Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trong năm 1998 vừa qua, đã có 40 nhà Truyền Giáo Công Giáo bị sát hại

Trong năm 1998 vừa qua, đã có 40 nhà Truyền Giáo Công Giáo bị sát hại.

Tin Roma (Apic 28/12/98): Hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic), hôm thứ Hai 28/12/98, đã trích lại nguồn tin của hãng thông tấn Fides, cho rằng trong suốt năm 1998 vừa qua, đã có 40 nhà truyền giáo nam nữ, thuộc Giáo Hội Công Giáo, bị sát hại. Theo bảng thống kê, thì ba quốc gia sau đây có nhiều nhà Truyền Giáo bị sát hại nhất; đó là: RWANDA có 9 vị bị giết chết; hai là Cộng Hòa Dân Chủ CONGO có 8 vị và tại Châu Mỹ LaTinh có 10 vị bị sát hại. Ngoài những nhà truyền giáo bị giết chết, người ta còn phải nhắc đến hằng trăm triệu người Công Giáo bị bách hại hay bị kỳ thị vì niềm tin tôn giáo của họ. Trên bình diện nầy, tại Ấn Ðộ, trong năm 1998 vừa qua, đã xảy ra 108 trường hợp xử dụng bạo lực chống lại người Kitô, trong số nầy có 58 vụ xảy ra tại bang GUJARAT; và trong số 58 vụ bạo động chống người Kitô tại bang GUJARAT, đã có 28 vụ tấn công hay phá hư Nhà Thờ và trường học, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1998, và 20 vụ tấn công khác, từ ngày Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12, đến nay.

Ðức Cha Bùi Tuần Giám Mục Long Xuyên và Ðức tân Giám Mục Phú Cường đã tới Roma

Ðức Cha Bùi Tuần Giám Mục Long Xuyên và Ðức tân Giám Mục Phú Cường đã tới Roma.

Roma - 28.12.98 - Sáng thứ Hai 28.12.98, lúc 10 giờ (giờ Roma), Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, Giám Mục Long Xuyên và Ðức Tân Giám Mục Phú Cường, Phêrô Trần Ðình Tứ, đã tới Roma. Cha Tứ được ÐTC đã bổ nhiệm làm Giám Mục Phú Cường ngày 24.11.98 vừa qua, ngày lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Ngài sẽ được chính ÐTC phong chức Giám Mục vào ngày Lễ Hiển Linh tới đây, mồng 6 tháng Giêng năm 1999, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cùng với một số vị khác được bổ nhiệm trong những tháng vừa qua. Như vậy, Ðức Cha Tứ là vị giám mục Việt Nam thứ hai được tấn phong trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và do chính Ðức Giáo Hoàng. Năm 1933, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, vị giám mục Việt Nam tiên khởi và là giám mục đại diện Tông Tòa coi sóc giáo phận Phát Diệm, đã được ÐTC Pio XI (1922-1939) phong chức trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.


ÐTC gửi điện văn cho Chủ Tịch Nhà Nước Cuba

ÐTC gửi điện văn cho Chủ Tịch Nhà Nước Cuba.

Vatican - 28.12.98. Trong dịp lễ Giáng Sinh, ÐTC gửi điện văn cho Chủ Tịch Nhà Nước Cuba, Ðại Lãnh Tụ Fidel Castro, trong đó ngài bày tỏ sự biết ơn về quyết định lấy lại lễ Giáng Sinh như ngày lễ nghỉ cho tất cả dân tộc Cuba. Ðiện văn được gửi đến Chủ Tịch ngày 23 tháng 12/1998 vừa qua, nhưng chỉ được Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến sáng thứ Hai 28.12.98. ÐTC viết: "Tôi muốn bày tỏ với Chủ Tịch sự cảm phục sâu xa của tôi về quyết định đem lại cho Lễ Giáng Sinh tính cách ngày lễ nghỉ cho toàn dân Cuba, phù hợp với truyền thống lâu đời. Tôi xin kính gửi lên Chủ Tịch lời chúc mừng của tôi nhân dịp lễ Giáng Sinh này". ÐTC viết tiếp: "Cũng trong dịp này, gần ngày Quốc Khánh của Cuba, Tôi vui mừng kính gửi lên Chủ Tịch lời chúc mừng tốt nhất của tôi về mọi ơn lành; đồng thời tôi xin dâng lên Ðấng Tối Cao Quyền Năng những lời cầu nguyện sốt sắng, để, với sự cộng tác của mọi công dân, Ðất Nước Cuba này, một đất nước luôn luôn hiện diện trong tâm hồn tôi, có thể củng cố con đường của mình tiến đến một xã hội thịnh vượng, công bình và huynh đệ hơn".

Cũng nên nhắc lại: ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cộng Hòa Cuba trong năm ngày từ 21 đến 26 tháng Giêng năm 1998.


