Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


TGM Paris được chọn làm công dân danh dự của Ba Lan

TGM Paris được chọn làm công dân danh dự của Ba Lan

(Reuters 26/10/'97) Ba Lan (Varsava) - ÐHY Jean Marie Lustiger, TGM Paris, vừa được chọn làm công dân danh dự của Bedzin, thuộc Ba Lan, quê quán của thân sinh ngài.

Hãng thông tấn PAP của Ba Lan tường thuật như trên hôm Chúa Nhật (27/10). Lên tiếng trong nghi lễ trao tặng bằng công dân danh dự của Bedzin, vị TGM Paris đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Ðây là một cơ hội để chúng ta chứng minh sợi chỉ liên kết nền văn hoá chung của người Công Giáo và Do Thái". Trước đó, ngài đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm một linh mục công giáo của Bedzin đã dùng nhà thờ của mình làm chỗ lánh nạn cho người Do Thái trốn tránh Ðức Quốc Xã trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến. Thân mẫu của ÐHY Lustiger cũng là một nạn nhân của trại tập trung Auschwitz.

ÐHY Lustiger sinh tại Paris và theo đạo Công Giáo năm ngài 14 tuổi. Năm 1954 ngài thụ phong LM và được phong Hồng Y vào năm 1983. (Reuters 26/10/'97)


Cựu tuyên uý công đoàn Ðoàn Kết bài Do Thái

Cựu tuyên uý công đoàn Ðoàn Kết bài Do Thái

(AFP 26/10/'97) Ba Lan (Varsava) - Cựu tuyên uý công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan, Lm Henryk Jankowski, vừa lên tiếng chống đối việc bổ nhiệm những người Ba Lan gốc Do Thái vào các chức vụ trong chính phủ.

LM Henryk Jankowski đã nói trong bài giảng thánh lễ tại xưởng đóng tàu Gdansk hôm Chúa Nhật vừa qua rằng những người Ba Lan gốc Do Thái, thuộc thành phần thiểu số không thể được chấp nhận lên nắm giữ quyền hành trong chính phủ. Cha Jankowski chống luôn cả dự tính bổ nhiệm ông Bronislaw Geremek, phó chủ tịch đảng Liên Minh Tự Do và là cựu cố vấn cho Công Ðoàn Ðoàn Kết, vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao Ba Lan trong tân chính phủ do thủ tướng Jerzy Buzek lãnh đạo. Ông Geremek là người Ba Lan gốc Do Thái.

Lập trường bài Do Thái trên đây của cha Jankowski đã bị Ðức Cha Tadeuz Goclowski, TGM Gdansk, mạnh mẽ chỉ trích. ÐTGM Goclowski cho biết ngài hoàn toàn không đồng ý với lời phát biểu của cha Jankowski, đồng thời cho rằng vị linh mục này đã lạm dụng chức vụ của mình cho mục tiêu chính trị và không nghĩ gì tới quyền lợi chung của người dân Ba Lan. Hơn hai năm trước đây, vào khoảng tháng 6 năm 1995, giáo hội công giáo tại Gdansk đã lên tiếng xin lỗi vì lập trường bài Do Thái của cha Jankowski sau khi cha kêu gọi người dân Ba Lan đừng chấp nhận một chính phủ gồm có những nhân vật không chịu công bố mình là người gốc Nga hay gốc Do Thái. (AFP 26/10/'97)


Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ thánh Phanxicô thành Assisi sau vụ động đất

Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ thánh Phanxicô thành Assisi sau vụ động đất

(AFP 26/10/'97) Ý (Assisi) - Một tháng sau vụ động đất gây thiệt hại nặng nề, Chúa Nhật vừa qua, lần đầu tiên thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ Thánh Phanxicô thành Assisi.

Khoảng 300 tín hữu, trong số này có cả các viên chức trong chính phủ địa phương đã tham dự thánh lễ do LM Giulio Perrettoni, thuộc Tu Viện thánh Phanxicô chủ sự. Công cuộc tái thiết nhà thờ, nơi có mộ thánh Phanxicô, đang được xúc tiến. Các kỹ sư coi sóc chương trình ước tính, công cuộc tái thiết nhà thờ thánh Phanxicô thành Assisi sẽ được hoàn tất và mở cửa trở lại tiếp đón các tín hữu sớm nhất là vào năm 1998. (AFP 26/10/'97)


ÐTGM Nguyễn Văn Thuận chủ sự Thánh lễ khai mạc đầu năm học 1997-1998 của Liên Tu sĩ Roma

Thánh lễ khai mạc đầu năm học 1997-1998 của Liên Tu sĩ Roma.

Roma - 26.10.97 - Thánh lễ khai mạc năm học 1997-1998 của anh chị em Liên Tu sĩ Roma đã được cử hành tại Foyer Phát diệm vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 26.10 do Ðức TGM Nguyễn văn Thuận, phó Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, chủ sự. Cùng đồng tế với Ðức TGM có khoảng 30 linh mục, hiện làm việc tại các Cơ quan Tòa Thánh hoặc đang theo học tại các Ðại học ở Roma. Ngoài ra còn có một số đông các Nam, Nữ tu sĩ , cũng đang học hoặc làm việc ở Roma, tham dự thánh lễ.

