Chuyến thăm Trung Quốc
của phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ
(8/02/1998-1/03/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ hội kiến với Tổng Quyền Hồng Kông

Phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ hội kiến với Tổng Quyền Hồng Kông.

(Reuters 27/02/98) - Hồng Kông - Thứ Sáu 27/02/98 vừa qua, phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đã hội kiến với ông Tung Chec-Hwa, Tổng Quyền Hồng Kông. Phái đoàn vừa kết thúc chuyến viếng thăm tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Tuy gọi đây là một biến cố đáng nhớ, nhưng cả ba nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đã giữ kín các chi tiết và nhận định của các ngài về hoàn cảnh các tín hữu tại Trung Quốc.

Trong một thông cáo sau cuộc hội kiến với ông Tung Chec Hwa, Rabbi Arthur Shneier, phát ngôn viên của phái đoàn đã bày tỏ cảm nghĩ như sau về tự do tôn giáo tại Hồng Kông: "Hồng Kông có một truyền thống đa nguyên tôn giáo và chúng tôi biết rằng anh chị em tại lãnh thổ này luôn dấn thân để duy trì và phát huy môi trường nhắm duy trì tình đoàn kết giữa các cộng đoàn tôn giáo. Chúng tôi hết sức thán phục sự phong phú của các cộng đoàn tôn giáo ở Hồng Kông và xin cảm ơn đã được dành cơ hội để tiếp xúc với các cộng đoàn tôn giáo trong thời gian lưu lại đây". Hồng Kông hiện nay thuộc chủ quyền của Trung Quốc, tuy nhiên người ta chưa thấy có dấu hiệu thay đổi nào trong quyền tự do tôn giáo của người dân tại cựu thuộc địa này của Anh Quốc. Liên quan tới tình hình tự do tôn giáo tại miền lục địa, Rabbi Shneier ghi nhận rằng chuyến viếng thăm là thành quả của cuộc họp thượng đỉnh giữa chủ tịch Giang Trạch Dân và Tổng Thống Bill Clinton. Từ đây, vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc sẽ trở thành một chương trình nghị sự, như chưa bao giờ xảy ra trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.


Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ gặp thị trưởng Thượng Hải

Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ gặp thị trưởng Thượng Hải.

(Reuters 19/02/98) - Trung Quốc (Thượng Hải) - Thứ Năm 19/02/98, ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ đã gặp thị trưởng thành phố Thượng Hải bên Trung Quốc, và đồng thời cho biết, phái đoàn có cảm nghĩ rằng có đôi chút cởi mở và tiến bộ, trong thái độ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với sinh hoạt tôn giáo trong nước.

Rabbi Arthur Schneier, đại diện Do Thái Giáo, nói rằng cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn với chủ tịch Giang Trạch Dân và thị trưởng Xu Kuangdi của Thượng Hải, đánh dấu bước khởi đầu của cuộc đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh về quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Mục sư Don Argue của Tin Lành đã nói với phái viên hãng thông tấn Reuters như sau: "Dân chúng tại Hoa Kỳ rất chú tâm tới các vấn đề liên quan đến đức tin, riêng sự kiện chủ tịch Giang Trạch Dân và thị trưởng thành phố Thượng Hải cũng coi quyền tự do tôn giáo là một vấn đề, đủ cho chúng ta thấy có tiến bộ đáng kể trong quan hệ giữa Hoa Kỳ Và Trung Quốc".

Trong cuộc hội kiến kéo dài một tiếng đồng hồ với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ, thị trưởng Xu Kuangdi nói rằng: Trong lịch sử, Trung Quốc vẫn luôn có tinh thần khoan nhượng đối với tôn giáo và thành phố Thượng Hải cũng đang nỗ lực để thích nghi tôn giáo với đà phát triển kinh tế tại đây. Theo ông, Thượng Hải vẫn luôn duy trì các đền thờ thuộc tôn giáo của Tây Phương, Chính Thống cũng như Ðông Phương. Theo Rabbi Schneier kể từ năm 1981, bốn đền thờ (Synagogue) của Do Thái Giáo đã bị phá sập, để nhường chỗ cho các công trình xây cất. Tuy việc duy trì các đền thờ chưa phải là bằng chứng thể hiện tinh thần khoan nhượng tôn giáo, nhưng dù sao nó cũng chứng tỏ rằng chính quyền đang thay đổi dần quan điểm bài tôn giáo.


Phái Ðoàn Hoa Kỳ trao cho chính quyền Trung Quốc danh sách các tín hữu bị giam giữ

Phái Ðoàn Hoa Kỳ trao cho chính quyền Trung Quốc danh sách các tín hữu bị giam giữ.

(AFP, Reuters 15/02/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Chúa Nhật 15/02/98, phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đã trao cho ông Ye Xiaowen, chủ tịch Ban Tôn Giáo nhà nước Trung Quốc, một danh sách các tín hữu được biết đang bị giam giữ, và đã hỏi thăm về tội trạng cũng như sức khoẻ của họ hiện giờ.

