Tin Tức và Thời Sự
ngày 22 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các em thiếu nhi thuộc Hội Công Giáo Tiến Hành Ý

ÐTC tiếp các em thiếu nhi thuộc Hội Công Giáo Tiến Hành Ý.

Vatican - 22.12.98 - Sáng thứ Ba,ngày 22 tháng 12/1998, trong Phòng Tiếp Tân Concistoro, ÐTC tiếp nhóm thiều nhi gồm 50 em nam nữ thuộc Hội Công Giáo Tiến Hành Ý, đến từ khắp nước cùng với các vị lãnh đạo, đại diện cho đoàn thiếu nhi toàn quốc, để chúc mừng ÐTC trong dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 1999.

Trong bài nói chuyện vắn, ÐTC nhắc đến Hội Công Giáo Tiến Hành Ý vừa cử hành hôm lễ Ðức Mẹ vô nhiễm, Khóa Họp khoáng đại quốc gia lần thứ 10 tại Roma và kết thúc bằng Thánh Lễ trọng thể do chính ngài chủ sự trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Với các thiếu nhi, ÐTC nhắc lại rằng: qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, mỗi tín hữu Kitô được mời gọi theo gương Chúa Giêsu "Ðấng đã sống trọn cả cuộc đời cho Chúa Cha và cho anh em mình". Ðiều này có nghĩa là "cùng nhau tiến trên con đường lớn mạnh" trong Hội, trong Giáo Xứ và trong Giáo Hội.

ÐTC nói: "Như vậy, các con hãy học cho biết xử dụng thì giờ và nghị lực cho người khác, bất cứ người đó xa hay gần, có lẽ là những thiếu nhi các con không bao giờ sẽ gặp họ, nhưng các con hãy cảm thấy họ là anh chị em các con, bởi vì họ là con cái của một Cha ở trên trời".

Với lời cầu chúc luôn luôn trở nên môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, ÐTC chúc các thiếu nhi Hội Công Giáo Tiến Hành Ý "một Lễ Giáng Sinh thánh thiện và an vui và một Năm Mới nhiều thành qủa tốt đẹp".


Một người Argentina đầu tiên sẽ được tôn phong Hiển Thánh

Một người Argentina đầu tiên sẽ được tôn phong Hiển Thánh.

Vatican [Zenit 22/12/98] - Một người Argentina đầu tiên sẽ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh. Ðó là Chân Phước Hector Valdivielso, thuộc Dòng các sư huynh La San, bị sát hại tại Tây Ban Nha hồi năm 1934.

Chân Phước Hector Valdivielso sinh ngày 31 tháng 10 năm 1910 tại Buenos Aires, Argentina. Năm lên bảy tuổi, Chân Phước đã cùng với cha mẹ sang Tây Ban Nha. Tại đây năm 1924, Chân Phước nhập dòng các sư huynh La San chuyên về việc giáo dục. Năm 1933, Chân Phước được thuyên chuyển đến dạy học tại Turon. Tại đây, cùng với một linh mục dòng Khổ Nạn và 8 đồng nghiệp khác, Chân Phước đã bị bắt và bị sát hại năm 24 tuổi.

Sư Huynh Hector Valdivielso đã được Ðức Thánh Cha tôn phong Chân Phước ngày 29/04 năm 1990. Ngay chính ngày lễ tôn phong Chân Phước, một người phụ nữ người Nicaragua đã được chữa lành trong một trường hợp mà Ủy Ban y khoa không giải thích được.

Nếu được tôn phong Hiển Thánh vào năm tới, Chân Phước Hector Valdivielso sẽ là vị Thánh đầu tiên người Argentina.


Vatican sẽ xử dụng đồng tiền chung của Âu Châu

Vatican sẽ xử dụng đồng tiền chung của Âu Châu.

Roma [Apic 22/12/98] - Euro, đồng tiền mới của Âu Châu, sẽ được xử dụng bên trong Vatican cũng như tại vương quốc Monaco và cọng hòa Saint Marin.

Hôm thứ Ba [22/12/98], ông Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh, đã nói rằng Ủy Ban tiền tệ của Liên Hiệp Âu Châu đã đón nhận quyết định của Vatican. Theo người phát ngôn của Tòa Thánh, Vatican chưa đưa ra nhận định nào về các chi tiết liên quan đến việc in đồng bạc. Trên nguyên tắc, các giấy bạc cần phải đồng bộ và không mang dấu ấn của bất cứ một quốc gia nào trong Liên Hiệp.


Ðức Thượng Phụ Gierusalem nói rằng Israel sợ tiến trình hòa bình

Ðức Thượng Phụ Gierusalem nói rằng Israel sợ tiến trình hòa bình.

Gierusalem [Apic 22/12/98] -Ðức Cha Michel Sabbah, Thượng Phụ Công Giáo Latinh tại Giêrusalem nói rằng những người Do Thái sợ tiến trình hòa bình.

