho các dịch vụ. Ðối với riêng Tòa Thánh, trong 15 năm qua, Hội Hiệp Sĩ Colombo đã tặng ÐTC 20 triệu Mỹ kim cho các công việc bác ái của ngài. Từ hơn 20 năm nay, Hội giúp tài chánh cho các tiếp vận truyền hình thế giới về các lễ nghi do ÐTC chủ sự trong năm phụng vụ và mới đây đã tặng Trung tâm Truyền hình Vatican một xe lớn dùng cho việc truyền hình lưu động. Cách đây 10 năm, Hội đã trang trải các phí tổn để rửa sạch và quét lại mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô và sửa mái nhà nguyện giữ Thánh Thể cũng của Ðền thờ Thánh Phêrô.


Giáo Hội Công Giáo tại CUBA chờ đợi chính phủ công bố ngày Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ

Tin liên quan đến chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba: Giáo Hội Công Giáo tại CUBA chờ đợi chính phủ công bố ngày Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ.

Tin Havana (Reuter 11/12/97): Giáo Hội Công giáo Cuba đang chờ đợi xem chính quyền Cuba có công bố lễ Giáng Sinh năm nay là ngày lễ nghỉ hay không.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô La Havana vào hôm thứ ba 9/12, ÐHY Jaime Ortega, đã cho biết là trong dịp hội kiến với Ông Fidel Castro tại Vatican, cách đây một năm, ÐTC Gioan Phaolô II đã yêu cầu chính phủ Cuba tái lập Lễ Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ, và cho đến nay, Giáo Hội Công Giáo Cuba còn đang chờ đợi quyết định của Nhà Nước. Ðược biết, kể từ năm 1969, Giáng Sinh không còn là ngày lễ nghỉ tại Cuba nữa, và ngày 25 tháng 12 là ngày làm việc bình thường như bao ngày khác trong năm. Tuy nhiên, nhiều người dân Cuba vẫn mừng lễ Gíang Sinh, bằng cách trang trí đèn và hang đá, và tham dự thánh lễ Nửa Ðêm. Cách đây hai năm, khi chính quyền ra lệnh cấm trang trí đèn và cây Giáng Sinh, ngoại trừ tại những địa điểm du lịch và khách sạn, thì Giáo Hội Công Giáo Cuba đã yêu cầu nhà nước nên tôn trọng tính cách thánh thiêng của ngày lễ trọng đại nầy.

Cũng trong cuộc họp báo hôm thứ ba, ÐHY Ortega cho biết, vì chưa có quiyết định chính thức của nhà nước về vấn đề nầy, nên ngài còn đang do dự không biết nên xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước trong tháng 12 nầy hay vào tháng giêng, để thông báo cho công chúng về chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC. Chính quyền Cuba đã cho phép ÐHY xuất hiện một lần trên đài truyền hình nhà nước, để trình bày cho người dân ý nghĩa chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba. Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn muốn được quyền xử dụng các phương tiện truyền thông của nhà nước, một cách rộng rãi hơn, bởi vì cho đến nay, vẫn còn rất ít dân Cuba biết tin tức về biến cố nầy, cũng như đối với riêng cá nhân của ÐTC Gioan Phaolô II.

Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm của ÐTC tại CUBA, ÐHY TGM La Havana, trong thánh lễ ngoài trời, được cử hành tối thứ hai 8/12, cho biết là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ nói với dân chúng Cuba về chủ đề tinh thần yêu nước, và ngài sẽ giải thích với họ rằng lòng yêu nước và tôn giáo không nhất thiết phải xung khắc với nhau.

ÐHY Ortega còn cho biết thêm rằng: bên cạnh đề tài chính về tinh thần ái quốc, ÐTC cũng đề cập đến các giá trị gia đình và giới trẻ, bởi vì đây là những quan tâm hàng đầu của ngài.


Back to Radio Veritas Asia Home Page