Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội lên tiếng tố cáo việc chính phủ Peru tuyệt sản hóa các phụ nữ

Giáo Hội lên tiếng tố cáo việc chính phủ Peru tuyệt sản hóa các phụ nữ.

Lima - Peru [Apic 21/12/98] - Giáo Hội Công Giáo tại Peru lên tiếng phản đối việc chính phủ nước này tuyệt sản hóa các phụ nữ.

Theo một bản báo cáo của ủy ban bảo vệ quyền phụ nữ tại Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê, kể từ năm 1996 đến nay, đã có khoảng 250 ngàn phụ nữ nghèo bị chính phủ Peru làm cho tuyệt sản mà không hề hay biết.

Chiến dịch tuyệt sản hóa cưỡng bách do tổng thống Fujimori đề ra trong khuôn khổ một chương trình kế hoạch hóa gia đình, hiện vẫn chưa chấm dứt. Theo bản báo cáo của ủy ban bảo vệ quyền phụ nữ tại Mỹ Châu la tinh và vùng Caribê, nhiều phụ nữ còn bị đe dọa giết chết nếu không tuân hành chiến dịch.

Từ nhiều tháng nay, Giáo Hội Công Giáo đã không ngừng tố cáo hành động mà Giáo Hội gọi là tội ác. Trong năm vừa qua, vì không được săn sóc sau khi giải phẩu, đã có hơn 1,000 phụ nữ bị thiết mạng.

Các nạn nhân của chiến dịch tuyệt sản hóa này là các phụ nữ tại vùng núi Andes và Sierra. Tất cả đều chung một số kiếp là nghèo khổ, mù chữ và thuộc sắc tộc Quechua.


Con số các nhà Thừa Sai bị sát hại trong năm nay

Con số các nhà Thừa Sai bị sát hại trong năm nay.

Roma [Apic 21/12/98] - Theo một danh sách được hãng thông tấn Công Giáo Fides của bộ Truyền Giáo công bố, trong năm nay 1998 đã có tất cả 37 vị thừa sai bị sát hại.

Theo hãng thông tấn Fides, nếu tử đạo là dấu chỉ nói sức sống của Giáo Hội, thì cần phải ghi nhận rằng các Giáo Hội ở Nam Bán Cầu đã thể hiện một chứng tá về đức tin và tình yêu đối với Chúa Kitô cao hơn các Giáo Hội ở Tây Phương. Phần đông các nạn nhân đều thuộc các nước Congo, Rwanda, Ấn Ðộ và Mỹ Châu Latinh.

Nhận định về sự kiện này, hãng thông tấn Fides viết rằng đây là một dấu chỉ bổ túc cho thấy Giáo Hội không còn là "Tây Phương" như đôi khi người ta tưởng nữa. Hiện nay, 80 phần trăm các tín hữu Kitô trên thế giới thuộc về các nơi khác hơn là Tây Phương.


Tướng Augusto Pinochet muốn dự lễ Giáng Sinh

Tướng Augusto Pinochet muốn dự lễ Giáng Sinh.

(AFP 21/12/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Tướng Augusto Pinochet muốn tạm thời được trả tự do để ông có thể tham dự thánh lễ Giáng Sinh sắp tới.

Hiện ông đang bị giam tại gia gần phi trường thủ đô Luân Ðôn. Các luật sư của ông đang vận động mọi cách, ngoại giao cũng như pháp lý, để ông không bị dẫn độ sang Tây Ban Nha, nơi đang có đơn kiện ông về tội diệt chủng trong thời ông nắm quyền tại Chilê. Trong một lá thư gửi cho bộ trưởng nội vụ Anh, ông Norman Lamont, cựu thống đốc ngân hàng quốc gia Anh, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Anh vì đã không trả tự do cho tướng Pinochet. Trong lá thư, ông Lamont than phiền về việc tướng Pinochet, chưa hề bị kết tội và là một đồng minh của Anh, lại không được phép đi dự thánh lễ với gia đình của ông. Cách đối xử này với tướng Pinochet là một hành động báo thù tột độ. Vị cựu thống đốc ngân hàng quốc gia Anh nói như sau: "Tôi không nghĩ là tướng Pinochet có cơ hội nào để trốn thoát và ông là một người kiêu ngạo để phải dùng tới thủ đoạn này. Tôi được biết là tướng Pinochet vẫn thường xuyên đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Và ông rất hối tiếc về việc các người thân của ông được cơ hội đi dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật kể từ khi ông bị bắt, trong khi ông thì không làm được như vậy".

Một phát ngôn viên của bộ trưởng nội vụ Anh cho biết, việc trả tự do cho tướng Pinochet hay cho phép ông đóng tiền tại ngoại hầu tra không thuộc thẩm quyền của bộ nội vụ nhưng là do quyết định của tòa án.


Back to Radio Veritas Asia Home Page