Trong một thông cáo được công bố, phái đoàn cho biết đề tài cuộc thảo luận với ông Ye Xiaowen xoay quanh các vấn đề liên quan tới các giáo hội không được Bắc Kinh thừa nhận, vấn đề đăng ký hoạt động của các nhà thờ và các nơi thờ phượng, trong số này có cả các đền thánh. Trước đó, vào hôm thứ Năm 12/02/98, trong cuộc hội kiến với chủ tịch Giang Trạch Dân, được biết vị chủ tịch Trung Quốc đã khuyến khích phái đoàn hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốùt về tình hình tôn giáo tại Trung Quốc. Rabbi Schneier, đại diện Do Thái Giáo, cho biết phái đoàn rất hân hạnh được chính tai nghe chủ tịch Giang Trạch Dân cam kết cải tiến mối thông cảm giữa người dân Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngài cũng bày tỏ hy vọng là chuyến đi này sẽ đạt được mục tiêu vừa nói trong nỗ lực nhằm gia tăng sự liên lạc và trao đổi giữa cộng đoàn tôn giáo Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Cũng vào hôm Chúa Nhật 15/02/98, phái đoàn đã đi thăm hai nhà thờ tin lành ở Bắc Kinh. Mục sự Don Argue, đại diện Tin Lành, trong dịp này đã lên giảng cho các tín hữu đến dự lễ tại nhà thờ Chongwenmen, được coi là nhà thờ lớn nhất ở Bắc Kinh. Phái đoàn rời Bắc Kinh hôm Chúa Nhật 15/02/98 để đi thăm Nam Kinh, thuộc miền Nam Trung Quốc. (AFP, Reuters 15/02/98).


Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đến Bắc Kinh

Phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đến Bắc Kinh.

(Reuters 8/02/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Một trong ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ, Rabbi Arthur Schneier đã đến Bắc Kinh hôm Chúa Nhật 8/02/98, theo sau là mục sư Don Argue của Tin Lành và Ðức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick, Tổng Giám Mục Newark tiểu bang New Jersey, tới Bắc Kinh vào ngày thứ Hai 9/02/98.

Phái đoàn ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ do tổng thống Bill Clinton chọn, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài trong ba tuần, để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Chuyến đi này sẽ kết thúc vào ngày 1/03/98 và sau đó phái đoàn sẽ cho công bố một bản báo cáo sơ khởi. Hiện đang có nhiều cuộc tranh cãi tại quốc hội Hoa Kỳ, muốn đặt vấn đề quyền tự do tôn giáo lên hàng ưu tiên trong các chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ. Trung Quốc là một trong số các quốc gia đã bị lên án liên tục về tội vi phạm nhân quyền, trong đó có cả quyền tự do tôn giáo.

Cuối tuần qua, chính quyền Bắc Kinh đã trả tự do cho một tín hữu Tin Lành người Trung Quốc bị bắt giữ về tội tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Anh Gao Peng, 29 tuổi vừa được trả tự do, sau khi đã ở tù 2 năm rưỡi, về tội xách động quần chúng nổi loạn chống chính phủ. Anh được trả tự do vì án tù đã mãn.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ chuẩn bị viếng thăm Trung Quốc

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ chuẩn bị viếng thăm Trung Quốc.

(Reuters 2/02/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Ba nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Quốc để tìm hiểu về tình trạng quyền tự do tôn giáo tại nưóc này. Thứ Hai 2/02/98, sau cuộc tiếp kiến với tổng thống Bill Clinton và ông Sanday Berger, cố vấn an ninh quốc gia của Hoa kỳ, một trong ba nhà lãnh đạo đã nói với các ký giả rằng trong chuyến đi Trung Quốc lần này, phái đoàn sẽ gặp gỡ các viên chức cao cấp của Bắc Kinh để thảo luận về quyền tự do tôn giáo trong chế độ cộng sản. Ngoài ra họ cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, đạo Lão, cũng như các cộng đoàn Do Thái ở Trung Quốc. Theo dự trù, chuyến viếng thăm sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật tới đây và kéo dài trong ba tuần với mục tiêu là giúp tìm ra con đường nới lỏng những giới hạn đang được áp đặt trên tôn giáo tại Trung Quốc.

Ba nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ cầm đầu phái đoàn là, mục sư Don Argue, chủ tịch Hiệp Hội các Giáo Hội Tin Lành Quốc Gia, Rabbi Arthur Schneice của New York, một nhà tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo nổi tiếng trên thế giới, và Ðức Cha Thedore McCarrick, Tổng Giám Mục Newark, bang New Jersey.

Lên tiếng với các ký giả sau một cuộc hội kiến tại Toà Bạch Ốc vào hôm thứ Hai 2/02/98, mục sư Schneice đã nói như sau: "Chúng tôi đến Trung Quốc với một sứ mạng cụ thể và chúng tôi rất chú tâm tới sứ mạng này". Trong 3 tuần lưu lại Trung Quốc, phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ dành 4 ngày để đi thăm Tây Tạng, nơi mà Trung Quốc bị chỉ trích là đang áp dụng một chính sách đàn áp dã man với người Phật Giáo. Các trạm dừng chân khác là Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh và Hồng Kông. Phái đoàn dự tính sẽ công bố một bản báo cáo sơ khởi vào ngày 5/03/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page