Giảng trong Thánh lễ, Ðức TGM đã giải thích bài Phúc Âm Chúa nhật 30 về phép lạ Chúa chữa lành người mù. Ngài trưng ra một sự kiện rất ý nghĩa: Paris là Kinh Thành Ánh sáng. Nhưng khi chọn đề tài cho Hội nghị Giáo phận, ÐHY Jean Marie Lustiger TGM giáo phận thủ đô Pháp, đã chọn bài Phúc âm Thánh Macco về phép lạ Chúa chữa người mù, để thảo luận và suy tư, trong ba năm, là đề tài:

"La Marche de la foi" (Con đường của đức tin). Người mù được lành mạnh, được sáng con mắt vì tin Chúa Kitô: "Lạy Con Vua Davit, xin thương con cùng". "Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt". Thấy lòng tin mạnh mẽ của anh ta, Chúa nói: "Ðức tin con đã cứu con".

Muốn được sáng con mắt thiêng liêng, nghĩa là muốn trở về với Chúa Kitô và trung thành theo Người, Ðấng Cứu thế duy nhất của nhân loại, trước hết phải tin kính Người, vì chỉ có Người mà thôi mới có thể chữa lành các chứng bệnh tật của con người và đem lại Ánh sáng cho thế giới đang đi trong tối tăm của sự chết. Trong khi đó, thì nhiều người sáng mắt thể xác, nhưng lại mù tối về đàng thiêng liêng. Không những họ mù tối, họ cũng không muốn người khác được sáng. Ðây là thái dộ của những người chung quanh Chúa la hét, thét mắng anh mù để anh ta yên đi đừng quấy rầy Chúa, nhưng có thể vì anh ta làm phiền rầy họ hơn là Chúa. Chúa dừng lại và truyền gọi anh ta đến với Người. Thái dộ nhân từ đón tiếp của Chúa dạy ta đón nhận và yêu thương mọi người bất cứ họ thuộc giai cấp nào trong xã hội, cách riêng những người yếu đuối, bệnh tật, bị bỏ rơi.

Ðức TGM chúc anh chị em thu được nhiều kết quả tốt đẹp trong niên khóa này: người làm việc tại các cơ quan Tòa Thánh, cũng như những ai đang học hành.

Trong thánh lễ, mọi người hợp ý cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ, cho ÐTC nhân dịp kỷ niệm 19 năm Triều Giáo Hoàng của ngài, cho Giáo hội Việt nam, cho các Ðức Giám mục, các linh mục, Nam , Nữõ Tu sĩ và anh Chị em giáo dân được hiệp nhất và trung thành với Ðức Tin. Cách riêng mọi người đã nhớ cầu nguyện cho Bà Em của Ðức Tổng Thuận, Bernadette Niềm, mới qua đời bên Anh, - cho thân mẫu Ðức Ông Dung, hiện đang phục vụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Washington, qua đời vì tai nạn xe.


Hội đồng Giám mục Châu Âu tỏ tình liên đới với Giáo hội công giáo và dân tộc Algérie

Hội đồng Giám mục Châu Âu tỏ tình liên đới với Giáo hội công giáo và dân tộc Algérie.

Roma - 26.10.97 - Nhân dịp các giám mục miền Bắc Phi châu đến Roma viếng thăm Tòa Thánh, ("Ad Limina"), một phái đoàn của Liên Hội đồng Các Giám mục Châu Âu đã gặp đại diện của các giàm mục Algérie, để tỏ tình liên đới với dân tộc nước này, từ nhiều năm bị sát hại do nhóm khủng bố Hồi giáo cuồng tín.

Sau cuộc gặp gỡ và đối thoại thân mật trong tình huynh đệ, phái đoàn của Liên Hội đồng giám mục Châu Âu cho phổ biến thông cáo sau đây:

- Sự đau khổ lớn lao của dân tộc Algérie làm chúng tôi xúc động và chúng tôi cảm thấy trực tiếp liên lụy. Chúng tôi có nhiều giây liên kết lịch sử chung nhau, hơn nữa một số đông anh chị em Châu Âu hiện đang làm việc tại Algérie, cũng trong lúc đó nhiều anh chị em Algérie đang sống giữa chúng tôi tại Châu Âu này.

- Những đau khổ hiện nay của Algérie phát xuất bởi cảnh nghèo khổ, bởi bạo hành và bởi hành động của những nhóm khủng bố, ngăn trở việc thực hiện nền dân chủ của Ðất nước và việc phát triển xã hội; Các ngưởi nghèo và các người vô tội của xã hội là nạn nhân chính của các vụ khủng bố này.

- Chúng tôi dấn thân: loan tin nhiều hơn về tình hình của Giáo hội tại Algérie và của Nước này cho các Giáo hội địa phương của chúng tôi tại Châu Âu - Chúng tôi muốn nhắc lại nhiều lần để các quyền của con người được tôn trọng tại Châu Âu và tại miền Magreb - Chúng tôi muốn nâng đỡ, bằng lời cầu nguyện và tình liên đới huynh đệ, Cộng đồng công giáo tại Algérie - ủng hộ tất cả các nỗ lực của người dân Algérie để tìm ra một giải pháp công bình chấm đứt những đau khổ của dân tộc này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page