"ÐTC gửi điện văn cho Thầy Roger về cuộc gặp gỡ quốc tế thanh niên tại Milano (miền Bắc Ý)

ÐTC gửi điện văn cho Thầy Roger về cuộc gặp gỡ quốc tế thanh niên tại Milano (miền Bắc Ý).

Vatican - 28.12.98 - Nhân dịp khai mạc cuộc gặp gỡ quốc tế thanh niên được tổ chức tại Milano, miền bắc nước Ý, nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã gửi bức điện văn chúc mừng cho Thầy Roger, Bề Trên Cộng Ðoàn đại kết Taizé. Trong điện văn, ÐTC nói lên sự gần gũi của ngài bằng tư tưởng và bằng lời cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ quốc tế lấn thứ 21 này do Cộng Ðoàn Taizé tổ chức với sự cộng tác của Tổng Giáo Phận Milano, được khai mạc lúc 19 giờ thứ Hai 28.12.98 và bế mạc vào ngày Ðầu Năm Dương Lịch 1999.

ÐTC vui mừng về đề tài đã được lựa chọn cho việc suy tư trong những ngày họp bạn này: "Lạy Cha, con xin phú linh hồn trong tay Cha"; những lời được Chúa Giêsu nói trên Thánh Giá, trước khi tắt thở. ÐTC giải thích: "Ðề tài này mời gọi mỗi một người trong chúng ta hãy tín nhiệm phú thác cho tình yêu thương của Chúa Cha, Ðấng làm cho mọi người sống trong tinh thần của năm cuối cùng của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá".

Trong khi tận tình cầu chúc thành công cho cuộc gặp gở, ÐTC khẩn xin sự tràn đầy Phúc Lành của Thiên Chúa xuống trên Thầy Roger, trên các Cộng Ðồng Kitô được chính Thầy tiếp đón tại Taizé và trên tất cả các người tham dự cuộc gặp gỡ Milano này.


"Vòm của thiên niên kỷ" đang được xây cất tại London

"Vòm của thiên niên kỷ" đang được xây cất tại London.

London [Apic 28/12/98] - Một Nhà Vòm vỉ đại được mệnh danh là "Nhà Vòm của thiên niên kỷ" hiện đang được xây cất tại London, Anh Quốc. Trong Nhà Vòm vỉ đại này sẽ có một trung tâm thiêng liêng được gợi hứng từ các giá trị Kitô giáo. Theo báo "Sunday times", cuộc đời của Chúa Cứu Thế sẽ là trọng tâm của Trung Tâm Tinh Thần này. Các tôn gíao khác, dỉ nhiên, cũng sẽ có một chỗ đứng quan trọng.

Trong Nhà Vòm vỉ đại này, cũng sẽ được thiết kế một nơi thinh lặng và cầu nguyện cho các cộng đồng tôn giáo. Theo báo "Sunday times", số tiền quyên góp đã đạt được hai phần ba kinh phí dự trù. Các Giáo hội Kitô, các cộng đồng tôn giáo khác cũng như thái tử Charles đều ủng hộ công trình.


Cuộc gặp gỡ quốc tế các Gia Ðình vào năm 2000

Cuộc gặp gỡ quốc tế các Gia Ðình vào năm 2000.

Castelgandolfo [Apic 28/12/98] -Cuộc gặp gỡ quốc tế các Gia Ðình lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 2000.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã loan báo biến cố này trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 27/12/98 vừa qua tại Castelgandolfo.

Cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình lần đầu tiên đã diễn ra tại Roma hồi năm 1995 và cuộc gặp gỡ lần thứ hai được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brasil hồi tháng 10/1997 năm vừa qua. Trong cả hai lần đều có sự hiện diện của Ðức Thánh Cha.

Ðề tài của cuộc gặp gỡ vào năm tới do Ðức Thánh Cha chọn sẽ là: "con cái, mùa xuân của gia đình và của xã hội".

Cũng trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm Chúa Nhựt 27/12/98 vừa qua, Ðức Thánh Cha đã nói đến một chương trình xã hội phát sinh từ hai năm nay và hiện đang được phổ biến tại Ý do sáng kiến của hiệp hội "Quan sát viên Milano". Với khẩu hiệu "hãy thêm một chỗ trên bàn ăn", chương trình này kêu gọi các gia đình hãy mở rộng cửa nhà họ trong ngày Ðầu Năm để đón tiếp những nguời neo đơn, đang gặp khó khăn hay không nhà không cửa. Ðức Thánh Cha mong ước rằng ngày càng có nhiều gia đình tham gia chương trình này để "không những tạo được một ngày thanh thản hơn cho những ai đang cần được giúp đỡ, mà còn khơi mào được một tình thân hữu và cộng tác phong phú".


Back to Radio Veritas Asia Home Page