Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 ~ 19 tháng 11/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y RUINI trình bày những sáng kiến mới cho năm tới, 1998, để chuẩn bị Năm Thánh 2000

Ðức Hồng Y RUINI trình bày những sáng kiến mới cho năm tới, 1998, để chuẩn bị Năm Thánh 2000.

Tin Roma (RG 19/11/97): Sáng hôm qua, thứ tư 19/11/97, tại Văn Phòng của Giáo Phận Roma, ở Ðiện Latêranô, ÐHY Camillo RUINI, đã trình bày cho giới báo chí những sáng kiến sẽ được thực hiện trong năm phụng vụ sắp đến 1998, để chuẩn bị cho việc cử hành Năm Thánh 2000. Theo Ðức Hồng Y, thì trong năm phụng vụ sắp đến, sẽ có những hoạt động mạnh mẽ hơn năm 1997 sắp chấm dứt. Năm 1997, các gia đình trong tổng giáo phận Roma, đã được trao cho một quyển Phúc Âm theo thánh Marcô. Trong năm sắp đến, các thiện nguyện viên sẽ đến gặp gỡ các gia đình lần nữa và sẽ trao cho mỗi gia đình một quyển Sách Tông Ðồ Công Vụ. Sách nầy đã kể lại sinh hoạt truyền giáo của giáo hội sơ khai được kết thúc nơi cộng đoàn tín hữu Roma. Dân chúng tại Roma đã lãnh nhận những hoa trái của công cuộc truyền giáo, thì nay họ phải lãnh nhận vai trò làm nhà truyền giáo. Một sáng kiến đáng lưu ý khác nữa, là Tổng Giáo Phận sẽ thiết lập những trung tâm nghe đọc Phúc Âm nơi các Gia Ðình, hoặc các chung cư, để hổ trợ cho việc dạy giáo lý cho người lớn tuổi. Vào Chúa Nhật 30 tháng 11 nầy, Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng, Bắt đầu Năm thứ Hai của Tam niên chuẩn bị Năm Thánh 2000, và là năm dành cho Chúa Thánh Thần, ÐTC Gioan Phaolô II, giám mục của Roma, trong thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, sẽ trao thánh giá cho những nhà truyền giáo tự nguyện dấn thân trong chiến dịch nói trên, và trao cho mỗi giáo xứ trong toàn giáo phận Roma một Thánh Giá lớn. Các bạn trẻ Roma sẽ quy tụ với nhau trong những nhóm nhỏ, để trao đổi với nhau về những đề tài liên quan đền sự sống con người. Những nhân vật nổi tiếng trong giới tôn giáo cũng như trong giới văn hóa sẽ được mời đến chia sẻ cho các nhóm bạn trẻ nầy.


Tường thuật Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ 16.11.97

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ 16.11.97

Khóa họp khoáng đại của THÐGM thế giới về Châu Mỹ đã được khai mạc sáng Chúa nhật 16 tháng 11 bằng thánh lễ trọng thể trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐTC chủ sự vào lúc 9 giờ 30. Cùng đồng tế với ÐTC có: 41 Hồng Y - 81 TGM - 98 Giám Mục (Nghị Phụ) và 76 Linh mục (những vị cộng tác của Khóa họp). Ðứng trên bàn thờ với ÐTC, có những vị sau đây: trước hết là ba vị Chủ tịch ủy nhiệm: ÐHY Eugenio De Araujo Sales, TGM giáo phận Rio de Janeiro (Brazil) - ÐHY Roger Michael Mahony, TGM giáo phận Los Angeles (Hoa kỳ) và Ðức TGM Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ - rồi ÐHY Jan Pieter Schotte, Tổng thư ký THÐGM thế giới - ÐHY Juan Sandoval Iniguez, TGM giáo phận Guadalajara (Mehico), thuyết trình viên của Khóa họp và hai vị Thư ký riêng của Khóa họp: Ðức Cha Francis Eugene George, TGM giáo phận Chicago (Hoa kỳ) và Ðức Cha Estanislao Esteban Karlic, TGM giáo phận Paraná (Argentina).

Thánh lễ được bắt đàu bằng bài hát Chúa Kitô chiến thắng (Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, và Kinh cầu Các Thánh để cầu nguyện cách đặc biệt cho ÐTC và các Nghị phụ của Khóa họp khoáng đại - tiếp theo là Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần - Sau đó ÐTC cử hành Thánh lễ bằng lời khuyên sau đây:

"Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, mà tất cả Giáo hội đã tuyên xưng trong năm chuẩn bị nầy cho năm Ðại Toàn Xá, như Ngôi Lời của Chúa Cha, nhập thể làm người bởi phép Chúa Thánh Thần, Ngài là Con đường dẫn đưa chúng ta đến việc trở lại, sống hiệp thông và liên đới.

