Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo phái Khoa Học Luận biểu tình tại Berlin

Giáo phái Khoa Học Luận biểu tình tại Berlin

(AFP 27/10/'97) Ðức (Berlin) - Cảnh sát Ðức cho biết khoảng 3000 thành viên của phái Khoa Học Luận đã biểu tình tại thành phố Berlin thứ hai tuần này (27/10) đòi quyền tự do tôn giáo, giữa lúc Toà Thượng Thẩm Liên Bang Ðức đang cứu xét vấn đề phái này là một tôn giáo hay chỉ là một tổ chức thương mại núp dưới danh nghĩa tôn giáo.

Tham dự cuộc biểu tình có các thành viên phái khoa học luận đến từ Hoa Kỳ và các nước khác ở Âu Châu, trong số này là một số diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ. Phái khoa học luận than phiền rằng các biện pháp do chính phủ Ðức ban hành để giới hạn các hoạt động của họ là hành động vi phạm quyền tự do tôn giáo và không khác gì mấy với các hành động của Ðức Quốc Xã. Theo ước tính, riêng tại Ðức, phái khoa học luận có khoảng 30 ngàn thành viên. Bộ trưởng Lao Ðộng Ðức, ông Norber Bluem nói với các ký giả rằng phái khoa học luận dùng danh nghĩa tôn giáo để làm thương mại với mức thu nhập lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Tháng sáu vừa qua, chính quyền Ðức đã quyết định theo dõi các hoạt động của tổ chức này trong vòng một năm. Tuy nhiên, theo quan điểm của một số chính trị gia, hoạt động của phái này một cách nào đó được coi là bất hợp pháp, nhưng nghiêm cấm và giải tán hoàn toàn phái khoa học luận không phải là một giải pháp hiệu quả.

Tòa Thượng Thẩm tại Berlin đang cứu xét qui chế của phái khoa học luận, và phán quyết sắp sửa được đưa ra phải xác định phái khoa học luận được coi là một tôn giáo trong giới hạn nào (AFP 27/10/'97)


Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi ngưng chiến tranh

Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi ngưng chiến tranh

(UCAN 27/10/'97) Sri Lanka (Colombo) - Một lần nữa, các GM Sri Lanka đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Sri Lanka và phe Hổ Tamil nên từ bỏ bạo động và cộng tác mưu tìm một giải pháp ôn hoà cho cuộc tranh chấp hiện nay.

Lời kêu gọi được đưa ra theo sau vụ nổ bom tại thủ đô Colombo vào ngày 15/10, khiến cho hơn 12 người bị thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, đa số là các du khách ngoại quốc. Trong một lá thư công bố ngày 17/10, Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình của HÐGM Sri Lanka nói rằng cuộc tranh chấp kéo dài từ hơn 14 năm qua đã gây nên không biết bao nhiêu thiệt hại về nhân mạng cũng như vật chất, ảnh hưởng nghiêm trọng với các nguồn tài nguyên kinh tế của Sri Lanka. Các GM Sri Lanka nói rằng trong tư cách là những nhà lãnh đạo tinh thần, các ngài không thể giữ im lặng trước những nỗi thống khổ ngày một gia tăng của người dân, đồng thời kêu gọi chính phủ và phiến quân Hổ Tamil mau chóng giải quyết cuộc khủng hoảng này qua đối thoại ôn hoà. Nếu các nỗ lực mưu tìm hoà bình trong quá khứ bị thất bại, thì cả hai phía nên tìm hiểu đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này và từ đó đề ra các giải pháp mà cả hai phía đều có thể nghiêm chỉnh thi hành.

Lá thư của các Giám Mục cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị tại Sri Lanka nên dẹp bỏ những khác biệt giữa họ và đoàn kết trong tinh thần yêu nước để cùng dấn thân cho hòa bình. Ngoài ra, lá thư cũng kêu gọi cộng đồng Kitô tại Sri Lanka cầu nguyện và nỗ lực xây dựng nền công lý và hoà bình cho lợi ích của tất cả dân chúng Sri Lanka. (UCAN 27/10/'97)


ÐTC tiếp kiến Tân Ðại sứ Cộng hòa Rumani trình thư ủy nhiệm

ÐTC tiếp kiến Tân Ðại sứ Cộng hòa Rumani trình thư ủy nhiệm.