Tuyên bố với báo chí tại Gierusalem hôm thứ Ba 22/12/98, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah nói rằng "sự sợ hãi ngăn cản không để cho nguời Do Thái dám liều vì hòa bình".

Nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Ðịa khẳng định rằng nếu Israel bảo đảm tự do đầy đủ cho người Palestine, thì mọi bạo động sẽ biến mất. Ðức Cha Sabbah cũng cho rằng chính sự bất ổn định chính trị trong các lãnh thổ Palestine đã gây ra sự bất ổn về kinh tế, xã hội và tinh thần.


Người Cuba cần thời gian để tái khám phá ý nghĩa của Giáng Sinh

Người Cuba cần thời gian để tái khám phá ý nghĩa của Giáng Sinh.

(Reuters 22/12/98) - Cuba (Havana) - Quyết định của chính phủ Cuba tái lập Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ đã sửa đổi sai lầm của quá khứ, tuy nhiên người Cuba phải mất nhiều năm nữa để tái khám phá ý nghĩa tinh thần của lễ Giáng Sinh.

Cảm nghĩ trên đây được Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Havana, tỏ lộ trong buổi họp báo hôm thứ Ba 22/12/98. Ðức Hồng Y Ortega cho biết ngài đã yêu cầu chính phủ cho phép ngài được phép xử dụng phương tiện truyền thông của nhà nước để công bố một sứ điệp giải thích ý nghĩa của lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên lời yêu cầu này vẫn chưa được chính phủ trả lời. Ðức Hồng Y Ortega nói như sau: "Nhiều năm trôi qua, người dân Cuba không mừng lễ Giáng Sinh. Trách nhiệm của giáo hội là làm thế nào để họ cảm nghiệm được lễ Giáng Sinh để qua đó mọi người được hưởng một mùa Giáng Sinh tươi đẹp".

Theo Ðức Hồng Y Ortega, người dân Cuba phải khám phá ra được ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh, khám phá ra tính cách nổi bật của ngày Chúa Giêsu được sinh ra, và cũng là ngày để gia đình tìm lại mối giây liên kết thân mật trong bác ái, hòa bình và tình yêu. Giáo Hội Công Giáo Cuba chính thức mừng lễ Giáng Sinh năm nay bằng một buổi hòa nhạc tại Quảng Trường Nhà Thờ Chánh Tòa ở thủ đô Havana, với sự tham dự của ca đoàn Cuba. Ðức Hồng Y Ortega cũng ghi nhận thêm rằng việc tái lập lễ Giáng Sinh là một trong những dấu hiệu tích cực của mối quan hệ được cải tiến thêm mỗi ngày giữa giáo hội Công Giáo và chính quyền Cuba.


Nổ bom trong một nhà thờ Công Giáo ở Karachi

Nổ bom trong một nhà thờ Công Giáo ở Karachi.

(AFP 22/12/98) - Pakistan (Karachi) - Tối thứ Ba 22/12/98, có ít nhất ba người bị thương sau khi một trái bom đã phát nổ bên trong một nhà thờ Công Giáo tại thành phố Karachi bên Pakistan.

Các nhân viên điều tra cho biết, trái bom chứa khoảng 200 gram chất nổ, được đặt dưới một dãy ghế bên trong nhà thờ, đã phát nổ giữa lúc đang có thánh lễ. Ðây là vụ nổ bom đầu tiên trong một nhà thờ tại Karachi, nơi đang có những vụ bạo động và tranh chấp giữa các phe phái chính trị và sắc tộc. Các vụ bạo động này đã khiến cho khoảng 3,500 người bị thiệt mạng trong vòng 3 năm vừa qua. Một viên chức cảnh sát cao cấp tại Karachi đã gọi vụ nổ bom là một hành động khủng bố. Tuy nhiên theo ông, hiện vẫn còn quá sớm để xác định ai là thủ phạm gây ra vụ nổ bom này. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Linh Mục James D’Soza, cha xứ nhà thờ thánh Patrick, nơi xảy ra vụ nổ bom đã nói như sau: "Chúng tôi không hề nhận được lời cảnh cáo từ bất cứ nhóm Hồi Giáo cực đoan nào. Cả cộng đoàn đều rất đỗi kinh hoàng về vụ nổ bom này. Nhưng tôi kêu gọi các tín hữu Kitô giáo hãy tha thứ cho những kẻ phạm tội khủng bố này". Nhà thờ Thánh Patrick được coi là một trong các nhà thờ cổ kính nhất của Karachi, thủ phủ bang Sindh của Pakistan. Hội đồng quản trị thành phố Karachi đang tham khảo với đại diện của các cộng đoàn Kitô tại đây để tăng cường các biện pháp an ninh. Ðặc biệt là họ không muốn xảy ra những hành động quấy phá người Kitô giáo trong dịp lễ Giáng Sinh này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page