ÐTC nói tiếp: "Tin tưởng vào sự hiện diện của Người giữa chúng ta, chúng ta khởi sự với can đảm và hy vọng Khóa họp riêng biệt của THÐGM về Châu Mỹ, vừa tin chắc vào sự nâng đỡ của sự hiệp thông và của lời cầu nguyện của tất cả cộng đồng Kitô".

Giảng trong thánh lễ bằng tiếng Ý, Tây ban nha, Anh, Pháp và Bồ đào nha, ÐTC đã nhắc lại việc cử hành 500 năm rao giảng Tin Mừng của Châu Mỹ, đã được mừng trong năm 1992. Ngài nói:

"Thượng Hội Ðồng Giám Mục, hôm nay đây khai mạc trọng thể công việc của mình trong Ðền thờ Thánh Phêrô này; Thượng Hội Ðồng Giám Mục liên tưởng đến lúc các dân cư của nơi được gọi là "Cựu Lục địa", nhờ vào sáng kiến đáng cảm phục của Christophe Colombo, đã biết có một "thế giới mới", mà trước đây họ không biết đến. Khởi sự từ ngày lịch sử đó, Cựu Lục địa bắt đầu công việc của các người thuộc địa và, song song, công việc mênh mong của các nhà rao giảng Tin Mừng để làm cho dân của "thế giới mới" biết Chúa Kitô và Phúc Âm của Người".

ÐTC nói: "Sau năm thế kỷ và nay trước thềm của Ngàn năm mới, việc nhớ lại con đường của Kitô giáo đã đi trong tất cả miền đất mênh mông này là điều quan trọng biết dường nào. Và hơn nữa không nên tách lìa lịch sử Kitô của Bắc Mỹ với lịch sử Kitô của Trung Mỹ và Nam Mỹ. Cần phải coi lịch sử này cùng với nhau, vừa bảo tồn tính cách đặc thù của mỗi một miền".

ÐTC cũng nhắc lại hoạt động của các người chiếm thuộc địa với những thành quả khác nhau, xét về phương diện chính trị, kinh tế, cùng với những ảnh hưởng dĩ nhiên về văn hóa và tôn giáo; vì thế cần phải tự đặt câu hỏi về những căn cớ lịch sử đã gây nên những khác biệt xã hội như vậy. Rồi ÐTC nói tiếp: "Trong Khóa họp này chúng ta xét lại quá khứ, nhưng nhất là hiện tại của Châu Mỹ. Chúng ta sẽ tìm thu lượm trong mỗi một miền các dấu hiệu của sự hiện diện cứu rỗi của Chúa Kitô, của Lời Người và của Lễ Hy sinh của Người, để thức tỉnh mọi nghị lực của chúng ta nhằm tiến đến việc trở lại và việc rao giảng Tin Mừng".

ÐTC nói: "mục đích của Thượng Hội Ðồng Giám Mục này của Châu Mỹ là cổ võ sự cộng tác giữa các Giáo hội địa phương trong các lãnh vực khác nhau của hoạt động mục vụ, bằng cách đối phó với những vấn đề liên hệ đến công bình và liên đới giữa các quốc gia Châu Mỹ, trong tinh thần hợp đoàn trong tình yêu và trong việc làm cụ thể...".

ÐTC kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi hướng về Ðức Maria, Mẹ của Hy vọng, được yêu mến và tôn kính tại nhiều đền thánh rải rắc trong tất cả Châu Mỹ. ÐTC phú thác Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục này cho Mẹ.

Thứ hai 17/11/97, THÐGM được bắt đầu bằng buổi họp chung đầu tiên. Buổi họp khởi sự bằng lời chào của Vị chủ tịch đặc ủy, bài thuyết trình của Tổng thư ký THÐGM thế giới (ÐHY Jan Schotte) và bài thuyết trình của Khóa họp do ÐHY Juan Sandoval Iniguez trìnhbày.

Khóa họp khoáng đại sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 12. Ðây là thời gian đặc biệt cho việc suy tư, trao đổi kinh nghiệm và đối chiếu về sứ vụ mà Giáo hội được mời gọi thi hành tại Châu Mỹ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page