Vatican - 27.10.97 - Sáng thứ hai 27.10, lúc 11 giờ, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến Tiến sĩ Teodoro Baconsky, Tân Ðại sứ Cộng hòa Rumani cạnh Tòa Thánh. Tân Ðại sứ có lẽ là vị đại diện ngoại giao trẻ nhất cạnh Tòa Thánh. Ông sinh ngày 14 tháng 2 năm 1963, đã lập gia đình và có hai người con. Ông đậu Cử nhân Thần học tại Phân Khoa Thần học chính thống của Ðại học Bucarest, năm 1986 và Tiến sĩ về Nhân loại học và Sử học tại Ðại học Sorbonne ở Paris năm 1994. Ông là thành viên của Hội quốc tế về Nghiên cứu Các Thánh Giáo phu,ï trụ sở ở Paris, và đồng thời là giáo sư Ðại học Bucarest. Từ năm 1990 cho đến lúc được bổ nhiệm làm Ðại sứ cạnh Tòa Thánh, Tiến sĩ Baconsky giữ chức Cố vấn Bộ Văn hóa Rumani. Trong diễn văn chào mừng Tân Ðại sứ, trước hết ÐTC coi việc bổ nhiệm này là "Một bước mới trong mối quan hệ ngoại giáo giữa Tòa Thánh và Quốc gia Rumani". Ngài nhắc đến các nhóm thiểu số tại Rumani: chủng tộc, văn hóa và tôn giáo. Các nhóm này không những không gây nguy hiểm nào cho xứ sở mà còn là một sự phong phú mưu ích cho mọi nguời, bởi vì các nhóm này đem đến những đặc tính riêng biệt và những kinh nghiệm của họ, bằng cách tham dự vào việc phát triển quốc gia và vào việc củng cố các mối quan hệ giữa con người với con người. Sau đó, ÐTC nhắc lại những dấn thân của Giáo hội công giáo trong nhiều lãnh vực tại Rumani, cách riêng trong lãnh vực xã hội, bác ái và giáo dục giới trẻ. ÐTC nói: "Tại Rumani, dù các người chính thống chiếm đa số, các người công giáo làm thành một cộng đồng rất hoạt động. Họ chú ý đến việc phục vụ anh chị em mình trong tất cả các lãnh vực của đời sống công cộng. Và để chu toàn nhiệm vụ này, theo các nguyên tắc của Công Ðồng chung Vatican 2, Giáo hội cần: một sự tự do tôn giáo hoàn toàn, một nền dân chủ thực sự phải được phát triển, để mọi người có thể góp sáng kiến và được hưởng những may mắn như nhau. Các thừa tác viên của Giáo hội phải được tự do hoạt động trong lãnh vực tôn giáo, vì "tự do của Giáo hội là một nguyên tắc nền tảng trong mối quan hệ của Giáo hội với Quyền bính dân sự".

Ðức Gioan Phaolô II cũng nhắc đến việc loại trừ những ngăn trở hiện vẫn có về việc trả lại tài sản của Giáo hội công giáo bị tịch thu dưới chế độ cộng sản. Nhìn về Năm 2000, nhắc lại lời kêu gọi của Công đồng Vatican 2, ÐTC nói lên ước mong của ngài là tiến đến một việc đối thoại mạnh mẽ hơn nữa giữa các môn đệ Chúa Kitô, để chóng đạt dược sự hiệp nhất hoàn toàn. Ngài khuyên các người công giáo gia tăng sự cộng tác với các Giáo hội khác và các Cộng đồng Kitô, trong việc tôn trọng sự nhậy cảm và các truyền thống của mỗi một người.


Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân

Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân.

Vatican - 27.10.97 - Tại Nhà Tổng quyền của Dòng các Sư Huynh trường công giáo ở Roma, Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân đã được khai mạc sáng thứ hai 27.10, dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng Giám mục James Francis Stafford, chủ tịch Hội đồng. Ðề tài của Khóa khoáng đại là: "Người tín hữu Kitô trước ngưỡng cửa của Ngàn Năm thứ ba". Tham dự Khóa khoáng đại này 30 vị (4 giáo sĩ, 26 giáo dân) và 30 vị cố vấn và chuyên viên (16 giáo sĩ và 14 giáo dân). Khóa họp sẽ kết thúc vào sáng thứ sáu.

Sau diễn văn khai mạc của Ðức TGM Stafford, Giám đốc nhật báo công giáo Ý Avvenire, ông Dino Boffo, đọc bài thuyết trình đầu tiên về đề tài: "Tin và truyền thông đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô trong thời đại này".

Trong những ngày kế tiếp, các tham dự viên sẽ thảo luận về các khía cạnh thần học và mục vụ của việc khởi sự vào Ðạo (cho những người chưa lãnh bí tích rửa tội) và tái nhập Ðạo (cho những người đã rửa tội nhưng không sống Ðạo) và về sự cần thiết của "Phong trào Tân Dự Tòng - Catecumenato. Trong những ngày của Khóa họp khoáng đại, Hội dồng Tòa Thánh về Giáo dân cũng sẽ trình bày những chương trình cho người giáo dân, để chuẩn bị Ðại Toàn xá 2000.

Trong diễn văn khai mạc, Ðức TGM Stafford nhắc lại rằng: Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân là dấu hiệu và là sự phục vụ của một phong trào lớn lao của lịch sư,û nhằm thăng tiến Hàng giáo dân, thành quả của một sự tự ý thức mới của Giáo hội ,và của một trách nhiệm truyền giáo khẩn cấp của thời đại ta. Thực sự, Hội đồng được mời gọi cộäng tác với ÐTC trong Thừa tác mục vụ của ngài, để gây ý thức về phẩm giá Bí tích Rửa tội của người giáo dân và về tính cách đồng trách nhiệm của họ trong việc xây dựng Giáo hội và về sự tham dự của họ vào sứ vụ của Giáo hội, bằng cách minh chứng đời sống Kitô trong mọi hoàn cảnh, môi trường và các nền văn hóa, nhằm tiến đến việc xây dựng một xã hội nhân đạo hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page