Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 10/1997

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội chống phá thai nhưng giúp đỡ cho các phụ nữ cần được trợ giúp

Giáo Hội chống phá thai nhưng giúp đỡ cho các phụ nữ cần được trợ giúp.

(EWTN 24/10/'97) Bolivia (La Paz) - Giáo hội chống phá thai nhưng sẵn sàng hỗ trợ các phụ nữ bị cám dỗ muốn phá thai hay đang ở trong hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Ðó là lập trường đã được ÐTGM Rino Passigiato, khâm sứ Toà Thánh tại Bolivia, đưa ra trong bài diễn văn khai mạc khoá hội thảo với các GM Bolivia, chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu sẽ diễn ra tại Roma vào tháng tới đây. Ðề tài chính bài nói chuyện của vị khâm sứ Toà Thánh là vấn đề phá thai. Ðây cũng là một trong các vấn đề đang gây nhiều tranh luận ở Bolivia, nơi các giới chức y tế địa phương và các tổ chức phụ nữ ủng hộ mạnh mẽ việc phá thai. Tuy Giáo hội lên án phá thai nhưng rất thông cảm hoàn cảnh của các phụ nữ, ÐTGM Passigiato nói như sau: "Qua việc lên án phá thai là một hình thức huỷ hại sự sống, giáo hội không có ý lên án luôn cả các phụ nữ nghĩ tới chuyện phá thai hay đã thực sự trải qua kinh nghiệm này. Giáo hội, trong tư cách là hiền mẫu, rất hiểu nỗi đau khổ của các bà mẹ phải giết đi người con của mình, thông cảm với quyết định của họ và luôn đưa ra lời kêu gọi hoà giải và yêu thương. Lên án hành động phá thai, giáo hội muốn nói lên tính chất thánh thiêng và vĩ đại của sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai".

Ðể giúp cho mọi người hiểu được lập trường của giáo hội công giáo trong vấn đề phá thai, ÐTGM Passigiato đề nghị các GM Bolivia nên thiết lập các trung tâm cố vấn cũng như nhà để các phụ nữ đang nghĩ tới phá thai ở tạm. Ngoài ra, giáo hội cũng nên cổ võ việc thành lập các phong trào bảo vệ sự sống do giáo dân lãnh đạo. Các phong trào này phải dấn thân hết mình trong công tác bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống và thăng tiến tình yêu trong tinh thần trách nhiệm. Sau cùng, ngài khẳng định rằng chính phủ phải bảo vệ các sự sống mới đang hình thành trong bụng người mẹ với tất cả các phương tiện hợp pháp có thể. (EWTN 24/10/'97)


Kitô hữu tại New Delhi biểu tình phản đối hành động nhục mạ một linh mục công giáo

Kitô hữu tại New Delhi biểu tình phản đối hành động nhục mạ một linh mục công giáo

(EWTN 24/10/'97) Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ tư tuần này, khoảng 2000 kitô hữu đã tổ chức một cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi, đòi trả tự do cho một linh mục đang bị giam giữ tại Dumka thuộc bang Bihar, miền Bắc Ấn; đồng thời yêu cầu cảnh sát liên bang mở một cuộc điều tra về hành động nhục mạ va hành hung của chính quyền địa phương bang Bihar đối với vị linh mục này.

Cha Christudas, phó hiệu trưởng một trường công giáo bị vu cáo là đã trừng phạt nặng nề một em học sinh của trường. Em học sinh này là con của một viên chức cao cấp ở địa phương. Thực ra cha Christudas chỉ áp dụng biện pháp kỷ luật vì em này đã phạm qui tắc của nhà trường. Sự việc xảy ra ngày mùng 2/9, với sự hậu thuẫn của nhà cầm quyền địa phương, một nhóm thanh niên đã đánh đập cha Christudas và nhục mạ cha bằng cách bắt cha đi bộ trần truồng trên đường phố gần 3 tiếng đồng hồ. Sau đó cha bị giam giữ trong nhà tù. Vụ hành hung và nhục mạ một vị linh mục công giáo này đã làm cho 21 triệu Kitô hữu Ấn Ðộ kinh hoàng và hết sức tức giận. Chính quyền liên bang đã thành lập một ủy ban để điều tra về vụ này, nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả gì vì sự thiếu cộng tác của giới hữu trách của bang Bihar cũng như tại Dumka.

Ða số các tín hữu trong nhóm người biểu tình ở thủ đô New Delhi hôm thứ tư là người công giáo, trong số này có cả 4 vị Giám Mục, và khoảng 12 linh mục và nữ tu. Ðoàn người biểu tình đã lại trước văn phòng của chính quyền bang Bihar tại thủ đô và hô to những khẩu hiệu đòi công lý cho cha Christudas. Họ cũng phản đối thái độ thiếu cộng tác của chính quyền bang này và sự chậm trể trong việc giải quyết vấn đề của cha Christudas. Cả các vị thẩm phán toà án cũng thông đồng với chính quyền bang Bihar bằng cách từ chối không cho cha Christudas được đóng tiền tại ngoại hầu tra, mà không đưa ra một lý do nào. (EWTN 24/10/'97)


Các vụ tấn công vào người Kitô tại Indonesia ngày một nhiều thêm

Các vụ tấn công vào người Kitô tại Indonesia ngày một nhiều thêm

(AFP 24/10/'97) Indonesia (Jakarta) - Các vụ tấn công vào nhà thờ công gíao và tin lành tại Indonesia đã gia tăng một cách đáng kể trong vòng hai năm vừa qua.

Ðó là kết luận của một cuộc nghiên cứu do HÐGM nước này thực hiện và được đăng trên một tờ báo của Giáo Hội Công Giáo Indonesia. Từ con số Zero trong vòng 10 năm sau ngày Indonexia được độc lập vào năm 1945, các vụ tấn công vào nhà thờ cũng như các mục tiêu khác của người công giáo và tin lành đã tăng lên tới 50 vụ trong vòng hai năm vừa qua. Kể từ sau ngày độc lập, có khoảng 374 nhà thờ đã bị tấn công, 1 phần tư trong số này xảy ra chỉ nội trong hai năm vừa qua; ngoài ra còn có 20 người bị thiệt mạng.

Một nhà lãnh đạo Giáo Hội Indonesia, xin được dấu tên, nói rằng, sự gia tăng những vụ tấn công vào các mục tiêu của Kitô giáo thật là đáng kể, và nó cho thấy thái độ lơ là càng ngày càng rõ ràng hơn từ phía chính quyền trước sự an toàn của người Kitô giáo. (AFP 24/10/'97)


Back to Radio Veritas Asia Home Page